Thứ năm, 4/2/2010, 12:07 GMT+7

Khánh Hòa rút đăng cai Hoa hậu Thế giới 2010

Ngày 3/2, UBND Khánh Hòa gửi văn bản đến Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân xin không tổ chức sự kiện nhan sắc lớn nhất thế giới. Thay vào đó, tỉnh vận động tổ chức Miss Earth 2010 tại Nha Trang.
> Không tổ chức Miss World 2010 tại Tiền Giang/ RAAS đơn phương rút khỏi Miss World 2010

Văn bản nêu rõ, do công ty RAAS có thái độ không thống nhất nên Khánh Hòa xin không tổ chức Miss World 2010 như đã được cho phép. Nhưng với quyết tâm xây dựng thành phố Nha Trang là thành phố chuyên tổ chức các sự kiện theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp tiếp cận, vận động tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm 2010 tại Nha Trang để thay thế cho việc tổ chức Miss World. Tháng 12/2009, ban tổ chức Hoa hậu Trái đất đã nhận lời sẽ mang cuộc thi này đến Nha Trang vào năm nay.

UBND tỉnh Khánh Hòa hoàn toàn ủng hộ tỉnh Tiền Giang hay một địa phương nào khác nếu đủ điều kiện tổ Hoa hậu Thế giới 2010 và được Chính phủ cho phép.

Ông Hoàng Kiều (trái) và Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm trong một lần đến với Nha Trang. Ảnh: Tường Vi

Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress.net, ông Trần Thế Ngọc, chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, trước đây tỉnh có văn bản đề nghị được đăng cai Miss World 2010. Nhưng sau nhiều sự việc, trong một buổi làm việc với Bộ VHTTDL, tỉnh đã tuyên bố hoàn toàn ủng hộ UBND Khánh Hòa đăng cai cuộc thi. Hơn nữa, vào cuối tháng 1, chính phủ cũng quyết định không tổ chức Hoa hậu Thế giới 2010 tại Tiền Giang.

Như vậy, tuy lễ ký kết đưa Hoa hậu Thế giới 2010 về Việt Nam đã được thực hiện, nhưng đến nay, cuộc thi này chưa biết sẽ đi đến đâu khi RAAS tuyên bố rút lui, Khánh Hòa xin từ bỏ quyền đăng cai còn Tiền Giang cũng không được chính phủ cấp phép. Thay vào đó, các đơn vị đăng cai và nhà tài trợ lại hướng đến những cơ hội khác. Công ty RAAS cho biết, họ có văn bản đề nghị Bộ VHTTDL báo cáo Thủ tướng cho tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới tại khu du lịch Thới Sơn (Tiền Giang) vào năm 2011 hoặc 2012.

Còn UBND tỉnh Khánh Hòa đang xin phép Bộ VHTTDL được tổ chức Miss Earth 2010 và cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần 2 tại Nha Trang.

Tường Vi - Thoại Hà

Đừng làm trò cười

Việc Việt Nam đăng MW 2010 đã được thế giới biết từ 2 năm trước. Trong đêm chung kết MW 2009 trực tiếp trên toàn thế giới, đại diện của Việt Nam là RAAS cũng đã lên nhận cờ tổ chức MW 2010 từ chủ nhà Nam Phi. Bây giờ đùng một cái, không ai đứng ra chịu tổ chức MW. Đừng làm trò cười cho thế giới như vậy chứ.

Cứ như một đám trẻ con đang chơi đùa...

Không được đáp ứng địa điểm tổ chức đã chọn, ông Hoàng Kiều giận lẫy, huỷ tài trợ, thử xem trong vòng mấy tháng nữa ai kiếm cho ra 10 triệu đô. Khánh Hoà cũng cho rằng ta đây chả dính líu gì tới quyết định của chính phủ cả. UBND tỉnh Khánh Hoà đúng, ông Hoàng Kiều đúng. Chỉ có Việt Nam trở thành trò cười cho thiên hạ. Sao mà trẻ con thế, quốc gia đại sự đây sao? Đúng là thất vọng!

Chính phủ phải ra tay và vào cuộc rồi

Có được quyền đăng cai tổ chức HHTG 2010 là điều vinh hạnh và may mắn đối với bất kỳ quốc gia nào. Dù biết rằng nhà tài trợ và tiền tài trợ rất quan trọng. Chắc tỉnh Khánh Hòa sợ va chạm hay sao mà không dám tổ chức HHTG và kêu gọi nhà tài trợ khác. Kiểu giải quyết này là kiểu "Đẹp anh đẹp ả, đẹp cả hai bên". Chẳng nhẽ tạo hình ảnh quốc gia là chỉ mỗi nhiệm vụ của chính phủ sao? Ở Hàn Quốc người ta có hẳn Ủy ban hình ảnh quốc gia riêng, Việt Nam chúng ta đúng là như người nước ngoài nghĩ: làm một mình rất xuất sắc, làm hai mình tốt, làm ba người khá, nhưng đến bốn người thì tệ vì không có tinh thần đoàn kết nhất trí cao do trống ai mạnh cứ gõ.

Chắc chính phủ nên ra tay giải quyết chuyện này rồi. Sao không thể là Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng... Đây là chuyện nghiêm túc và không của riêng ai nữa. Người dân sẽ ủng hộ chính phủ nếu tổ chức HHTG 2010 vì niềm tự hào dân tộc. Sắc đẹp cũng là tài sản. HH quốc gia là tài sản và hình ảnh quốc gia đó. Hy vọng VN là điểm đến của các HHTG năm nay.

Bất cứ giá nào cũng phải tổ chức

Tóm lại là năm nay Hoa hậu Thế giới vẫn phải được tổ chức ở Việt Nam. Các đơn vị nên thống nhất để có được một Miss World thành công. Chứ còn để năm sau hay 2012 thì chẳng còn mấy ý nghĩa. Khánh Hoà nên đăng cai và vận động tài trợ. Bởi vì lợi ích của cuộc thi còn lớn hơn rất nhiều thứ chúng ta tưởng.

Nên rút kinh nghiệm

Lần sau chúng ta nên cẩn thận hơn, có ký kết rõ ràng theo luật pháp Việt Nam và thế giới và làm từng bước một để tránh hiện tượng thích thì đến không thích thì đi. Hậu quả thì chúng ta phải gánh chịu.

Hãy huy động các nhà tài trợ khác để cuộc thi có thể tổ chức ở Nha Trang. Nếu không được thì đành chịu thôi.

Quảng Ninh - điểm đến lý tưởng

Tuần Châu – Quảng Ninh tôi nhớ không nhầm thì hình như cũng đã từng tổ chức hoa hậu thế giới hay hoàn vũ rồi. Vậy tại sao không chọn Tuần châu là địa điểm tổ chức? Hơn nữa Vịnh Hạ Long là di sản văn hóa thế giới vậy có thể kết hợp tổ chức hoa hậu và du lịch cho các quan khách đến đây. (Rất tự hào khi sinh ra ở đất mỏ thân yêu :-))

Tôi là người Tiền Giang

Cảm giác đầu tiên của tôi là hơi... xấu hổ. Tôi có cảm tưởng rằng chỉ vì không cho phép tổ chức Miss World tại tỉnh tôi mà tập đoàn RAAS đơn phương rút lui, ảnh hưởng đến diện mạo của quốc gia. Biết rằng có nhiều điều chưa thống nhất nhưng xin các vị hãy đem lợi ích chung của người dân, của đất nước làm mục tiêu để đi đến thống nhất.

Thật là hổ thẹn

Đọc tin mấy ngày nay mà tôi thấy thật đáng hổ thẹn cho những ai có trách nhiệm. Tại sao lại có thể "làm ăn sống nhăn" như vậy?! Tự đánh mất danh dự, uy tín của người Việt rồi.

Tại sao thế?

Chính RAAS đề nghị xin đăng cai HHTG 2010, chính ông Hoàng Kiều nhận cờ giành quyền đăng cai HHTG 2010.Sau đó, RAAS lại rút lui để lại mọi chuyện cho Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung phải giải quyết là sao vậy?

Không nên bỏ cuộc

Tôi rất đồng ý với ý kiến của đa số mọi người là không nên bỏ cuộc, vì danh dự và thể diện của quốc gia đâu phải trò đùa, mà bảo tài trợ rồi rút lui! Do vậy, mong Chính phủ cũng như các tập đoàn, các doanh nhân, doanh nghiệp hãy tích cực hưởng ứng, tài trợ để Khánh Hòa có thể tổ chức Mis World 2010 đúng như kế hoạch ban đầu đã đề ra và được ký duyệt!

Không thể tổ chức HHTG 2011 ở Việt Nam

Trong bài báo có đoạn: "Công ty RAAS cho biết, họ có văn bản đề nghị Bộ VHTTDL báo cáo Thủ tướng cho tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới tại khu du lịch Thới Sơn (Tiền Giang) vào năm 2011 hoặc 2012".

