Tổ chức buôn lậu phần mềm quốc tế bị tiêu diệt
Hôm qua (11/12), các quan chức Mỹ tuyên bố đã phá vỡ một đường dây ăn cắp bản quyền phần mềm trị giá hàng tỷ USD, liên quan đến hàng chục thành phố tại Mỹ và ít nhất là 4 quốc gia khác.
Các tổ chức của Cục Hải quan Mỹ, Bộ Tư Pháp và Bộ Tài Chính đã thực hiện gần 100 cuộc điều tra tại 27 thành phố, nhằm tìm kiếm hàng chục kẻ tình nghi tại các trường đại học, nhà cung cấp dịch vụ Internet và các công ty phần mềm. Những phần tử này bị nghi là có liên quan đến đường dây buôn lậu qua Internet các bản copy phần mềm phổ biến, các bộ phim và bản nhạc. Đây được coi là "cuộc điều tra lớn nhất, toàn diện nhất trên không gian mạng".
Các quan chức hải quan nói rằng họ đã bắt được khoảng 65 máy tính chứa hơn 12.000 phần mềm và các danh mục giải trí khác. Rất nhiều bộ phim được bán hoặc sử dụng trên hệ thống mạng vẫn chưa được phát hành trên DVD, trong đó có "Harry Potter", "Monster Inc" và "Behind Enemy Lines".
Các phần mềm bị đánh cắp gồm những sản phẩm tương đối rẻ như phiên bản hệ điều hành Windows XP đến những phần mềm điều hành kinh doanh phức tạp trị giá 10.000-20.000 USD.
Cuộc điều tra được bắt đầu với hãng Operation Buccaneer 15 tháng trước đây, tập trung vào nhóm buôn lậu có tên Drink or Die.
Theo quan chức của Bộ Tài Chính, Drink or Die được thành lập vào năm 1993 với gần một chục kẻ phá mã hóa phần mềm người Nga. Đến nay, tổ chức này đã mở rộng hệ thống hoạt động lên tới 40 cá nhân. Họ hằng ngày phá vỡ các hàng rào chống copy của các phần mềm phổ biến và các sản phẩm giải trí. Tiếp đó, tổ chức phân tán các sản phẩm đánh cắp này qua hệ thống mạng Intranet và hệ thống hội thoại IRC.
Cuộc điều tra liên ngành nhằm vào Drink or Die đã phơi bày một tổ chức hoạt động có quy mô lớn, gồm một mạng lưới các nhà cung cấp, bộ phận phá mã hóa, bộ phận thử nghiệm, nhà đóng gói và nhà phân phát.
Những tổ chức này hằng ngày nhận được những bản copy cao cấp hoặc thử nghiệm của các phần mềm, trò chơi, phim ảnh từ cá nhân hoặc tổ chức làm việc trong các công ty sản xuất ra sản phẩm đó. Tiếp đó, chúng được chuyển cho các thành viên chuyên phá mã hóa chống copy cài đặt trong DVD và CD. Hàng hóa này sẽ lại được chuyển cho các cá nhân kiểm tra, đóng gói tại các cơ sở khác nhau. Tại đó, sản phẩm lậu được gửi lên các máy chủ Internet cung cấp cho một nhóm cá nhân khác.
Theo ước tính, hoạt động buôn lậu phần mềm quốc tế này đã làm tổn hại cho ngành công nghiệp phần mềm và giải trí của Mỹ 12 tỷ USD mỗi năm.
Song song với cuộc điều tra hôm qua, các quan chức đã bắt hoặc lục soát bất ngờ tại nhà các kẻ tình nghi tại Australia, Phần Lan, Nauy và Anh.
Tổng chưởng lý Mỹ John Ashcroft nói: "Rất nhiều cá nhân và tổ chức tin rằng thời đại kỹ thuật số và Internet cho phép họ hoạt động mà không phải lo ngại về các biện pháp điều tra hoặc trừng phạt. Hôm nay, luật pháp Mỹ và thế giới sẽ chứng minh rằng họ hoàn toàn sai".
Minh Thi (theo Newsbytes)