Thứ ba, 9/1/2001, 01:06 GMT+7

"Thung lũng Silicon" ở Việt Nam

Một góc công viên phần mềm Quang Trung.

Vùng đất được coi là vành đai đỏ của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc với những địa danh đã đi vào lịch sử như Bà Điểm - An Phú Đông, giờ được ghi thêm một nét đậm trong năm cuối cùng của thế kỷ 20 bằng sự ra đời của một trung tâm sản xuất phần mềm lớn nhất miền Nam: Công viên phần mềm Quang Trung.

Nằm tại phường Tân Chính Hiệp - trung tâm của quận 12 - Công viên phần mềm Quang Trung (CVPMQT) chỉ cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 15 phút và trung tâm thành phố 25 phút xe hơi. Với diện tích khoảng 37 ha, CVPMQT sẽ là nơi thu hút những doanh nghiệp trong và ngoài nước, bao gồm các doanh nghiệp sản xuất phần mềm, đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm đa phương tiện, là trung tâm chuyển giao công nghệ và là nơi giao dịch thuận tiện giữa nhà sản xuất phần mềm với khách hàng trong và ngoài nước.

Các hoạt động trong CVPMQT có thể được phân thành 4 khu: hành chính, đào tạo và cung ứng lao động, sản xuất, dịch vụ. Mỗi khu có rất nhiều chức năng cơ bản và mỗi chức năng có nhiều công ty và tổ chức tham gia. Các công ty trong khối cung ứng lao động sẽ cung cấp chuyên viên phần mềm theo nhu cầu của các công ty tại CVPMQT và phục vụ xuất khẩu.

Trong khối đào tạo, các công ty sẽ có những chương trình đào tạo chuyên biệt cho nhiều chuyên viên phần mềm khác nhau ở trong và ngoài Quang Trung. Trong khối sản xuất, hàng trăm công ty sẽ cung cấp những dịch vụ và tư vấn phần mềm.

Ở khối nuôi dưỡng, các công ty nhỏ và trẻ sẽ khởi đầu việc sản xuất kinh doanh theo Chương trình nuôi dưỡng doanh nghiệp. Ở khối phòng thí nghiệm, các công ty hàng đầu thế giới như IBM, Compaq, Hewlett Packard, Sun Micro Systems... có thể xây dựng những phòng thí nghiệm phục vụ cho nghiên cứu và huấn luyện dưới sự quản lý của chính các công ty này. Theo tính toán, sau khi hoàn tất việc xây dựng, CVPMQT có thể tạo điều kiện làm việc cho khoảng 20.000 chuyên viên phần mềm.

Dưới mắt các nhà đầu tư, CVPMQT không chỉ có lợi thế về không gian, địa điểm và tăng trưởng, mà còn có lợi thế rất lớn về hạ tầng viễn thông ưu việt. Một trạm vệ tinh viễn thông hiện đại, có đường liên lạc trực tiếp với quốc tế tốc độ cao được dành riêng cho CVPMQT. Tại đây, chi phí các loại dịch vụ Internet mang tính cạnh tranh, thấp hơn chi phí bình quân của 5 nước xung quanh khu vực như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Trung Quốc và Ấn Độ. CVPMQT có khả năng đào tạo cùng một lúc 1.000 học viên ở nhiều khoá học khác nhau. Sau khóa học, học viên được nhận chứng chỉ có giá trị quốc tế.

Đáng chú ý là, đến CVPMQT, các doanh nghiệp còn tìm thấy nơi lý tưởng cho việc giải trí, chăm sóc sức khoẻ và mua sắm với đầy đủ các hồ bơi, phòng tập thể dục thể hình, nhà hát, vũ trường, trung tâm y tế, trung tâm thương mại, các nhà hàng, quầy giải khát... phục vụ liên tục 24/24 giờ mỗi ngày. Tại đây, người ta có thể lưu lại một ngày hay liên tục trong nhiều năm không chỉ trong khách sạn mà còn tại các khu căn hộ sang trọng cho khoảng 300 chuyên gia cao cấp và lãnh đạo doanh nghiệp tại cùng một khu nhà ở đạt tiêu chuẩn cho khoảng 2.000 chuyên gia phần mềm. Bên cạnh đó là một ký túc xá tiện nghi cho khoảng 500 sinh viên và thực tập sinh với giá cả ưu đãi. Theo kế hoạch, trong quý I năm nay, CVPMQT sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Hồng Quân, SGGP Thứ bảy, 6/1.

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao