Những ngôi sao Hàn ngập trong quảng cáo
Trong khi diễn viên nổi tiếng của Nhật ít khi làm quảng cáo hơn đóng phim, minh tinh Hollywood chỉ đại diện cho những thương hiệu cao cấp, các gương mặt của showbiz xứ kim chi lại xuất hiện trong các chương trình thương mại nhiều hơn làm nghề.
Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc nhận xét, các diễn viên, ca sĩ nước này đang mải mê kiếm tiền từ quảng cáo. Điển hình là mỹ nhân Kim Tae Hee. Nổi lên từ phim truyền hình Nấc thang lên thiên đường (Stairway to Heaven) năm 2003, nữ diễn viên có gương mặt trong sáng đã đánh bại đàn chị Lee Young Ae để trở thành nữ hoàng quảng cáo.
 |
| Kim Tae Hee đẹp rạng ngời trong một ảnh quảng cáo. Ảnh: Olympus. |
Sau phim Love In Havard (Chuyện tình Havard) năm 2004, Tae Hee biệt tăm trên màn ảnh nhỏ suốt 5 năm qua và chỉ trở lại vào tháng 9 này với Iris. Trong quãng thời gian đó, cô có hai phim điện ảnh là The Restless và Venus and Mars, nhưng nhận tới 26 hợp đồng thương mại. Các thương hiệu điện thoại Cyon, LG, Samsung, xe hơi Matiz, mỹ phẩm Ohui, máy ảnh Olympus… đã chen nhau lấy chữ ký của cô.
Các diễn viên Jang Dong Gun, Jeon Ji Hyun, Han Ga In, Han Y Seul, hay Shin Min A cũng đều đóng quảng cáo nhiều hơn đóng phim. Theo cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 3 của hãng Leespiar, Kim Tae Hee và Jang Dong Gun là hai gương mặt được khán giả yêu thích nhất 2009, dù họ chưa có bộ phim nào mới kể từ năm 2007. Đây là kết quả gây sốc và đặt ra câu hỏi lý do nào khiến các ngôi sao được yêu thích - về bộ phim họ đóng hay, vì số lần họ xuất hiện trên màn ảnh.
 |
| Jang Dong Gun cũng là một gương mặt quảng cáo được yêu thích. Ảnh: Kodak. |
Thu nhập từ quảng cáo của các diễn viên Hàn Quốc cũng là một hiện tượng đáng ngạc nhiên. Ở Mỹ, phần lớn các gương mặt quảng cáo là người mẫu chuyên nghiệp, còn thu nhập của diễn viên chủ yếu là cát-xê đóng phim. Nhưng điều này không đúng ở xứ kim chi, khi mỗi hợp đồng của các ngôi sao như Kim Tae Hee có giá hàng trăm triệu won.
Tuy nhiên, thời hoàng kim cũng nhanh chóng đi qua. Mật độ xuất hiện dày đặc trong các chương trình quảng cáo đang khiến các ngôi sao Hàn phải trả giá. Theo thống kê của hãng nghiên cứu thị trường Brand 38, khả năng thúc đẩy sức mua của Kim Tae Hee giảm từ ngôi đầu bảng năm ngoái xuống số 5 năm nay. Jeon Ji Hyun trượt từ vị trí thứ ba xuống số sáu. Giám đốc của công ty trên nhận xét: “Cách đây ba năm, những người có hình ảnh đẹp dẫn đầu về giá trị quảng cáo. Nhưng hiện nay, các diễn viên có tài bắt đầu thống lĩnh thị trường này”.
Mai Trần
Quảng cáo Hàn quốc không hay
Tôi đang sống tại Hàn Quốc và tôi có nhận xét là các tiết mục quảng cáo của doanh nghiệp xứ sở kim chi quá lạm dụng hình ảnh người đẹp và người nổi tiếng. Điện ảnh Hàn Quốc thì phát triển vượt bậc như vậy, nhưng các ý tưởng quảng cáo thì lại rất nghèo nàn. Kỹ thuật làm quảng cáo truyền hình của một cường quốc điện ảnh châu Á như Hàn Quốc thì tất nhiên là rất cao cấp. Hình ảnh đẹp, hoạt hình tốt, kỹ xảo mạnh. Nhưng nội dung thì chẳng có gì đặc biệt ngoài những lời lẽ tán dương sản phẩm, dịch vụ được "minh họa" bởi diễn viên. Quảng cáo như vậy không thể gây ấn tượng gì mà lại rất tốn kém. Quảng cáo hiệu quả là quảng cáo phải làm sao để người xem nhớ mãi, xem mà lại còn muốn giới thiệu cho người khác nữa thì mới là quảng cáo nghệ thuật. Chẳng hạn trong báo ta đây (VnExpress), mục Cười có những video clip rất hài hước, xem mãi mà không chán, ấn tượng rất sâu đậm. Và những video đó phần lớn là quảng cáo nổi tiếng.