9 bang vẫn theo đuổi vụ kiện Microsoft độc quyền
Một nửa trong số các bang tham gia vụ kiện Microsoft độc quyền đã đồng ý tham gia cùng Bộ Tư pháp Mỹ dàn xếp vụ việc. Nhưng nửa còn lại và Washington D.C. phản đối thoả thuận đó và sẽ tiếp tục tìm kiếm hình phạt nặng nề hơn đối với Microsoft.
Phe phản đối cho rằng, kế hoạch của Bộ Tư pháp là “bước tiến rất tốt” nhưng không đủ mạnh để ngăn chặn “tái diễn” hành động phạm pháp. Điều này có nghĩa là bất chấp kết quả dàn xếp do Bộ Tư pháp công bố, Microsoft sẽ phải tiếp tục trận chiến pháp lý chống lại những bang bất đồng ý kiến trong một loạt các buổi xét xử, dự kiến bắt đầu vào tháng 3. Khi quá trình này kết thúc, công việc của thẩm phán Colleen Kollar-Kotelly là đưa ra một phán quyết trừng phạt đối với Microsoft vì phạm Luật Chống độc quyền.
9 bang tiếp tục theo đuổi vụ này bao gồm Iowa, Connecticut, California, Massachusetts, Florida, Kansas, Utah, Minnesota và West Virginia.
Thẩm phán Kollar-Kotelly sẽ tiến hành 2 quá trình riêng biệt. Theo một điều luật của Mỹ có tên Tunney, vị phẩm phán này phải chấp nhận những lời bình luận của công chúng về đề xuất dàn xếp và sau đó quyết định xem vụ dàn xếp đó có vì quyền lợi của công chúng hay không. Giai đoạn tiếp nhận ý kiến sẽ bắt đầu khi đề xuất đó được đưa ra vào cuối tháng này, và sẽ kéo dài trong 60 ngày. Bộ Tư pháp và các bang khác sẽ có 30 ngày để đưa ra lời giải trình.
Trong khi quá trình của Điều luật Tunney được thực thi, bà Kollar-Kotelly sẽ tiến hành vụ xử mà 9 bang theo đuổi. Một bước quan trọng tiếp theo đối với những bang này là phải đưa ra một giải pháp trước 7/12. Microsoft phải có phúc đáp trước 12/12.
Văn Bình (theo Reuters)