Thứ tư, 20/6/2001, 09:56 GMT+7

Kỹ sư CNTT Việt Nam sẽ được công nhận tại Nhật Bản

Ngày 6/7 tới, Bộ KHCN&MT Việt Nam và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) sẽ tổ chức kỳ sát hạch kỹ sư CNTT, nhằm hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho lĩnh vực này ở Việt Nam.

Ông Tạ Ngọc Hà, Phó ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, cơ quan đại diện phía Việt Nam thực hiện dự án này, cho biết, đây là hoạt động mở đầu chương trình hợp tác giữa hai bộ về xây dựng hệ thống sát hạch kỹ sư CNTT trong nước. Hệ thống sẽ được sử dụng như một chuẩn mực bồi dưỡng và đánh giá kỹ năng kỹ sư CNTT được công nhận chung trong khối ASEAN và Nhật Bản.

Trước đó, vào tháng 9/2000, tại Hội nghị cấp cao các nước ASEAN ở Chiang Mai (Thái Lan), Nhật Bản đã đề xuất sáng kiến lập "Hệ thống quy chuẩn đánh giá chất lượng chung ASEAN". Đến nay đã được 6 nước ủng hộ là: Thái Lan, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Myanmar và Việt Nam.

Kỳ sát hạch đầu tiên sẽ mang tính chất thí điểm. Trước mắt, những người trúng tuyển sẽ được cấp chứng chỉ của Bộ KHCN&MT và METI, và được bảo lưu kết quả tới đợt thi chính thức năm 2002. Kỹ sư CNTT có thể dùng chứng chỉ này để chứng minh năng lực của mình khi tìm kiếm việc làm tại các công ty trong nước cũng như nước ngoài.

Cũng theo ông Hà, căn cứ vào kết quả của kỳ sát hạch, phía Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam xây dựng một chương trình đào tạo, đồng thời cung cấp tài liệu, chuyên gia, các trang thiết bị cần thiết phục vụ việc đào tạo và tổ chức sát hạch trong tương lai.

Kỳ thi tới nhắm vào những người đang tham gia nghiên cứu, đào tạo và phát triển ứng dụng CNTT tại các cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trong cả nước. Các sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp khoa CNTT tại các trường đại học, cao đẳng cũng có thể tham dự. Hình thức thi sẽ là trắc nghiệm. Yêu cầu chuyên môn đối với thí sinh là phải có các kiến thức về cơ sở khoa học máy tính, các hệ thống thông tin, công nghệ mạng, cơ sở dữ liệu, tin học hoá và quản lý... từ mức độ thông thường tới tương đối khá. Các câu hỏi đều bằng tiếng Anh. Dự kiến sẽ có 100 thí sinh thi ở Hà Nội (tại Nhà khởi động Khu Công nghệ cao Hoà Lạc) và 100 người ở TP HCM (tại Công viên Phần mềm Quang Trung).

Tại Nhật Bản, hệ thống này rất phổ biến. Kỳ thi sát hạch kỹ sư CNTT ở nước này đã có lịch sử 32 năm (bắt đầu từ năm 1969). Tính tới năm 1999 đã có tổng cộng 5,42 triệu người dự thi với khoảng 850.000 người đạt chứng chỉ. Hằng năm, có hai kỳ thi chia thành 13 chủ đề khác nhau tương ứng với trình độ của các kỹ sư. Ở đây, nếu không qua kỳ sát hạch thì coi như sẽ không có cơ hội tìm được việc làm.

(Theo Lao Động, 20/6)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao