Bill Gates - nhà tỷ phú hách dịch hay người nhân từ?
 |
|
Người giàu có nhất thế giới với 58,7 tỷ USD. |
Người sáng lập và Chủ tịch hãng máy tính Microsoft, Bill Gates, là nhân vật giàu có nhất thế giới với số tài sản trị giá 58,7 tỷ USD. Một số người gọi Gates là gã hống hách, còn số khác lại nghĩ ông là người nhân đức.
Bill Gates sinh ngày 28/10/1955, trong một gia đình mà bố là luật sư còn mẹ là giáo viên phổ thông. Niềm đam mê máy tính nảy nở từ khi cậu mới 13 tuổi. Năm 1973, Gates thi đỗ vào trường Đại học Harvard, nhưng 2 năm sau cậu bỏ học và cùng với người bạn thời thơ ấu, Paul Allen, thành lập một nhóm kinh doanh. Họ mua một chương trình phần mềm vi tính, sau đó viết lại và bán cho hãng máy tính khổng lồ IBM.
Hệ MS-DOS hiện vẫn được sử dụng trong hầu hết các máy tính cá nhân. Thành công này giúp công việc kinh doanh của Microsoft phát triển vào năm 1980.
6 năm sau, Gates lại gặt hái thành công mới khi niêm yết Microsoft trên thị trường chứng khoán điện tử Nasdaq. Ở tuổi 31, Gates trở thành nhà triệu phú trẻ nhất trong thế giới công nghiệp.
Khả năng sáng tạo của Gates kết hợp hài hoà với năng lực điều hành công việc. Gates biết cách tập hợp quanh mình những quân sư giỏi và tận tuỵ Các nhân viên của Gates – còn được gọi là Microsofter – sẵn sàng làm việc 80 giờ/tuần mà không hề phàn nàn, thậm chí chấp nhận giảm lương khi cần thiết.
Trong quá trình xét xử vụ kiện chống độc quyền, Gates tỏ ra rất cương quyết và khăng khăng từ chối trả lời các luật sư phản biện. Thái độ đó khiến các thẩm phán liên tưởng tới một Napoleon thứ hai.
Tổng cộng, Gates chỉ nghỉ ngơi có 6 ngày trong suốt thời gian từ 1978 đến 1984.
Gates cũng nổi tiếng vì khả năng kiểm soát những biến cố trong thời đại mà công nghệ phát triển như vũ bão, đồng thời tiên đoán chính xác nhu cầu thị trường.
Năm 1994, Gates cưới một trong những giám đốc marketing của mình là cô Melinda French, trẻ hơn anh 10 tuổi. Vì tình yêu, Gates đã viết các chương trình phần mềm dành riêng cho cậu con trai và cô con gái của họ.
Gia đình họ sống trong một biệt thự 100 triệu USD bên hồ Washington, gần Seattle. Ở đó có bể bơi, phòng chiếu phim và một bãi đỗ xe đủ chứa 30 ô tô.
Trong khi Gates bị chỉ trích là chậm trễ trong cuộc cách mạng Internet, công ty của anh lại chứng tỏ, họ có thể đuổi kịp và thậm chí còn tiêu diệt được các đối thủ. Microsoft đi sau Netscape trong việc phát triển trình duyệt cho phép người sử dụng PC truy cập World Wide Web. Tuy nhiên, Microsoft đã tung ra rất nhanh chương trình Internet Explorer, đang thống trị cả thị trường thế giới. Ngược lại, vì hàng loạt khó khăn, Netscape đã buộc phải bán chính mình cho America Online.
Bằng sức mạnh của mình, Microsoft có thể đè bẹp các đối thủ trong lĩnh vực ứng dụng phần mềm, từ nhắn tin nhanh cho đến âm nhạc và video trực tuyến.
Tuy muộn mằn, Gates đã bắt đầu các hoạt động từ thiện. Quỹ Bill and Melinda Gates Foundation của gia đình họ trị giá 23 tỷ USD. Quỹ này đã hỗ trợ hơn 2 tỷ USD cho các dự án y tế toàn cầu, trong đó có 100 triệu USD mà Gates hiến tặng tuần này để chống lại đại dịch AIDS. Công ty cũng tài trợ các dự án giảm nghèo và nâng cao trình độ văn hoá, cung cấp máy tính và hỗ trợ truy xuất Internet.
Gates còn có chân trong hãng ICOS và đã đầu tư vào một số công ty công nghệ sinh học khác. Gates cũng sáng lập Corbis, chuyên sử dụng công nghệ kỹ thuật số để lưu trữ một số lượng khổng lồ tư liệu nghệ thuật và nhiếp ảnh. Ngoài ra, Gates còn chung lưng với ông trùm ĐTDĐ Craig McCaw để cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao.
Thu Trà (theo AFP, 30/6)