Thứ ba, 31/1/2012, 10:20 GMT+7
E-mail
Bản In
Ý kiến
đúng rảnh.lo đi làm từ thiện giúp đỡ người nghèo có ích hơn không.
bình luận
Nếu thế thì người xấu ko bao giờ được mặc hàng hiệu
Mỗi người có cách ăn vận riêng
Ăn ở sao cho vừa lòng người, mặc khác với style của người mẫu chuẩn thì bị cho là quê mùa, còn mặc rập khuôn thế nào cũng lên chuyên trang đại loại "Copy ý tưởng và không sáng tạo" cho coi
Tin tức khác
- 12 mẫu váy trắng lý tưởng cho mùa xuân - hè 2012
(30/01) - Hà Anh đằm thắm trong tà áo dài
(29/01) - Phạm Quỳnh Anh khăn đóng, áo dài đón xuân
(26/01) - Hoàng Oanh Top Model hóa thành 'chim non'
(21/01) - Như Thảo, Doãn Tuấn nhận giải 'Người mẫu châu Á'
(19/01) - Đỗ Mạnh Cường giúp Lê Thị Thúy 'lột xác'
(19/01) - Minh Vương là 'Gương mặt trẻ châu Á' được yêu thích
(18/01) - Áo dạ vàng Elise trở lại cùng Lucky Share Elise (17/01)
- Dạo phố đón xuân cùng Canifa (16/01)
- Giày công sở siêu êm Marciano (14/01)
- DKNY giới thiệu bộ sưu tập mới tại Việt Nam (13/01)
- Minh Tú, Minh Vương thi 'Gương mặt trẻ châu Á'
(13/01) - Light Good ra mắt bộ sưu tập mới (13/01)
- Trali xả hàng du xuân (12/01)
- Alcado khuyến mại mừng đón xuân (11/01)
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Tư vấn thời trang | ||||||||
|





| Xu hướng | ||||||||||
|






























VnExpress tuyển dụng
Không nên bắt chước một cách máy móc.
Mỗi người có một dóc dáng, tóc tai khác nhau. Có người cắt đầu đinh coi được nhưng người khác lại không. Có người mặt quần jean trông đẹp nhưng có người mặt vào lại tự làm xấu mình thêm. Vì vậy trong trang phục ta không nên bắt chước người khác một cách máy móc, mà trước hết phải hiểu cơ thể của mình có gì ưu, có gì khuyết để từ đó giúp ta chọn trang phục phù hợp nhằm tôn lên ưu điểm của cơ thể và khắc phục những nhược điểm. Ước gì mỗi người trong chúng ta đều nhận được một khóa học về thẩm mỹ trong trang điểm, quần áo, tóc tai.