Thứ bảy, 1/9/2001, 11:35 GMT+7

Bill Gates lại có một trận chiến pháp lý ở châu Âu

Chủ tịch Microsoft, Bill Gates.

Ngày 31/8, Uỷ ban châu Âu (EC) chính thức lập hồ sơ truy tố người khổng lồ Microsoft. EC cáo buộc hãng này đã lạm dụng vị thế độc quyền của mình bằng việc nhúng phần mềm Media Player vào hệ điều hành Windows, nhằm loại trừ sự cạnh tranh trong ngành kinh doanh máy chủ.

Quyết định được đưa ra sau khi các quan chức châu Âu đã bỏ công điều tra suốt một năm về những thủ thuật bán hàng của Microsoft.

Châu Âu cho rằng, Microsoft giấu giếm một phần thông số kỹ thuật về phần mềm Windows 2000 cho máy chủ và máy tính cá nhân. Điều này khiến các đối thủ của hãng không thể đảm bảo rằng sản phẩm họ làm ra có thể chạy tốt khi được nối với các máy dùng Windows. Hiện nay, hệ điều hành Windows được cài đặt cho hơn 90% máy tính cá nhân trên thế giới.

Mặt khác, Microsoft cũng đính kèm Media Player trong Windows 2000. Rõ ràng, nếu người sử dụng muốn lựa chọn sản phẩm tương tự của hãng khác, họ sẽ phải trả thêm tiền.

Nếu bị EC kết tội vi phạm luật chống độc quyền, Microsoft có thể bị hạn chế trong hoạt động kinh doanh hoặc phải nộp phạt khoảng 2,5 tỷ USD.

Hãng cũng sẽ phải tiết lộ bí mật công nghệ cho Sun Microsystems và các đối thủ cạnh tranh khác, hoặc loại bỏ công cụ Media Player ra khỏi hệ điều hành.

Như vậy, ở châu Âu, rắc rối pháp lý của Microsoft đang phình to. Trong khi đó, nơi quê nhà (Mỹ), người khổng lồ phần mềm cũng sắp bước vào cuộc quyết chiến với ngành Tư pháp Mỹ. Cả hai vụ kiện tuy xoáy vào những khía cạnh khác nhau nhưng đều xoay quanh việc lạm dụng vị thế độc quyền của Microsoft.

Trong phiên giao dịch hôm qua (31/8), cổ phiếu của hãng lại giảm 4,49%.

H.F. (theo Reuters)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao