Phim châu Âu, châu Á tổng tấn công LHP Cannes
Trong khi Mỹ chỉ có một ứng viên duy nhất là “Inglourious Basterds”, châu Âu và châu Á chiếm đại đa số trong 19 bộ phim còn lại được đề cử tranh Cành cọ vàng năm nay.
 |
| Poster Liên hoan phim Cannes lần thứ 62. Ảnh: Cannes. |
Các nhà tổ chức Liên hoan phim Cannes lần thứ 62 đã nhận được 4.272 phim từ 129 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia. Sau đó, họ đã chọn lựa 52 phim tham gia tranh giải và chia ra 3 hạng mục. 20 phim sẽ tham gia cuộc đua giành Cành cọ vàng danh giá. Trong đó, những ứng cử viên đến từ châu Âu và châu Á đã tạo được sức ép lớn.
Các nhà làm phim từ Trung Quốc và Hàn Quốc có nhiều tác phẩm được lọt vào danh sách đề cử như "Thirst" - phim về ma cà rồng của đạo diễn xứ Hàn Park Chan Wook, "Vengeance" của đạo diễn Hong Kong Johnnie To, "Taking Woodstock" của Lý An…
Trong khi đó, nước chủ nhà Pháp cũng có nhiều phim được chọn như "Les Herbes folles" của Alain Resnais, "A Prophet" của Jacques Audiard, "In The Beginning" của Xavier Giannoli và "Enter The Void" của Gasper Noe. Các tác phẩm điện ảnh này đều được báo giới Pháp hết lời ca ngợi.
Nước Mỹ chỉ có một phim duy nhất lọt vào danh sách đề cử là "Inglourious Basterds", một bộ phim về thế chiến thứ hai do đạo diễn Quentin Tarantino thực hiện. Vị đạo diễn tài danh này từng giành được Cành cọ vàng năm 1994 với bộ phim "Pulp Fiction". Tác phẩm điện ảnh lần này của ông với sự góp mặt của tài tử Brad Pitt và minh tinh Diane Kruger cũng được cho có nhiều cơ hội thắng giải.
 |
| Bộ phim "Thirst" của đạo diễn xứ Hàn Park Chan Wook được coi là một ứng cử viên sáng giá. Ảnh: Drama. |
Trước sức ép chủ yếu từ những nhà làm phim từ châu Âu và châu Á, ban giám khảo gồm 8 thành viên sẽ phải “đau đầu” cân nhắc lựa chọn. Nữ diễn viên Pháp Isabelle Huppert đứng đầu ban giám khảo, gồm minh tinh Italy Asia Argento, đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ Nuri Bilge Ceylan, đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang Dong, tiểu thuyết gia người Anh Hanif Kureishi và nữ diễn viên xứ Đài Thư Kỳ (Shu Qi).
Đạo diễn Anh John Boorman và diễn viên Trung Quốc Chương Tử Di (Zhang Ziyi) thuộc ban giám khảo chọn những bộ phim ngắn xuất sắc và phim xuất sắc từ 15 phim đã được tổ chức Cannes Cinefondation bầu chọn.
Bộ phim hoạt hình 3D mới của Pixar có tên "Up" được chiếu mở màn cho Liên hoan phim. Cánh cửa của Cannes khép lại với bộ phim "Coco Chanel & Igor Stravinsky" do Jan Kounen đạo điễn.
Liên hoan phim Cannes lần thứ 62 sẽ khai mạc vào ngày mai (13/5) và kéo dài đến ngày 24/5.
Danh sách 20 phim tranh giải Cành cọ vàng:
"Broken Embraces" (đạo diễn Pedro Almodovar, Tây Ban Nha)
"Fish Tank" (Andrea Arnold, Anh)
"Un prophete" (Jacques Audiard, Pháp)
"Vincere" (Marco Bellocchio, Italy)
"Bright Star" (Jane Campion, New Zealand)
"Map of the Sounds of Tokyo" (Isabel Coixet, Tây Ban Nha)
"In the Beginning" (Xavier Giannoli, Pháp)
"Das weisse band" (Michael Haneke, Áo)
"Taking Woodstock" (Lý An, Trung Quốc)
"Looking for Eric" (Ken Loach, Anh)
"Spring Fever" (Lou Ye, Trung Quốc)
"Kinatay" (Brillante Mendoza, Philippines)
"Enter the Void" (Gaspar Noe, Pháp)
"Thirst" (Park Chan Wook, Hàn Quốc)
"Les herbes folles" (Alain Resnais, Pháp)
"The Time That Remains" (Elia Suleiman, Israel)
"Inglourious Basterds" (Quentin Tarantino, Mỹ)
"Vengeance" (Johnnie To, Trung Quốc)
"Face" (Tsai Ming Liang, Malaysia)
"Antichrist" (Lars von Trier, Đan Mạch)
Thanh Hương (theo Cri)