Thứ tư, 12/12/2001, 10:52 GMT+7

E-mail nặc danh vẫn tồn tại và phát triển

Hiện nay có nhiều dấu hiệu cho thấy số máy chủ có chức năng “rửa sạch” thông tin nhận dạng của các e-mai đang tăng lên. Dù chưa có bằng chứng gắn loại dịch vụ này với bọn tội phạm hay khủng bố, nhưng chính phủ nhiều nước có thể sẽ thắt chặt quản lý.

Những người muốn che dấu thân phận của mình đã sử dụng e-mail nặc danh khi tiết lộ thông tin nhạy cảm, cũng như khi thực hiện các hoạt động có mục đích bất chính. Bọn khủng bố cũng có thể sử dụng phương thức trao đổi nặc danh này để lên kế hoạch hoặc gửi lời đe dọa.

Từ sau sự kiện 11/9, hầu như chưa có gì thay đổi đối hoạt động của các máy chủ e-mail nặc danh. Khi tiến hành chiến dịch chống khủng bố và tội phạm máy tính, các nhà chức trách Mỹ và châu Âu tập trung sự chú ý của họ ở đâu đó mà dường như quên hẳn dịch vụ này.

Một số người thiết lập máy chủ e-mail nặc danh không phải vì lý do tài chính mà là bảo vệ sự riêng tư trên mạng. Số lượng máy chủ loại này đã tăng lên 50, gấp đôi, sau khi chính phủ nhiều nước thông qua các điều luật thắt chặt an ninh, khiến mọi người lo ngại sự riêng tư bị xâm phạm.

Trên Hotmail hay Yahoo, người sử dụng cũng có thể nhận được một sự riêng tư nhất định. Mã hóa chỉ giúp giấu nội dung thông điệp nhưng không thể xóa địa chỉ, nơi nó xuất phát. Chính vì thế, nhiều người muốn gửi các e-mail đã mã hóa của các máy chủ e-mail dạng này. Tuy nhiên, các nhà chức trách có thể yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ Internet cung cấp thông tin về người đã gửi tới máy chủ e-mail nặc danh.

Văn Bình (theo Reuters)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao