Thứ sáu, 6/4/2001, 02:35 GMT+7

Internet: Giá cước đắt, chất lượng đường truyền chậm

Người dân đang phải sử dụng Internet với giá cao và chất lượng kém.

Hiện nay, VN có 5 doanh nghiệp được phép kinh doanh dịch vụ Internet (ISP): Tổng công ty Bưu chính Viễn thông (VNPT), FPT, NetNam, Vietel, Saigon Postel. Nhưng thực tế mới chỉ có 2 trong số đó hoạt động tốt là VNPT và FPT, các doanh nghiệp còn lại chưa có hoạt động gì đáng kể. Mọi vấn đề về kết nối, giá cước vẫn do Nhà nước quản lý.

Vấn đề bức xúc nhất hiện nay là tình trạng độc quyền của ngành bưu chính viễn thông đã làm cản trở sự phát triển của cả bưu chính viễn thông và Internet. Hơn nữa, mặc dù Chính phủ cũng có nhiều quyết định nhằm nhanh chóng đưa năng lực của hệ thống Internet phát triển, nhưng giá sử dụng dịch vụ Internet ở VN vẫn còn quá cao, tốc độ đường truyền rất chậm, lại thường xuyên xảy ra tình trạng nghẽn mạch...

Ông Hoàng Anh Xuân, Giám đốc Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội (Vietel), nói rằng: "Là một doanh nghiệp mới kinh doanh Internet, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề tới đây những chính sách của tổng cục sẽ như thế nào cho các doanh nghiệp mới kinh doanh Internet có nội lực để đủ sức cạnh tranh, tồn tại trên thị trường Internet". Ông cho biết, hiện nay công nghệ viễn thông thay đổi theo từng quý, vốn của doanh nghiệp mới kinh doanh Internet lại ít, vì vậy càng dễ phá sản nếu doanh nghiệp không xác định đúng hướng đầu tư công nghệ, khi mà những chính sách và hành lang pháp lý của Nhà nước không ổn định, không đủ sức chống được độc quyền công ty.

Ông Nguyễn Văn Hải, quyền Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, phàn nàn về tốc độ kết nối quá chậm. Đối với những nhu cầu chuyên biệt, chẳng hạn như dùng để truyền các dữ liệu quan trắc của ngành khí tượng thuỷ văn thì Internet VN hiện không đủ khả năng. Ông nói: "Nếu dùng một đường truyền riêng, đáp ứng được nhu cầu thì ngành chúng tôi lại không thể chịu nổi cái giá mà bưu điện yêu cầu".

Còn Giám đốc Điều hành Công ty Hoa Kinh (HN), ông Phan Lê Khôi, đã hài hước khi ví WWW ở VN là World Wide Wait (chờ toàn cầu). Trong khi ở nước ngoài có thể kết nối với tốc độ 46 Mbs và thời gian mở mỗi trang web đến 3 giây đã bị coi là chậm, thì ở VN với modem xịn nhất hiện nay chỉ có thể đạt tốc độ 40 Kbs, còn chuyện chờ nhiều phút để mở trang web là bình thường. Không những thế, thỉnh thoảng lại gặp trường hợp "connection time out" (hết thời gian kết nối) hoặc "page cannot be displayed" (trang không thể hiển thị), rồi thì quay số "no response" (không có tín hiệu trả lời), rồi nghẽn mạch. Ông Khôi nói thêm: "Chúng tôi cũng muốn thử nghiệm thương mại điện tử, nhưng ngoài các vấn đề về pháp lý, thì chuyện bảo mật cũng không có gì chắc chắn. Với chất lượng như vậy thì mức giá Internet ở VN phải nói là điên rồ, cao gấp 5-6 lần các nước phương Tây. Nói chung, Internet VN rất tệ nhưng không có sự lựa chọn nào khác, đành phải dùng vậy".

Ông Lê Hồng Minh, Việt kiều Nga, cũng than phiền: "Do nhu cầu công việc nên hàng ngày tôi phải gửi và nhận hàng trăm thư điện tử. Mỗi lần về VN công tác thì quả là một "thảm họa" bởi tốc độ truy cập Internet ở VN quá chậm. Nhiều khi phải mất tới hàng chục phút mới vào được một địa chỉ... Chưa ở nước nào tôi thấy truy cập Internet hay bị trục trặc như ở VN". Ông Minh cho rằng, tình trạng này chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp VN, cũng như các nhà đầu tư nước ngoài vào VN làm ăn.

Theo Giáo sư Đặng Hữu, Trưởng ban Khoa giáo TƯ, thì Internet cũng là một trong những ngành kinh tế huyết mạch, Nhà nước cần phải nắm, nhưng phải cho cạnh tranh để giảm giá, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng dịch vụ này. Đồng thời cần phải để nhiều thành phần kinh tế tham gia nhằm giảm bớt độc quyền. Bộ Chính trị đang yêu cầu trong một, hai năm tới phải giảm giá dịch vụ Internet ngang với các nước trong khu vực. Có như vậy thì Internet VN mới có cơ hội phát triển được.

(Theo Lao Động, 6/4)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao