Đạo diễn Hà Nội vào phương Nam

Đạo diễn Doãn Hoàng Giang hóa trang cho Bằng Kiều trong vở
Đạo diễn Doãn Hoàng Giang hóa trang cho Bằng Kiều trong vở "Số Đỏ".

Doãn Hoàng Giang và Phạm Thị Thành là hai đạo diễn thân quen với phía Nam, đã dựng khá nhiều vở như "Số đỏ", "Trái tim trong trắng", "Bão không mùa"... cho Nhà hát Kịch TP HCM, IDECAF, sân khấu Phú Nhuận. Tuy thù lao ở phía Nam chỉ bằng phân nửa phía Bắc nhưng các đạo diễn đều hào hứng.

Lý do nào các sân khấu TP HCM phải cất công mời đạo diễn phương Bắc như vậy? NSƯT Trần Ngọc Giàu, Giám đốc Nhà hát Kịch TP, cho biết: "Đơn giản là chúng tôi muốn thay đổi phong cách cho đơn vị. Thỉnh thoảng nên cho diễn viên tiếp cận với cách dựng khác nhau, biết đâu học hỏi được thêm. Đặc biệt là với các kịch bản của tác giả miền Bắc như Bão không mùa thì đạo diễn miền Bắc dựng dễ ra hơn. Ngược lại, đạo diễn phía Bắc cũng muốn thay đổi không khí nghệ thuật cho mình". Nghệ sĩ Hồng Vân nói: "Ban đầu tôi cũng ngại không dám mời. Ai ngờ họ rất dễ chịu, không đặt nặng vấn đề tài chính. Thậm chí, cô Phạm Thị Thành còn yêu cầu ở nhà của tôi để đỡ tốn tiền khách sạn".

Khi thực sự cọ xát nghề nghiệp thì đạo diễn phía Bắc và diễn viên phía Nam cũng có những điều cần phải điều chỉnh. Chẳng hạn có những cái hài ngoài Bắc đem vào trong Nam thì khán giả không cười. Và căn bản khác nhau là sân khấu phía Bắc thường nhấn nhá, sâu sắc, còn sân khấu phía Nam đậm tính chân thực. Trong xử lý tình huống, phía Nam cũng chọn cách mềm mại hơn chứ không phản ứng mạnh mẽ như phía Bắc. Ví dụ, vở Bão không mùa, khán giả phía Nam không tin rằng có một mẫu người phụ nữ hãnh tiến, cứng rắn đến như vậy, trong khi vở này lại nổi tiếng ở phía Bắc.

Đạo diễn Doãn Hoàng Giang tâm sự: "Tôi thích không khí sôi động của sân khấu phía Nam. Diễn viên nhận nhiều sô nhưng đó là sự khao khát làm việc, không thụ động. Các nhà quản lý chịu khó suy nghĩ lắm vì sân khấu gắn liền với miếng cơm manh áo của họ".

Doãn Hoàng Giang vào phương Nam từ thời bao cấp, với các vở nổi tiếng như Ngôi sao biển, Người đá lạc đội hình, Người cần được bảo vệ, Nhân danh công lý, Đêm trắng cho các đoàn Cửu Long Giang, Bông Hồng, Kịch Kim Cương, Sài Gòn 1... Tháng 9 tới, anh lại sẽ vào Nam dựng kịch cho cả 3 đơn vị Nhà hát Kịch TP, Kịch Sài Gòn, Kịch Phú Nhuận; còn đạo diễn Phạm Thị Thành sẽ vào dựng Làng Cóc cho Phú Nhuận.

(Theo Thanh Niên)

 
MENU
Về đầu trang

,