Vì sao cải lương kêu cứu?
 |
|
Nghệ sĩ cải lương Thanh Ngân. |
Thị trường ở Mỹ "đóng băng", nạn in sang băng đĩa lậu và những đòi hỏi quá cao về cát-xê đã gây khó khăn cho sân khấu cải lương. TP HCM có 8 đơn vị sản xuất loại hình này nhưng giờ chỉ còn 2/3 cầm cự được với số lượng 5-7 đầu băng/năm. Trong khi đó, ở thời hoàng kim, mỗi tháng trung bình có 4 đầu băng ra đời.
Sự kiện 11/9 ở Mỹ đã ảnh hưởng đến sức tiêu thụ băng đĩa, vì Mỹ có rất đông kiều bào mê cải lương. Nhiều hãng băng thường chọn cách liên kết với Việt kiều, mỗi bên bỏ một nửa vốn, phát hành cả trong lẫn ngoài nước. Nay, thị trường Mỹ sút yếu, các nhà sản xuất đành ''ngồi chơi xơi nước''!
Nạn in sang băng lậu ngày càng hoành hành. Mỗi đầu băng bây giờ chỉ phát hành được khoảng 200 bộ, nhiều nhất là 800 bộ, nên những nhà sản xuất vừa làm vừa lo, chỉ mong sao...hoà vốn. Phát hành ít, nhưng ra đại lý nào cũng thấy bản nhái của mình nằm ở đó. Vậy là khán giả vẫn mê xem cải lương, nhưng là xem qua... băng lậu vì giá rẻ.
Võ Văn Hùng, giám đốc Hãng phim Phương Đông nói: ''Cả thành phố có hơn 3.000 đại lý, giá như mỗi đại lý mua giúp một bộ thôi thì đâu đến nỗi. Phần còn lại thì nhân bản ra cũng được''. Thị trường như một miếng bánh rất to, các hãng băng đĩa đã chấp nhận nhường 2/3 mà vẫn chưa yên thân.
Bên cạnh đó, cải lương còn gặp khó khăn vì chính những người trong cuộc. Thời hoàng kim, cát-xê leo thang vùn vụt do sự cạnh tranh của các hãng và cứ giữ mức đó cho đến tận giờ. Một đầu băng trung bình giá 60-70 triệu đồng, trong đó cát-xê của các nghệ sĩ như V.L là 15 triệu, K.T.L 10 triệu đồng, T.L 8 triệu đồng, N.H 6 triệu đồng... Chưa kể phải có một dàn đào kép nữa mới hoàn thành vở diễn. Và như vậy, những người sản xuất khó có đủ can đảm để đầu tư.
(Theo Thanh Niên)