Xin được cho biết rằng HHTG 2011 sẽ được tổ chức ở Puerto Rico theo thông báo của tổ chức HHTG. HHTG 2008 đã làm nhiệm vụ này khi cô còn ở trong nhiệm kỳ của mình.

Rút đơn Miss World để xin tổ chức Miss Earth?

Việc tổ chức một cuộc thi tầm cỡ quốc tế thế này mà còn nhặng xị lên như thế thì còn muốn tổ chức cuộc thi gì ở đây nữa, không khéo khi được nhà nước cấp phép rồi lại rút đơn? Xin các bác hãy nghĩ đến lợi ích chung của quốc gia ạ.

Đà Nẵng, tại sao không?

Tại sao lại không tổ chức ở Đà Nẵng nhở, ở đó có nhiều resort đẳng cấp quốc tế, có sở hạ tầng phát triển.

Mọi chuyện đều có nguyên nhân

Mr. Hoàng Kiều là người tài trợ mọi khoản tiền cho cuộc thi hoa hậu TG 2010, tuy nhiên ý kiến của ông muốn tổ chức thi hoa hậu 2010 ở cù lao Thới Sơn, Tiền Giang không được tôn trọng. Hiện tại ông đang đầu tư một dự án lớn trị giá nhiều chục tỷ đồng tại thới sơn, chủ yếu phục vụ cho thi hoa hậu, vậy nếu như không tổ chức ở tiền giang thì cái dự án đó sẽ dùng để làm gì sau này? Họ bỏ tiền lai không được quyết định thì chuyện họ rút lui cũng dễ hiểu.

Chỉ vì quyền lợi

Thật là thất vọng khi một sự kiện mang tính văn hóa nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam là bị xem như trò đùa, đùn qua đẩy lại. Chúng ta đang cố gắng hòa nhập vào thế giới với hình ảnh một đất nước thân thiện, hòa bình, hữu nghị. Tất cả chỉ vì quyền lợi không thống nhất.

Trả lời ý kiến bạn youngyun

Chào bạn, người ta làm kinh doanh thì mục đích đem lại lợi nhuận. Khi thấy không theo ý thì tất nhiên phải rút lui chứ. Còn bạn Hoàng Long, bạn nghĩ xem những lễ hội hoa người Hà Nội tàn phá như thế nào, không thể để một cuộc thi tầm cỡ thế giới vào Hà Nội được.

VN không thiếu những tập đoàn tài chính lớn mạnh

RAAS đã ký kết văn bản với ủy ban tổ chức Miss World. vậy mà giờ lại đơn phương rút khỏi, có hình thức phạt nào không? Chủ tịch của RAAS là việt kiều, dùng dollar Mỹ mà đổi lấy tiếng tăm, tôi không phục. Việt Nam có biết bao tập đoàn lớn như Hòa Phát, Hoàng Anh Gia Lai... nhưng cái chính là làm sao lôi kéo được họ. Họ chỉ cần bỏ vốn ra, rồi để công ty Cát Tiên Sa tổ chức cũng được chứ có gì đâu...

Hãy nghĩ đến lợi ích chung

Theo tôi nghĩ quyền quyết định cuối cùng cũng là Bộ VHTTDL. Quyền lợi của nhà tài trợ còn quá hạn chế. Chúng ta nên có sự thống nhất giữa các tổ chức, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà tài trợ. Khuyến khích các nhà tài trợ hơn nữa.

Rốt cuộc là sẽ tổ chức ở đâu?

Đây là cơ hội để chúng ta cho bạn bè thế giới biết đến Việt Nam ta, phải để lại ấn tượng tốt chứ, sao chưa gì đã tranh cãi rối tung lên thế này. Người Việt Nam thân thiện, đất Việt Nam tươi đẹp là như vậy sao? Người ta nhìn vào sẽ nghĩ gì?

Danh dự và thể diện quốc gia không phải là trò đùa

Các vị lãnh đạo các tỉnh thành, cũng như nhà tài trợ cần suy nghĩ chín chắn hơn khi quyết định một vấn đề như vậy. Họ đều là người lớn, mang trọng trách lãnh đạo, không thể thích thì làm mà không thích thì không làm như vậy được. Sau vụ việc này, hình ảnh đất nước Việt Nam sẽ như thế nào trong mắt thế giới chắc sẽ ra sao?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao