HP mua Compaq với giá 25 tỷ USD
 |
|
Compaq đã chịu thua. |
Hôm qua (3/9), Hewlett-Packard công bố mua lại Compaq Computer bằng phương thức trao đổi cổ phiếu. Thỏa thuận lớn nhất trong lịch sử ngành công nghệ, giữa hai nhà khổng lồ trong sản xuất máy tính này, sẽ đưa doanh số hằng năm dự tính của Hewlett-Packard lên 87,4 tỷ USD, chỉ kém chút ít so với doanh số của IBM.
Bà Carleton Fiorina, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hewlett-Packard, sẽ trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành của công ty mới. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Compaq, ông Michael D. Capellas, sẽ làm Tổng giám đốc của Hewlett-Packard.
 |
|
Bà Carleton Fiorina sẽ là Giám đốc điều hành của công ty mới. |
Ngoài ra, ông Capellas và 4 thành viên khác của Compaq sẽ tham gia hội đồng quản trị của Hewlett-Packard mới.
“Đây là một bước đi quyết định giúp chúng tôi đẩy mạnh chiến lược và củng cố vị thế trên thị trường. Với sự sáp nhập này, chúng tôi sẽ phải thay đổi hướng cạnh tranh trước các đối thủ", ông Capellas phát biểu.
Thoả thuận này được tất cả các thành viên ban giám đốc của hai công ty nhất trí. Theo đó, mỗi cổ đông của Compaq sẽ được nhận 0,6325 cổ phần của công ty mới tương ứng với mỗi cổ phần của Compaq. Các cổ đông của Compaq sẽ sở hữu 36% và cổ đông của Hewlett-Packard giữ 64% cổ phiếu của công ty mới.
Ông Bear Stearns, nhà phân tích của Andrew Neff cho rằng, với việc sáp nhập này, Hewlett-Packard sẽ tiết kiệm được 2,5 tỷ USD mỗi năm. Hewlett-Packard mới sẽ mạnh hơn IBM về lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng như máy tính cá nhân, máy in. Nó sẽ là đối thủ nặng ký của Sun Microsystems và IBM trên thị trường máy chủ, là sự lo ngại đối với hãng máy tính cá nhân Dell và Gateway.
Hewlett-Packard cho biết, công ty hợp nhất sẽ sử dụng 145.000 nhân viên và hoạt động ở 160 quốc gia, trụ sở tại chính đóng tại Palo Alto, bang California.
Hewlett-Packard và Compaq sẽ bành trướng ra thị trường châu Á, và tập trung chủ yếu ở những nước sau: Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc và Australia. Văn phòng tại Singapore với 6.000 nhân viên là trụ sở chính ở châu Á.
Công ty mới sẽ có 4 bộ phận hoạt động chính: Bộ phận In ấn và Hình ảnh do ông Vyomesh Joshi, hiện là Giám đốc bộ phận hình ảnh và in ấn của HP, điều hành; Bộ phận Quản lý Kinh doanh được giao cho Duane Zitzner, hiện là Chủ tịch Bộ phận Máy tính của HP; Bộ phận Kinh doanh Hạ tầng Công nghệ Thông tin do Peter Blackmore lãnh đạo (ông Peter Blackmore hiện là Phó giám đốc kinh doanh dịch vụ của Compaq); và Bộ phận Kinh doanh Dịch vụ sẽ do ông Ann Livermore, hiện là Giám đốc Phòng Dịch vụ của HP, đảm nhiệm; Giám đốc Tài chính của công ty mới là ngài Robert Wayman, Giám đốc Tài chính đương nhiệm của HP.
Vụ làm ăn thế kỷ này sẽ củng cố vị thế của cả hai công ty cũ trong lòng khách hàng và đối tác của họ. Bên cạnh đó họ còn có thể thực hiện chiến lược tái cơ cấu và cắt giảm chi phí hoạt động - một nỗ lực phát triển trong xu hướng suy thoái chung của toàn ngành công nghệ cao. Tuy nhiên, vẫn có nhiều nhận định về việc hợp nhất hai công ty vốn có quá nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều hoạt động trong lĩnh vực phần cứng và cung cấp cùng một loại dịch vụ với một mô hình tương đối giống nhau. Điều này khiến họ khó tận dụng được những điểm mạnh của nhau trong hoạt động kinh doanh.
Thông báo sáp nhập được đưa ra đúng thời kỳ công nghiệp sản xuất máy tính đang suy thoái do doanh số bán giảm. Vị thế của Hewlett-Packard và Compaq cũng bị yếu đi đáng kể trong những tháng gần đây. Hai công ty nhìn nhận nguyên nhân là do suy thoái kinh tế toàn cầu và cuộc chiến tranh giá cả ở châu Âu.
Giá trị cổ phiếu của Compaq, so với thời điểm hưng thịnh nhất - năm 1999, đến nay đã giảm 76%. Cổ phiếu của Hewlett-Packard cũng rơi giá 66% so với mùa hè năm ngoái. Cả hai hãng đều đã phải thông báo cắt giảm nhân lực. Compaq sa thải 8.500 nhân viên. Hewlett-Packard cắt giảm 6.000 người.
Trước khi sáp nhập, Compaq là nhà sản xuất máy tính cá nhân lớn thứ hai thế giới. Hewlett-Packard chiếm vị trí thứ ba. Đứng đầu bảng xếp hạng này là hãng Dell.
Minh Nghĩa (theo CNet, BBC)