Chỉ biểu dương Bức Tường thì không đủ
Nếu như ở Việt Nam có một giải thưởng về thành tựu cho những nhân vật có công với lịch sử âm nhạc thì tôi tin rằng chỉ biểu dương Bức Tường thôi thì không bao giờ đủ, họ xứng đáng hơn thế.
Người gửi: Lý Mai,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Chỉ "biểu dương" Bức Tuờng thôi thì không đủ
Làm được như Bức Tường quả là không dễ dàng, tôi đồng tình như vậy nhưng tôi cho là chỉ biểu dương họ thôi thì không bao giờ đủ.
Xin được trao đổi cùng tác giả "The Wall fan" về bài viết bạn mới đăng. Trước hết, quan điểm của tôi cho rằng ra 2 hay 3 album trong một năm đối với một nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới là không có gì lạ và họ đều làm rất tốt, vấn đề là cách làm và trình độ của họ khác với ta. Chúng ta không nên chỉ trích các nghệ sĩ VN làm nhiều album là không đủ chất lượng mà nên nhắn nhủ với họ là làm sao cho ra hồn thì mới xứng đáng sự hâm mộ của khán giả.
Trở lại chuyện Bức Tường thì những gì họ đang làm có cái ý nghĩa lớn hơn sản phẩm ta đang được chứng kiến. Chắc sẽ có bạn thắc mắc rằng đó là gì vậy? Những ai đã biết đến ban nhạc này từ thuở SV96 thì đã có những sự chứng kiến phải nói là hiếm có trong lịch sử nhạc trẻ của nước ta. Trước họ đã có khá nhiều ban nhạc ra đời nhưng từ khi có họ, phong trào nhạc rock và sự định hình về nhạc rock đã được phổ biến rộng rãi, có sức cuốn hút hàng vạn bạn trẻ những nơi họ đi qua và lên đến tầm chuyên nghiệp nhất.
Album thứ 3 của họ là album thành công về mọi mặt và vượt hẳn lên so với những album đầu. Sự cảm nhận về nghệ thuật và cái hay cái đẹp là ở trong mỗi người, có thể với bạn album thứ 3 của họ không bằng những gì bạn lưu dấu với 2 album đầu nhưng với đông đảo công chúng thì album đó thực sự rạng rỡ. Tôi tin vậy bởi trước chương trình 9+ của họ đi khắp cả nước, họ đã đạt những con số kỷ lục về luợng đĩa phát hành và tôi đã thật may mắn được chứng kiến liveshow đó của họ tại Hà Nội cùng với hàng nghìn bạn trẻ.
Những ý kiến nhận xét bao giờ cũng mang tính chủ quan khi chúng ta không phải là những chuyên gia hàng đầu về thể loại này nhưng tôi dám tin rằng âm nhạc của họ thực sự rock và rock có rất nhiều dòng nhánh mà thể loại của họ là một nhánh trong đó. Và nữa, với những ca khúc giàu tính thân thiện và sâu sắc, họ đã làm cho tôi và bạn bè còn chút niềm tin vào nhạc trẻ vẫn còn điểm sáng chói. Nếu như ở VN có một giải thưởng về thành tựu cho những nhân vật có công với lịch sử âm nhạc Việt Nam thì tôi tin rằng chỉ biểu dương họ thôi thì không bao giờ đủ, họ xứng đáng hơn thế.