E-mail
Bản In

Nên tiếp sức cho Phi Thanh Vân
Chúng ta hãy mở lòng và tiếp thêm niềm tin vào những người biết cố gắng như chị PTV.
Vậy cũng là hát sao???
Theo tôi thấy PTV tốt nhất nên dừng lại ở vai trò nguời mẫu. Đừng lấn sang điện ảnh hay tồi tệ hơn là âm nhạc nữa. Quá khủng khiếp khi nghe PTV hát. Lời ko ra lời, nhạc ko ra nhạc, giọng thì tầm thuờng.
Sao lại quá gay gắt với Phi Thanh Vân?
Đồng ý là chị V hát không rõ lời ở Da Nâu 2. Nhưng tôi thấy chị ấy hát và ca từ cũng đâu đến nổi quá tệ. Nhiều bài nhạc trẻ hiện nay tôi thấy còn kinh khủng hơn. Tôi tin nếu chị V cố gắng chị sẽ thành công trong lĩnh vực này. Cảm ơn.
Không thể coi thường khán giả
Mấy thứ nhạc này là coi thường khán giả, định nghĩa khán giả bình dân là sao...?!
( Black (Tân Bình) )
Không thể hiểu bài hát này
Tôi không hiểu cô ấy đang hát cái gì, lời bài hát chẳng có ý nghĩa, cũng không có liên quan đến đầu đề của nó.
Choáng !!!
Lần đầu nghe ca khúc của người đẹp "dao kéo" Phi Thanh Vân tôi cảm thấy choáng với những cá từ không đâu vào đâu. Bài hát chỉ chưa đầy 10 câu cứ lặp đi lặp lại. Tôi cũng choáng vì không hiểu sao bài hát này lại được phát trên chương trình Sức Sống Mới, một trong những chương trình được khá đông khán giả yêu thích.
Vai trò nhà quản lý văn hóa ở đâu?
Tôi không hiểu khi nghe Thanh Vân hát các nhạc sĩ và các nhà quản lý văn hoá của chúng ta nghĩ gì mà lại cho phát trên một chương trình uy tín như đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) như vậy. Là một khán giả không riêng gì tôi mà hầu hết mọi người đều biết rõ tài năng thật sự của Phi thanh Vân như thế nào. Vì vậy tôi nghĩ cho dù Phi Thanh Vân có làm bất cứ điều gì để tạo scandal đi nữa thì dư luận cũng sẽ không chấp nhận. Phê phán Thanh Vân một nhưng tôi phê phán những nhà quản lý văn hóa của chúng ta mười.
Bài hát đâu đến nỗi phản cảm
Không hiểu sao bài này lại gây phản cảm với nhiều người như thế? Mình thấy tuy giọng hát không chuyên nghiệp, nhưng cũng không phải là không có tí nghệ thuật nào. Ít ra cô ấy cũng dám đứng lên sàn diễn, dám đối mặt với những lời chê bai của mọi người.
Thật sự không hiểu bài hát này có ý nghĩa gì
Tôi xem thử clip này của PTV và thấy thật nhảm nhí!
Hết Da nâu 1 rồi đến Da nâu 2
Bài hát không có một chút ý nghĩa gì. Chẳng hiểu sao lại có người hát.
Cảm nhận da nâu
Nghe Phi Thanh Vân hát tôi thấy mọi thứ từ trước "thần tượng" cô ấy đều sụp đổ, theo tôi cô ấy ko hợp với vai trò làm ca sĩ mà phải đóng phim thì ổn hơn.
Khuyên chị nên quay về nghiệp làm người mẫu
Chị là người mẫu mọi việc rất ổn. Chị là MC còn thiếu nhiều kỹ năng. Tôi không phủ nhận rằng, hầu hết các MC ngày nay không được đào tạo qua trường lớp nào cả, lên sân khấu, dẫn chương trình thường thiếu chuẩn bị, hoặc bắt chước, để rồi trở thành vô duyên, dễ bị "quê". Xem chị biểu diễn ca khúc "Da nâu 2" chẳng có mấy người ủng hộ, cả về chất giọng cũng như nội dung (có lẽ chị cảm nhận được điều này).
Khuyên chị nên quay về nghiệp làm người mẫu, hoặc diễn viên chuyên đóng vai phản diện như bộ phim truyền hình nhiều tập: "Cô gái xấu xí".
Chúc chị sẽ tìm lại chính mình và thành công!
Thế nào là là khán giả bình dân?
"Đối tượng khán giả tôi hướng đến là người bình dân. May mắn là 75% khán giả Việt Nam là người bình dân nên những bài hát của tôi vẫn có người nghe. Họ không thấy quá khó khăn trong việc thưởng thức" Một câu nói quá xem thường khán giả. Nếu PTV có đọc được những dòng này thì tôi xin hỏi: "Thế nào là khán giả bình dân và thế nào là khán giả cao cấp?" Tôi không hiểu cách nhận xét như vậy lại xuất hiện trong đầu của người làm nghệ thuật. Nếu như PTV nghĩ như vậy thì mọi người có thể nghĩ ngược lại là "chỉ có những ca sĩ bình dân mới đáng hát những bài hát bình... dân như vậy."
Nhạt nhẽo
Hát chán quá!!!
Thật là thảm họa
Bài hát là một thảm họa nhạc Việt.
Vân ơi đừng hát nữa
Tôi đã cố nghe mà chẳng hiểu Vân hát cái gì. Hát thế này, thì đừng hát còn hơn, không phải ai cũng làm ca sĩ̃ được đâu Vân ạ.
Tôi đã cố nghe mà không ra
Tôi đã cố căng tai ra để nghe nhưng câu được câu mất, nói chung chẳng biết vân hát cái gì, nhạc thì to đau hết cả đầu. thôi Vân ơi, đừng đi hát nữa!
Trước hết cần học cách tôn trọng khán giả
Là một ca sĩ, người làm nghệ thuật, điều đầu tiên phải biết tôn trọng khán giả, nếu không khó tiến xa trong nghề! Phi Thanh Vân cần học điều này.
- 'Ốc' Thanh Vân khẳng định không có clip sex (01/06)
- Fan hỗn loạn chen nhau mua vé xem Super Junior
(01/06) - Hà Kiều Anh đưa con trai đi làm từ thiện
(01/06) - Pax Thien đi tắm biển
(01/06) - Những bộ phim hoạt hình đặc sắc của thập kỷ (01/06)
- Miley Cyrus mặc như gái nhảy trên sân khấu (01/06)
- Tô Hoài - 90 tuổi vẫn rung rinh nụ cười tinh nghịch (01/06)
- Hoa hậu Hoàn vũ Singapore bị chê 'không xứng đáng' (31/05)
- Lâm Chí Linh bị nghi lộ ảnh nóng (31/05)
- Siu Black vấp ngã khi nhảy Foxtrot
(31/05) - Hương Giang, Tiến Đoàn 'mê' Kungfu Panda
(31/05) - Ngô Thanh Vân trở lại dẫn đầu 'Bước nhảy Hoàn vũ' (31/05)
- Lindsay từ cô bé ngây thơ đến thân tàn ma dại
(31/05) - Tùng Dương: 'Trai thương vợ mới' (31/05)
- Thái Hà diện váy hồng xuống phố
(31/05)
| Tiêu điểm | |||||||
|





