E-mail
Bản In
Đau
đâu phải mỗi cái gameshow này là BTC sắp xếp.tôi cũng đã từng tham gia 1 vài game và thấy rõ sự sắp đặt người thắng cuộc,điển hình và lộ liễu .
Thiên Mệnh
Việt Nam got Talent
KhÔng chỉ riêng cái gameshow này các thí sinh bị đưa ra làm "chú hề" mà còn nhiều nữa, nhưng ở đây cái quan trọng là thí sinh tự bán cái danh dự của bản thân cho nhà tổ chức, và nhà tổ chức đã lơị dụng cái đó để bán lại cho khán giả, thu về hàng tấn lợi nhuận.
Vn's Got Talent
Một chương trình truyền hình thực tế hay một giá trị đồng tiền cũng có 2 mặt cả. Các chuyên gia đó cũng chỉ là nói theo quan điểm nhìn nhận của mình, nói 1 cách phiến diện. Chấp nhận ghi danh, chấp nhận cuộc chơi thì họ đã chấp nhận mình sẽ thành công trong hạnh phúc hoặc thất bại trong đau đớn. Mẹ của Quỳnh Anh biết họ lợi dụng mà vẫn chấp nhận ghi hình sao. Cái cách bà ta lớn lối trên sân khấu cũng thấy bà ta là một con người hàm hồ vậy lời nói của bà ta trọng lượng đến đâu. Hay đang cố gắng nói để bảo vệ gia đình bản thân. Sao các "chuyên gia" không nhìn nhận các tiết mục như của bạn Thảo - Part of your world, Anh Phúc - Home, bé Đăng Khoa nhảy Michael Jackson... Thực ra thì các "chuyên gia" phải nhìn vào dư luận và khán giả kìa. Số đông họ mới là người phản ánh đụng câu chuyện này.
không đồng tình
Mình cũng không đồng tình với người viết. Mỗi game show thì tất nhiên là sẽ đều phải có đạo diễn. Chắc gì đã là do lỗi của đạo diễn. Có khi lại là do người chơi cố tình thêm vào những chi tiết đấy thì sao?
Truong Do
Thì đó là những chương trình mua vui
Trời, thì đó là những chương trình mua vui mà. Đã xem thì cứ thả hồn vào đó, vui là được, còn đương nhiên tất cả đều là dàn dựng hết. Nếu soi xét thì đừng xem nữa. Còn nếu xem, hãy luôn nhớ đó là những chương trình mua vui cho thiên hạ, mà lại là những chương trình mua vui mình xem không phải trả tiền (vì nó trên truyền hình, chỉ phải chịu đựng chút là ....phải xem những đoạn quảng cáo xen giữa)
Mặt trái mặt phải.
Không thể phủ nhận các chương trình truyền hình thực tế là cơ hội cho những có thực tài tiến đến thành công. Bài viết trên nói đến những mặt trái của nó nhưng quên mất là các chương trình truyền hình được sản xuất để kiếm lợi nhuận. Vậy thì càng nhiều người nghe đến nó, viết về nó thì no càng nổi tiếng và thành công. Ai không có tài năng thật sự thì sẽ bị loại bỏ và đặc biệt những người không ý thức được bản thân mình và khả năng thực của mình thì sẽ làm trò cười cho thiên hạ thôi. Đấy là bài học và chắc chắn sẽ nhớ lâu lắm.
Cũ nhưng vẫn hiệu quả!
Chuyện đó giờ là chuyện thường ngày ở huyện rồi. Chỉ tội những người nhẹ dạ, cả tin vào những trò lố, tham gia đi rồi biết! Thí sinh thì thành những con rối, còn nhà tổ chức thì rung đùi ngồi nhếch mép. Thương cho dân ta cứ tơ tưởng và mơ mộng.
Đừng nên vội vàng!
Mình không đồng ý với quan điểm của bài báo.Chưa ai kiểm nghiệm được tính đúng sai của chuyện " dàn dựng", không thể yêu cầu NSX phải đưa mọi thứ lên truyền hình. Trong hàng nghìn thí sinh mới có một trường hợp nên cũng chưa thể nói thế được. Mỗi người có một cách nhìn nên có ý kiến khác nhau là bình thường. Vì thế hãy cứ xem tiếp rồi hãy kết luận!
Luật chơi
Mọi cuộc chơi đều có luật của nó, một khi bạn đã tham gia cuộc chơi đương nhiên bạn phải chấp nhận cuộc chơi đó. Không ai có thể biến người khác thành bạn và ngược lại. Những người sành nhất sau hậu trường...
- Chồng cũ Whitney Houston được mời dự tang lễ (18/02)
- Ban tổ chức Got Talent tuyên bố không lợi dụng vụ Quỳnh Anh (17/02)
- Gần 40 nhạc sĩ công kích Cục Nghệ thuật biểu diễn (17/02)
- Thành Lộc: 'Chúng tôi chỉ đi chợ thay khán giả' (17/02)
- Angelina Jolie bị dọa giết (17/02)
- Ngọc Trinh được báo chí Thái Lan quan tâm
(17/02) - Vietnam's Got Talent bị nghi dàn dựng kịch bản
(17/02) - 'Bộ Văn hóa không có quyền truất ngôi Mai Phương Thúy' (16/02)
- Ngày cuối cùng trong phòng thu của Whitney Houston (16/02)
- Sao Hàn khoe... da trên thảm đỏ
(16/02) - Thế giới đau đớn vì những ngôi sao ‘sống gấp chết trẻ’ (16/02)
- Văn Mai Hương - Lê Hiếu về bét khi thi hôn
(15/02) - Đức Thịnh lại cầu hôn Thanh Thúy
(15/02) - Thi thể Whitney Houston về đến quê nhà (15/02)
- Thu Phương sinh thêm con gái cho Dũng Taylor (15/02)
| Tiêu điểm | |||||||
|





