Intel công bố chương trình nghiên cứu bệnh ung thư
 |
|
Một cửa sổ giao diện của chương trình. |
"Sáng kiến hợp tác này cho phép chúng ta tiết kiệm được thời gian từ 3-5 năm trong nghiên cứu tạo ra các loại thuốc chống ung thư", TS. Sujuan Ba, Giám đốc Khoa học Kỹ thuật của Quỹ Quốc gia về Nghiên cứu Ung thư Mỹ, phát biểu. Chương trình này có thể tải xuống tại địa chỉ www. intel.com/cure/.
Chương trình được Intel giới thiệu vào đầu tháng 4, nội dung là khai thác sức mạnh của công nghệ điện toán ngang hàng bằng việc kết nối hàng triệu máy tính cá nhân thành một mạng siêu máy tính ảo lớn nhất thế giới, hoạt động vì mục đích nhân đạo và hỗ trợ các nhà nghiên cứu chống lại những căn bệnh chết người. Cùng tham gia Chương trình "Mạng ngang hàng Nhân đạo" của Intel có Hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ, Quỹ Quốc gia về Nghiên cứu Ung thư, ĐH Oxford và Công ty United Devices.
"Intel cùng các nhà khoa học đang tận dụng máy tính cá nhân và sức mạnh của công nghệ điện toán ngang hàng nhằm tạo một bước nhảy vọt trong phương pháp tiến hành nghiên cứu y học. Bằng cách điều khiển những máy tính cá nhân kết nối Internet, dự án sẽ có thể tạo năng lực điện toán sinh học mạnh nhất trong lịch sử và giúp giải quyết một số vấn đề khoa học nan giải nhất", Craig Barrett, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn Intel cho biết.
Chương trình nghiên cứu tối ưu hóa thuốc chống bệnh bạch cầu do Công ty United Devices hợp tác với Quỹ Quốc gia về Nghiên cứu Ung thư và ĐH Oxford tiến hành. Ed Hubbard, Tổng Giám đốc United Devices nói: "Dự án này tạo một phương thức mới cho người tự nguyện đóng góp phần dung lượng máy tính nhàn rỗi của mình để làm nhiên liệu cho những khám phá và ý tưởng mang tính đột phá trong nghiên cứu bệnh ung thư".
Để tham gia, người có máy tính phải tải một chương trình nhỏ từ địa chỉ website trên. Sau khi chạy tệp đã tải xuống, chương trình này được cài đặt vào máy tính và sẽ tự động thực hiện các thao tác điện toán, cũng như tự gửi kết quả về Trung tâm Dữ liệu của United Devices. Chủ tịch Hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ, TS. John R. Seffrin, nhận định: "Với nguồn lực máy tính khổng lồ này, nghiên cứu về bệnh ung thư sẽ chuyển biến rất nhanh chóng".
Đây là lần đầu tiên chương trình nghiên cứu chống ung thư được đưa lên mạng. Trong tương lai sẽ còn nhiều chương trình tương tự được triển khai để nghiên cứu mọi loại bệnh như Parkinson, tiểu đường...
Diệu Trang