Thứ sáu, 4/5/2001, 10:53 GMT+7

Cuối năm 2001 sẽ có dịch vụ truyền hình cáp hữu tuyến

Theo kế hoạch, quý 3 năm 2001, hãng Truyền hình Cáp thuộc Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát thử nghiệm truyền hình cáp hữu tuyến. Đến quý 4, dịch vụ này mới chính thức đi vào hoạt động. Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và quận 1 (TP HCM) sẽ là hai khu vực đầu tiên được lắp đặt hệ thống này.

Ông Nguyễn Hữu Lộc, Giám đốc Hãng Truyền hình cáp, cho biết: Theo quy hoạch của Đài Truyền hình Việt Nam, đến năm 2010 sẽ ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống truyền hình trả tiền qua vệ tinh theo phương thức thu sóng trực tiếp tại nhà (DTH) và truyền hình cáp hữu tuyến (CATV)

Hệ thống CATV có nhiều ưu điểm như có dung lượng kênh lớn tới hàng trăm kênh, truyền trong đường dây cáp nên không ảnh hưởng đến các phương tiện thông tin khác, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, chất lượng âm thanh hình ảnh sẽ tốt hơn. Khác với hệ thống truyền hình vô tuyến (MMDS) chỉ phát thu theo một chiều, trên đường cáp hữu tuyến này còn có thể phát triển dịch vụ truyền hình khác như xem theo yêu cầu, truy cập Internet, truyền Internet, telex...

Tuy vậy, chi phí đầu tư cho hệ thống CATV rất lớn, gấp 4-5 lần so với MMDS, thi công mất rất nhiều thời gian và phức tạp do phải chạy đường cáp.

Ông Nguyễn Hữu Lộc cho biết, giai đoạn đầu chưa có nhiều loại dịch vụ, nên sẽ không cần phải giải mã hệ thống CATV để quản lý thông tin đường truyền. Vì vậy, dự kiến người sử dụng chỉ phải trả giá lắp đặt ban đầu chưa đến 1 triệu đồng, giá thuê bao khoảng 45.000 đồng/tháng cho những gói kênh cơ bản: các kênh truyền hình trung ương và địa phương, một số kênh nước ngoài, phục vụ 24/24 giờ trong ngày.

Tuy nhiên, ông Lộc cũng lưu ý mức giá nêu trên chỉ là lý thuyết được tính toán trong quá trình xây dựng dự án. Mức giá này có thể thay đổi khi đưa vào thực hiện.

(Theo SGGP, 4/5)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao