Chủ nhật, 29/12/2002, 08:34 GMT+7

Avril Lavigne - hiện tượng âm nhạc của năm 2002

Ca sĩ Avril Lavigne.

Trong số các nghệ sĩ có bước đột phá năm vừa qua phải kể đến Avril Lavigne. Với 7 triệu bản đĩa bán được cho album đầu tay “Let Go”, ca sĩ 18 tuổi đến từ Canada được coi là nàng công chúa mới của nền nhạc pop.

- Đây là một năm thành công ngoài sức tưởng tượng của Lavigne. Hãy kể cho khán giả biết những thay đổi của bạn?

- Tôi trở nên năng động hơn hẳn, chân đi mà như chạy, chạy thì như bay trên mặt đất. Tôi đặt chân đến nhiều mảnh đất ở khắp mọi nơi trên thế giới, chỉ có điều là không được thưởng thức cái thú vui nhẩn nha shopping. Gần như ngày nào tôi cũng hối hả khuân hành lý lên máy bay, nhưng tôi không nghĩ mình bị áp lực. Tôi còn trẻ và cần phải khám phá chính mình.

- Ai có ảnh hưởng nhiều nhất đến phong cách âm nhạc của bạn?

- Ảnh hưởng thì nhiều lắm, nhưng không cụ thể từ một ban nhạc hay ca sĩ nào cả. Có lẽ những giai điệu thánh ca ở nhà thờ có ý nghĩa với tôi nhiều hơn cả. Bên cạnh đó, tôi thích rock, đặc biệt là các ban rock nam, chẳng hạn Nirvana, Green Day, System Of A Down và Coldplay.

- Chủ đề chính trong album đầu tay của bạn là gì?

- Các ca khúc đó đều là tâm sự rất thầm kín, rất riêng của một con bé 16 tuổi là tôi hồi ấy. Cô bé từng phải chịu đựng sự đổ vỡ tình cảm và cảm giác như sắp đến ngày tận thế của đời mình vậy. Album là cả núi cảm xúc khác nhau: lúc thì nhí nhảnh vui nhộn, lúc lại cay đắng xót xa, cả cảm giác điên loạn cũng có nữa.

- Bạn muốn nhắn nhủ điều gì qua "Complicated?"

- À, đó là chuyện một cô gái yêu một chàng trai. Chàng trai luôn tỏ ra dễ thương và quan tâm hết mực đến cô. Nhưng khi đàn đúm với đám bạn, anh ta làm như thể chẳng quen biết gì cô gái kia. Tôi từng ở hoàn cảnh y như thế đó.

Thu Trang (theo CNN)

Lien he quang cao