CeBIT 2001 - cơ hội cho ngành công nghệ thông tin
Hội chợ máy tính "CeBIT 2001" diễn ra từ 22/3 đến 28/3 tại Hannover, Đức, quy tụ các hãng viễn thông và công nghệ hàng đầu trên thế giới. Họ tới đây để giới thiệu những sản phẩm công nghệ mới nhất, thông báo về tình hình kinh doanh và đưa ra dự báo về sự phát triển và tương lai của ngành công nghệ thông tin (CNTT).
Tại hội chợ, có thể điểm mặt một số "anh tài" như: AOL, HP, Nokia, Siemens, Motorola, Samsung... Những sản phẩm mới nhất lần đầu tiên có mặt trên thị trường như: Watchphone SPH-S100 (Samsung) với bộ nhớ điều khiển bằng giọng nói, thiết bị "Palm m505", hay camera kỹ thuật số FinePix 6800Zoom của hãng Fujifilm... đều được trưng bày tại "CeBIT 2001". Sự mua bán ồn ào, các hợp đồng được ký kết dường như không bị tình trạng kinh tế ảm đạm ở Nhật và Mỹ làm ảnh hưởng. Có lẽ đây là cơ hội để ngành CNTT thế giới lạc quan, hy vọng hơn vào tương lai của chính mình.
Hãng Lucent Technologies cho biết, họ đã giành được đơn đặt hàng cung cấp những hệ thống truyền tín hiệu quang học cho Deutsche Telekom AG dùng trong mạng backborn Telekom Global Net Optical. Những điều khoản về tài chính không được tiết lộ. Hợp đồng này dự báo sự mở rộng mạng trên khắp châu Âu từ Đức tới Áo, Hà Lan, Anh, Pháp, Italia, Thụy Điển, Bỉ và khu vực Đông Âu.
Hãng Acatel đã thảo luận với một nhà cung cấp dịch vụ lớn ở châu Á về hoạt động thuê bao đường truyền kỹ thuật số (DSL) của hãng. Phó Chủ tịch Acatel phụ trách DSL, ông Willem Verbiest, nói rằng công ty sẽ bán khoảng 10-12 triệu thuê bao đường truyền kỹ thuật số cho văn phòng trung tâm trong năm nay. Ông Verbiest dự đoán thị trường thiết bị DSL châu Âu sẽ phát triển mạnh nhất, trong khi thị trường Mỹ Latin mới chỉ bắt đầu khởi sắc. Cho đến cuối năm nay, vài quốc gia châu Âu đã có hơn 5% số hộ gia đình trang bị DSL và con số này sẽ tăng lên 10% vào năm 2002. Trong khi đó, T-Mobile International AG thuộc Deutsche Telekom AG dự đoán hết năm 2001, Đức sẽ có thêm khoảng 4,5-5 triệu người sử dụng điện thoại di động. Chủ tịch của T-Mobile, ông Rene Obermann cho biết công ty sẽ tập trung vào đối tượng khách hàng trả tiền sau, bởi vì doanh số thu được trên mỗi khách hàng thanh toán trước chỉ bằng 1/3 doanh số thu được từ khách hàng trả tiền sau.
Hội chợ này được tổ chức hàng năm tại Đức và trong giai đoạn hiện nay, nó có thể là "cú hích" tạo động lực thúc đẩy ngành CNTT phát triển vượt qua những tác động tiêu cực do bức tranh kinh tế không mấy sáng sủa của Mỹ và Nhật, hai quốc gia hàng đầu về lĩnh vực IT, gây ra.
(Theo Viet Nam News)