- Miss World 1994 bị chỉ trích vì quá béo sau sinh
- Phạm Băng Băng diện váy 'tứ đại mỹ nhân'

- Fan nữ thủ tiết vì Lưu Đức Hoa
- Ngọc Trinh diễn nội y trên sàn catwalk

- Hồ Ngọc Hà mang siêu xe lên sân khấu

- Thanh Hằng, Thu Minh bị phạt vì hút thuốc, hở ngực
- Cô gái và chó cưng đăng quang Britain's Got Talent

- Ngọc Trinh vẫn tươi tắn dù bị 'ném đá'

- Sao Trung Quốc đỏ mặt vì bị sàm sỡ

- Tuấn Ngọc khen Mỹ Linh hát hay chưa từng thấy

- Sao gốc Hoa nhận hàng tỷ đồng để đi tiệc

- Những mỹ nhân phim hành động nổi nhất Hollywood

- Mỹ tiếp tục xét xử kẻ tấn công Đàm Vĩnh Hưng
- Victoria's Secret bình chọn mỹ nhân quyến rũ nhất

- Mỹ Tâm mừng đám cưới của 'bầu' Quang Huy




















VnExpress tuyển dụng
Khán giản luôn bị lừa dối
Tôi rất ít xem mấy chương trình truyền hình vì thấy hơi "nhảm nhí", câu khách, thương mại hoá, và thật sự nếu không có vụ mẹ con "nổ" Quỳnh Anh, tôi cũng không quan tâm đến Vietnam Got Talent. Điều mà tôi cảm nhận qua các bài báo, internet là chỉ có khán giản chúng tôi bị lừa dối và xúc phạm, bởi không bao giờ biết được sự thật ai đúng hay sai. Như vậy, lỗi lớn nhất thuộc về ai? Tôi nghĩ ai cũng nhận ra.