Giấc mơ về thiết bị di động thế hệ thứ ba - 3G
Trong khi có rất nhiều lời bàn tán xung quanh dịch vụ không dây 3G, ít người thực sự biết chính xác về mục đích sử dụng của chúng. Hiện mới chỉ có một số ít máy di động trên thị trường được coi là thuộc thế hệ 3G theo như cách định nghĩa quy ước.
Có rất nhiều ý kiến về hình dáng của những thiết bị này trong vài năm tới. Và trong một số trường hợp, sử dụng từ “điện thoại” để miêu tả có thể sẽ không hoàn toàn chính xác.
Điểm khởi đầu
Hãng NTT DoCoMo của Nhật Bản là người tiên phong trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ không dây 3G, mà họ gọi là FOMA (tự do truy cập đa phương tiện di động). Đây có thể coi là một bước đi táo bạo khi xét đến tình hình thị trường toàn cầu. Hai sản phẩm cầm tay của họ do Panasonic, một đơn vị của Matsushita và NEC, sản xuất. Điện thoại video do Pananasonic làm có gắn máy quay phim để thực hiện các cuộc hội thảo mặt đối mặt từ xa, và có giá khoảng 600 USD tại Nhật Bản. Máy do NEC chế tạo bán ra với mức giá từ 300 đến 400 USD và không hỗ trợ hội thảo video. Đồng thời cũng có mô hình dành riêng cho việc trao đổi dữ liệu, nó có thể nối với cổng của máy tính xách tay, biến những mẫu này thành cổng dữ liệu 3G, với giá khoảng 250 USD.
Điện thoại web kế tiếp
Các dịch vụ 3G không chỉ kết hợp giữa âm thanh và hình ảnh, mà dữ liệu cũng đóng vai trò quan trọng. Nó là sự kết hợp giữa máy trợ giúp cá nhân kỹ thuật số (PDA) với điện thoại di động. Hãng Nokia đã đưa sản phẩm này lên một tầm cao mới khi bổ sung khả năng truy cập Internet không dây.
Những bước đi chập chững
Hãng Motorola tại Mỹ gọi loại điện thoại này là “mô hình giới thiệu” của mình. Nó có thể không khác mấy các điện thoại di động thông thường, nhưng loại điện thoại mà họ đưa ra nhằm vào những khách hàng muốn chuyển từ 2G (công nghệ hiện tại trong các máy di động) sang 3G. Nó sẽ có đường kết nối Internet, thực hiện hiện giao dịch tín dụng và có khả năng tải về và chiếu các đoạn phim ngắn. Công nghệ không dây Bluetooth cũng sẽ được hỗ trợ, có nghĩa là thiết bị này sẽ kết hợp với bộ thiết bị kết nối không dây với điện thoại hoặc các thiết bị đã có sẵn công nghệ Bluetooth.
E-mail 3G mọi nơi mọi lúc
Một thiết bị tân kỳ khác do Motorola chế tạo chính là cải tiến từ máy nhắn tin hai chiều trước đây của họ và những sản phẩm mới đây, kết hợp máy nhắn tin với điện thoại. Với cái tên Multimedia Writer, nó sẽ được trang bị một camera cho hội thảo video và chụp ảnh, cũng như bàn phím Qwerty để soạn e-mail. Các file gắn kèm e-mail có thể là dạng âm thanh, video và ảnh. Những người thường xuyên sử dụng dịch vụ hội thoại trực tiếp (instant messaging) cũng sẽ thấy thiết bị này hữu dụng.
Dành riêng cho thanh niên
Dù bạn có thích điều này hay không thì các công ty dịch vụ di động muốn bán điện thoại cho những đứa trẻ nhà bạn, đặc biệt là những thiếu niên luôn có nhiều bạn bè. Trong vài năm qua, các nước châu Âu đã chứng kiến sự “phát cuồng” trong việc sử dụng điện thoại để gửi đi hàng tỷ tin nhắn. Để tiện lợi, nhiều thanh thiếu niên đã mua bàn phím bổ sung cho máy di động. Thay vì gập lại như vỏ sò, hơn nửa số điện thoại di động dạng này của nhà sản xuất Ericsson cho bàn phím ẩn bên trong và màn hình để lộ bên ngoài - có lẽ để hiển thị hình của người gọi đến và danh bạ.
Sẽ không bao giờ nhỡ một cuộc họp
Nếu bị tắc đường hay bị kẹt do hoãn chuyến bay, bạn vẫn có thể “tham dự” cuộc họp nhờ sử dụng điện thoại di động có chức năng hội thảo video của Nokia. Ngoài camera, sản phẩm này còn được trang bị một bộ tai nghe và nói.
Nhỏ gọn và trung thực
Có lẽ bạn nghĩ rằng để có thể xem video trên điện thoại, thì kích thước màn hình sẽ phải lớn hơn. Nhưng hãng Sanyo đang cố phô trương một màn hình nhỏ nhắn trong một buổi trình diễn tại Nhật Bản vừa qua. Đường chéo màn hình của họ chỉ có 0,38 inch. Những hình ảnh mà bạn xem sẽ được phóng to thông qua một "cặp mắt".
(Theo Sành Điệu)