Amazon tăng 40% doanh thu trong quý IV năm 2000
 |
| Amazon đã có thể yên tâm hơn về tình hình tài chính năm nay của công ty. |
Hôm thứ hai, công ty bán sách trực tuyến nổi tiếng Amazon.com vừa công bố số liệu tổng quát về tình hình kinh doanh thời gian qua. Trong ba tháng cuối năm 2000, Amazon hoạt động hiệu quả hơn và đạt được mục tiêu đề ra, cho dù nền kinh tế Mỹ biến động không có lợi cho công ty.
Các nhà phân tích cho rằng, việc tăng 40% doanh thu, đạt 960 triệu USD (so với 676 triệu USD năm 1999) đã làm công ty dịu bớt nỗi lo sẽ phải cố gắng thu thêm nhiều tiền mặt để có thể tồn tại trong năm 2001. Nhưng họ cũng thừa nhận, doanh thu của Amazon tăng thấp hơn dự kiến. Ban đầu, nhiều người nghĩ rằng, lợi nhuận của Amazon có thể đạt tỷ lệ tăng trưởng 45 % trong 3-5 năm tới. Nhưng sau khi quý IV năm 2000 kết thúc, lợi nhuận ròng thực tế chỉ tăng có 40 %. Điều này khiến giới phân tích phải hạ thấp số liệu dự đoán xuống còn 35 %.
Công ty này cũng cho biết, số lượng khách hàng của họ trong những tháng cuối năm vừa qua
đạt 4 triệu người. Mức giá trung bình khách trả cho mỗi giao dịch cao hơn 58 USD so với cùng kỳ năm 1999. Điều này rất có ý nghĩa trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang suy thoái. Nhân viên phân tích tài chính của Amazon, Warren Jenson, nói: “Chúng tôi cảm thấy tự hào vì đã thực hiện được kế hoạch đặt ra ban đầu”.
Về cơ cấu hàng bán ra, hơn 35 % khách hàng Mỹ mua các vật phẩm khác ngoài sách, băng hình hay băng nhạc. Điều đó chứng tỏ kế hoạch bán nhiều loại hàng hoá trên mạng của công ty là khả thi. Các mặt hàng điện tử của Amazon được tiêu thụ tương đối, chỉ sau sách và các sản phẩm sách. Theo nhà phân tích Rodgers, mức tăng 58 USD/giao dịch là một bằng chứng rõ rệt cho thấy khách hàng ưa chuộng cả hàng điện tử lẫn các hàng hoá khác của Amazon. Điều đó có nghĩa là "công ty sẽ thành công”, Rodgers nhận định.
Đoan Trang (theo AP, 9/1).