- Miss World 1994 bị chỉ trích vì quá béo sau sinh
- Phạm Băng Băng diện váy 'tứ đại mỹ nhân'

- Fan nữ thủ tiết vì Lưu Đức Hoa
- Ngọc Trinh diễn nội y trên sàn catwalk

- Hồ Ngọc Hà mang siêu xe lên sân khấu

- Thanh Hằng, Thu Minh bị phạt vì hút thuốc, hở ngực
- Cô gái và chó cưng đăng quang Britain's Got Talent

- Ngọc Trinh vẫn tươi tắn dù bị 'ném đá'

- Sao Trung Quốc đỏ mặt vì bị sàm sỡ

- Tuấn Ngọc khen Mỹ Linh hát hay chưa từng thấy

- Sao gốc Hoa nhận hàng tỷ đồng để đi tiệc

- Những mỹ nhân phim hành động nổi nhất Hollywood

- Mỹ tiếp tục xét xử kẻ tấn công Đàm Vĩnh Hưng
- Victoria's Secret bình chọn mỹ nhân quyến rũ nhất

- Mỹ Tâm mừng đám cưới của 'bầu' Quang Huy















VnExpress tuyển dụng
Phi Thanh Vân đang đùa à?
Mặc dù tôi cũng khoái Phi Thanh Vân, nhưng nghe “bài hát” này thì không thể chấp nhận được. Chính bởi vì nó tự xưng là “bài hát” nên mới không thể chấp nhận được. Nếu không thì nó giống mấy bài hát cho trẻ mẫu giáo, nhai đi nhai lại dăm ba câu cho các cháu dễ thuộc. Phi Vân nói: “Bài hát không hợp với người VN, chứ ở bên các nước phương Tây thì bài hát nó cũng như thế”. Thật ra đây gọi là “bản nhạc” chứ không phải là “bài hát”. Nhạc Dance, Nhạc Rap… quan trọng ở giai điệu, cách phối khí, độ bốc lửa, chứ không quan trọng ở ca từ. Đúng là những thể loại này chỉ vỏn vẹn có vài câu nhai đi nhai lại… Nhưng không thể gọi là bài hát được …nghe khiếp quá.