Thứ ba, 30/7/2002, 08:49 GMT+7

Trương Ngọc Ánh: 'Khát vọng khiến người ta lớn lên'

Diễn viên Trương Ngọc Ánh.
Diễn viên Trương Ngọc Ánh.

Thời gian gần đây, Ánh có vẻ lặng lẽ, ít xuất hiện, thực ra là cô đang chuẩn bị cho một cuộc lột xác mới. Đó là những vai diễn lạ lẫm, hấp dẫn và rất "xưa", khác hẳn với hình ảnh những cô gái hiện đại trước đây của Ánh.

- Điều gì khiến Ánh quyết định chọn điện ảnh?

- Nói ra có vẻ hơi buồn cười nhưng đó là sự thật. Gia đình Ánh có truyền thống chơi đàn bầu, bất cứ thành viên nào đều phải học đàn bầu từ tấm bé. Và Ánh cũng thế. Mỗi lần ông bắt ngồi vào tập đàn, Ánh sợ tới mức trốn khắp nhà, trùm kín chăn màn lên người, hét: "Cháu thích làm diễn viên cơ". Nhưng để đến được với điện ảnh lại còn là cơ may. Khi Ánh bước chân vào phim trường cũng là lúc Ánh mới biết yêu, và tình yêu ấy luôn tạo cho Ánh cảm xúc mãnh liệt. Dường như khi yêu, người ta dễ đồng cảm với nhân vật và diễn xuất thần hơn.

- Ánh nghĩ gì về những mối tình trong phim và ngoài đời?

- Ánh may mắn được thể hiện những mối tình dù vui hay buồn cũng đều đẹp, và thấy mình cũng trưởng thành hơn với những mối tình ấy. Buổi đầu với Em và Micheal Jackson, Ánh cũng trong sáng và quyết liệt y như cô bé Mai trong phim. Nhưng với Lan Anh trong Đồng tiền xương máu, một tình yêu từng trải hơn, lo toan vất vả hơn, đầy hy sinh và trách nhiệm. Nếu như ngày xưa được giao vai ấy, hẳn Ánh không thể đồng cảm đến thế với Lan Anh.

- Cảm giác của Ánh khi đóng vai Lý An trong "Hạt mưa rơi bao lâu"?

- Lý An là một vai diễn lạ lùng, khác hẳn thời đại mình đang sống, đầy ắp cảm xúc và thử thách. Lý An là vai diễn trải qua cả quãng đời thiếu nữ, muốn yêu, muốn được yêu nhưng luôn phải đối mặt với bao hủ tục của xã hội phong kiến. Chất bản năng rất mạnh, rất hoang sơ của Lý An là nét cuốn hút Ánh khi thể hiện.

- Thế còn Lý Lệ Hằng, người tình của vua Bảo Đại trong "Ngọn nến hoàng cung"?

- Để đóng vai này, ngày nào Ánh cũng phải thức dậy từ 4 giờ sáng để hoá trang, vấn những kiểu đầu thật cầu kỳ. Trang phục của phim cũng rất đẹp, những tà áo dài xưa bằng gấm sang trọng, những bình gốm cổ, ánh sáng cung đình... Tất cả giúp mình hoà nhập dễ dàng hơn. Cảnh ấn tượng nhất với Ánh là lúc Lý Lệ Hằng xuất hiện lần đầu tiên trước vua trong buổi dạ vũ với bộ đầm đen và bó hoa lay-ơn trắng muốt. Cách lột tả nhân vật đời hơn, thực hơn, trong thiện có ác, trong ác có thiện, với những xúc cảm tự nhiên của đạo diễn khiến Ánh có nhiều cảm hứng hơn. Duy trì được sự sáng tạo, đó mới thực sự là khó, đầy gian truân và mệt mỏi, phải yêu lắm, say lắm mới làm được.

- Thế còn nguyên nhân nào khiến Ánh bước sang lĩnh vực ca nhạc?

- Khi tham gia làm phim Đồng tiền xương máu, Giã từ dĩ vãng, Hạnh phúc mong manh... Mỗi lần nghe bài hát trong phim, bao nhiêu kỷ niệm về nhân vật lại trở về, và lúc ấy một thôi thúc cháy bỏng nếu như mình được thể hiện bài hát đó thì hay biết mấy. Bởi hơn ai hết mình trải qua tất cả, có thể hát về nó thật nhất. Có thể không hay, nhưng âm nhạc làm cho mình vui hơn, yêu đời hơn.

- Trong album "Ngày ta yêu", Ánh hát "Romeo một mình", "Tình em như nắng" rất buồn, khác hẳn những ca khúc sôi động của nhóm Ngẫu nhiên trước kia, vì sao vậy?

- Dù vui hay buồn thì cũng là bình thường, vẫn phải đảm bảo chất lượng công việc. Nhưng chính lúc buồn, mới là lúc thể hiện được bản lĩnh, chứng tỏ cho bản thân thấy có vượt qua được chính mình hay không.

- Cảm giác của Ánh khi làm từ thiện?

- Mình cảm thấy thật nhẹ nhàng, thanh thản, một niềm vui tràn trề sức sống khiến mình như được gột rửa. Qua những lần như vậy, mình mới hiểu tại sao có người cả đời đi làm từ thiện.

- Khi nào Ánh mới nghĩ tới một mái ấm cho mình?

- Dường như với nghề của mình, điều ấy thật khó khăn. Sự chia sẻ, một điểm tựa, sự đồng cảm sâu sắc và lãng mạn... những điều ấy quả thật khó kiếm vô cùng. Khổ nhất là phải sống với người không đồng cảm, như thế hẳn cô đơn lắm. Ánh đã thấy những phụ nữ sống trên đồng tiền mà vẫn cô đơn, nên phải đắn đo dữ lắm.

(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)

Link Site
Ảnh đẹp nghệ sĩ
Tăng Thanh Hà vãn cảnh chùa
Phỏng vấn trực tuyến
Vài nét về ca sĩ Tuấn Ngọc
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao