Nhạc sĩ Minh Châu đặt tính thẩm mỹ lên hàng đầu
Khác với một số nhạc sĩ trẻ hiện nay chạy theo dòng nhạc thị trường, các sáng tác của Minh Châu thường pha chút cổ điển nhằm hướng tới những giai điệu đẹp và trong sáng. Anh cho rằng, viết nhạc phải thể hiện được tính thẩm mỹ đối với người nghe.
- Anh nghĩ thế nào khi rất nhiều nhạc sĩ trẻ hiện nay viết loại nhạc uỷ mị, sướt mướt?
- Tôi tiếc cho họ, nhưng chỉ có một số ít người đi theo khuynh hướng này. Tôi nghĩ lớp nhạc sĩ trẻ hiện nay rất cần được giúp đỡ, động viên, để họ có cơ hội phát huy khả năng, xứng đáng là đội ngũ kế thừa lớp nhạc sĩ cha anh…
- Chủ đề sáng tác của anh là gì?
- Tôi viết về vẻ đẹp thiên nhiên, niềm vui đích thực từ âm nhạc mang lại, tình người, tình nhân ái trong xã hội. Tôi cũng viết về tình cảm lứa đôi nhưng không sa vào ủy mị. Nói chung dù viết về đề tài nào tôi cũng tạo ở tác phẩm tính thẩm mỹ, hướng người nghe đến một cảm xúc tốt đẹp...
- Nhưng có không ít nhạc sĩ trẻ cho rằng sáng tác nhạc tình thì dễ có ''đầu ra'' hơn?
- Tôi không đồng tình với suy nghĩ đó, bởi với một tác phẩm hay thì chẳng lo ngại gì về vấn đề đầu ra. Hơn nữa, hiện nay, một số hãng sản xuất băng, đĩa đều muốn đi vào làm ăn căn cơ, nâng cao uy tín trên thương trường bằng những sản phẩm có chất lượng tốt, nên chưa chắc những loại tình cảm sướt mướt được họ chọn đưa vào chương trình sản xuất...
- Theo anh, điều mà lớp nhạc sĩ trẻ hiện nay cần là gì?
- Mọi sự hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như chuyên môn của những người đi trước và của hội chuyên ngành đều cần thiết. Nhưng tôi nghĩ, đã làm nghệ thuật ắt phải có một khả năng nhất định cộng với sự học hỏi để nâng cao kiến thức, đặc biệt là kiến thức văn học, kể cả triết học, lịch sử, địa lý... để đủ tri thức diễn giải những trạng thái tâm lý con người bằng âm nhạc. Phải có một cái nhìn bao quát và nhạy cảm để bắt kịp những chuyển biến thời sự xã hội.
(Theo SGGP)