Thứ ba, 13/2/2001, 12:09 GMT+7

Tòa phán quyết Napster phải ngừng cung cấp dịch vụ

Napster vẫn chưa chịu khuất phục trước phán quyết của toà án.
Hôm qua (12/2), Toà án Liên bang Mỹ ra quyết định buộc Napster, hãng cung cấp và trao đổi nhạc trực tuyến, phải ngừng mua bán các sản phẩm có bản quyền trên mạng. Các quan chức Napster cho biết, lệnh cấm trên có thể khiến họ phải đóng cửa website.

Giám đốc điều hành Napster, ông Hank Barry nói: "Chúng tôi rất thất vọng về phán quyết này". Shawn Fanning, người đồng sáng lập Napster phân trần: "Napster mở dịch vụ này dành cho những người yêu âm nhạc và muốn trao đổi âm nhạc. Hiện nay, chúng tôi đã có hơn 50 triệu khách hàng và sẽ cố tìm mọi cách để duy trì và phát triển nó".

Hiệp hội thu thanh Mỹ (RIAA), trong đó có Warner Records do AOL Time Warner sở hữu, đã đệ đơn lên Toà Liên bang kiện Napster vài tháng sau khi hãng này mở rộng dịch vụ hồi năm 1999. Trong đơn kiện, RIAA lên án Napster đã làm họ thiệt hại hàng tỷ đôla.

Toà cho rằng, Napster vi phạm bản quyền bởi đã phát lại và cho phép khách hàng trao đổi âm nhạc của các hãng khác. Napster biện hộ, dịch vụ của họ không vi phạm luật bản quyền và được bảo vệ bởi Luật Thu âm tại gia, cho phép người dùng thu lại những đĩa nhạc với mục đích cá nhân. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp lại tuyên bố trước toà rằng, Luật này không thể giúp gì cho Napster, bởi vì theo định nghĩa, máy tính cá nhân không phải là một thiết bị thu âm.

Chỉ riêng hôm thứ 7 tuần trước, có tới 10.000 người truy cập vào mạng Napster, trao đổi gần 2 triệu file nhạc MP3 miễn phí. Họ lo ngại dịch vụ trực tuyến này có thể bị Tòa án Liên bang Mỹ buộc phải ngừng hoạt động. Đây là vụ tranh cãi pháp lý lớn nhất từ trước tới nay về bản quyền trên không gian điều khiển, mở đầu cho việc ban hành các quy định chính thức về phát hành sách, phim ảnh và âm nhạc trên Internet.

Napster tin tưởng vào tính hợp pháp của dịch vụ trao đổi file MP3 miễn phí. Bất chấp những lời buộc tội về kinh doanh nhạc bất hợp pháp thông qua dịch vụ, số người đăng ký sử dụng đã tăng lên hơn 50 triệu. Mức độ phổ biến của các dịch vụ trao đổi ca khúc trên Napster khiến các hãng đĩa lớn khác phải tìm nhiều cách để tiếp cận khách hàng trên mạng.

Napster cho biết, hãng sẽ tìm cách "mở mọi cánh cửa pháp luật, kể cả Quốc hội Mỹ, để duy trì hoạt động của website".


M. Nghĩa (theo BBC, CNN, 13/2).

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao