Thứ bảy, 15/12/2001, 09:03 GMT+7

Khó có thể làm giả cuốn băng về Osama bin Laden

Người Ai Cập theo dõi cuốn băng về bin Laden.

Với trình độ công nghệ kỹ thuật số hiện tại, theo một số chuyên gia, việc làm giả cuốn băng video chiếu cảnh bin Laden nói về sự kiện 11/9 dường như là một điều không tưởng.

Trở ngại lớn nhất của việc làm giả là bắt chước ngữ điệu trầm bổng của giọng người. Hơn nữa, đồng bộ hóa những mẩu âm thanh đã chỉnh sửa để đưa vào một cuốn băng cũng rất khó khăn. Và công nghệ ghép ngôn ngữ Ảrập vẫn đang trong thời kỳ phôi thai.

Chi-Lin Shih, nhà khoa học nghiên cứu về tiếng nói, thuộc tập đoàn Lucent Technologies, so sánh quá trình này với việc dùng keo chắp nối các mảnh vụn để gắn lại một chiếc bình bị vỡ. Chỉ cần kiểm tra kỹ lưỡng là có thể phát hiện ra những vết nứt.

Các công cụ phần mềm cho phép chắp nối giọng nói của một người, nhưng một bản ghi kiểu như thế sẽ không có được nét tự nhiên trước đôi tai của các chuyên gia như Kenneth Stevens, Trưởng phòng Nghiên cứu tại Học viện Công nghệ Massachusetts.

Một số người Hồi giáo tại Pakistan và Trung Đông có ý nói rằng cuốn băng về bin Laden là sản phẩm thêu dệt, để tạo lý do biện minh cho hành động quân sự của Mỹ tại Afghanistan. Tổng thống Bush hôm qua (14/12) gọi lời nhận định trên là “hoàn toàn vô lý”.

Các quan chức Mỹ cho biết, họ đã cố tình không cải thiện chất lượng âm thanh hay hình ảnh để những người chỉ trích sẽ không có cớ mà xoi mói.

Công nghệ có thể làm được gì?

Công nghệ tổng hợp giọng nói hiện nay cho phép máy tính mô phỏng giọng nói con người. Những người xây dựng phần mềm Natural Voices của AT&T tuyên bố chương trình của họ có thể nhại lại lời những diễn viên quá cố như John Wayne. Họ cho máy tính phân tích một đoạn băng vừa đủ, ghi lại âm thanh của Wayne. Từ đó, phần mềm có thể tổng hợp âm thanh và tạo ra những câu mà người quá cố chưa bao giờ nói. Về lý thuyết, điều này cũng áp dụng được trong trường hợp của bin Laden, vì những băng ghi giọng nói của ông ta khá phổ biến.

Trên thực tế, đa số phần mềm loại này đều đòi hỏi những bản ghi chất lượng cao, dài hơn 10 tiếng, đồng thời, người nói phải phát âm những tổ hợp âm thanh nhất định.

Trong đoạn băng, một số từ được bin Laden nói theo kiểu “buột miệng”. Về mặt lý thuyết, chất lượng âm thanh kém có thể che đậy sự giả mạo, nhưng trên thực tế, ngoài việc tổng hợp giọng nói, dải âm thanh này cần phải được ghép cho khớp với hình ảnh - một nhiệm vụ khó khăn, lại dễ bị phát hiện.

Ghép hình ảnh và âm thanh bằng kỹ thuật số là sở trường của thế giới điện ảnh Hollywood. Trong bộ phim Võ sĩ giác đấu, diễn viên Oliver Reed chết trước khi quá trình làm phim kết thúc và các chuyên gia đã buộc phải chắp ghép một số cảnh quay trước đó. Tuy nhiên, DeStefanis và một số người khác cho rằng nó khó có thể đánh lừa những cặp mắt chuyên nghiệp.

Văn Bình (theo AP)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao