Thứ sáu, 7/12/2001, 03:21 GMT+7

Edvard Munch - cha đẻ của trường phái Biểu hiện

Tài năng của hoạ sĩ người Nauy Edvard Munch (1863 – 1944) được phát hiện đầu tiên ở Đức và nhanh chóng được cả thế giới công nhận. Tác phẩm ông vẽ vào những năm 1890 ảnh hưởng lớn đến xu hướng sáng tác hiện nay.

Edvard Munch trưởng thành tại thủ đô của Nauy. Cha ông là một bác sĩ quân đội rất sùng tín và có thu nhập thấp. Mẹ ông hơn chồng đến 20 tuổi và sớm qua đời khi Munch mới lên 5. Sau đó, lần lượt các anh chị em của ông cũng rời bỏ cuộc sống khi còn rất trẻ. Tình cảnh đó ảnh hưởng rất nhiều đến đề tài sáng tác của hoạ sĩ này. Bệnh tật, chết chóc và những cơn đau vật vã luôn hiện về trong ký ức và thể hiện trên từng nét vẽ của hoạ sĩ.

(Click vào ảnh để xem rõ hơn)

Munch theo khoá học nghệ thuật vẽ tranh khoả thân tại trường Hoàng gia và từng được nghệ sĩ bậc thầy của Nauy Christian Krohg đào tạo. Những tác phẩm ban đầu của ông chịu ảnh hưởng của trường phái hiện thực Pháp.

Năm 1885, Munch đến Paris và tạo ra một bước đột phá. Các bức hoạ của ông bắt đầu tạo được ấn tượng ngay trong cái nhìn đầu tiên và điều này làm ông hứng thú.

"The Scream" (Tiếng gào thét) có thể coi là sáng tác tiêu biểu thể hiện linh hồn của Munch. Cảm giác khi xem bức tranh này thay đổi khi ta chuyển góc nhìn và ánh sáng. Đôi lúc nhân vật trong tranh trở nên méo mó như thể không có thực. Bức hoạ thể hiện sự tuyệt vọng, nỗi lo lắng và như tiên báo trước những chuyển biến của thế giới.

Khi qua đời, Munch để lại một số lượng lớn hoạ phẩm cho Thành phố Oslo. Vì thế, Bảo tàng Munch đã được xây dựng năm 1963 nhằm mục đích trưng bày tác phẩm hội hoạ, văn chương và các tài liệu viết về những giai đoạn sáng tác của hoạ sĩ.

T.T.

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao