Thứ sáu, 5/6/2009, 07:12 GMT+7

Quảng cáo phim truyền hình: Kẻ bực, người mừng

Khán giả phàn nàn vì quảng cáo quá nhiều giữa các bộ phim, còn nhà đài phân trần, nếu không có quảng cáo thì không có ngân sách làm phim, mua phim để chiếu miễn phí cho khán giả.

Nhằm mang lại hiệu quả tối đa cho việc quảng bá thương hiệu, các doanh nghiệp đang đổ xô vào mua quảng cáo đặc biệt trên các phim truyền hình. Và với những bộ phim có lượng người xem (rating) cao, quảng cáo luôn được lồng ghép khá nhiều vào thời gian phát sóng. Những đài lớn như Truyền hình Việt Nam VTV, Truyền hình Hà Nội, Truyền hình TP HCM... đạt doanh thu quảng cáo cao ngất ngưởng. Trước đây thời lượng quảng cáo của VTV phân bố rộng khắp nhưng nay được chọn lọc dồn vào những giờ nhất định, tập trung nhất là vào giờ vàng trên kênh VTV1 và VTV3.

"Bỗng dưng muốn khóc" từng lập kỷ lục 1,8 tỷ đồng tiền quảng cáo cho một tập phim. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần cho biết, phim Ma làng của ông khi lên sóng, mỗi tối trung bình nhà đài thu được 700 triệu đồng từ tiền bán 12 phút quảng cáo, gấp 10 lần số tiền làm mỗi tập phim. Bỗng dưng muốn khóc nhiều tập thời lượng quảng cáo tương đương thời lượng phim. Có khi phim chiếu từ 8h, nhưng đến 9h30 mới hết, trong khi mỗi tập chỉ dài 45 phút. Một nguồn tin tiết lộ, tập thu được nhiều tiền quảng cáo nhất của bộ phim đã mang về cho nhà đài 1,8 tỷ đồng. Điều này diễn ra tương tự với Cô gái xấu xí ở buổi chiếu cuối cùng. Với hơn 170 tập, không phải lúc nào Cô gái xấu xí cũng hút khách, nhưng khán giả đều tò mò muốn biết kết thúc của câu chuyện Lọ Lem hiện đại ra sao. Lượng người xem tăng đột biến ở 10 tập cuối chính là nguyên nhân dẫn đến việc phim bắt đầu chiếu từ lúc 21h10 nhưng kết thúc vào 22h30, trong khi thời lượng phim chỉ là 50 phút.

Bộ phim đang được dư luận chú ý hiện nay là Lập trình cho trái tim. Trong tháng 4, phía nhà sản xuất tiết lộ doanh số quảng cáo tập phim cao nhất lên tới 1,7 tỷ đồng. Đến nay, theo nguồn tin riêng của VnExpress, doanh thu quảng cáo của Lập trình cho trái tim đã vươn lên dẫn đầu, vượt qua cả Bỗng dưng muốn khóc. Do quảng cáo quá nhiều, ở tập 19, nhà đài phải cắt cả bài hát ở cuối phim mới kịp giờ phát sóng bộ phim tiếp theo là Những nàng công chúa nổi tiếng. Có lẽ chính bởi sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp mà Đài truyền hình đặt hàng tiếp phần hai của phim, bởi phim càng hay, càng dài thì càng hút được nhiều quảng cáo. Phần hai Lập trình cho trái tim được thực hiện hối hả đến mức nhóm kịch bản rối trí "biến" bố Vũ Vũ từ một người Kinh lên Lào Cai khai hoang trong phần 1 thành một ông dân tộc chính gốc. Sau họ phải sửa sai bằng việc đổ cho ông bị bà vợ là người dân tộc "thuần hóa". Trong khi đó, bộ phim đang chiếu song song trên VTV1 cũng vào giờ vàng của đài lại có lượng quảng cáo kém vì khán giả nhiều người kêu "không xem được quá ba tập".

"Lập trình cho trái tim" đang thắng lớn về doanh thu quảng cáo. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp.

Tự hào về việc Bỗng dưng muốn khóc là bộ phim truyền hình mang lại doanh thu quảng cáo kỷ lục tính đến lúc phim phát sóng xong, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết: “Trước khi làm phim, giữa đạo diễn và Đài truyền hình đã có thỏa thuận trong hợp đồng nên việc giá trị quảng cáo tăng hay giảm, đạo diễn cũng không được gì thêm. Tuy nhiên, ai cũng rất vui khi phim mình làm giá trị quảng cáo cao, bởi như vậy đạo diễn sẽ nhận được sự tín nhiệm và ưu ái từ phía Đài vào những phim sau”. Nguyễn Thu Thủy, thành viên nhóm biên kịch Lập trình cho trái tim, chia sẻ: “Theo tôi, số lượng quảng cáo trong phim phản ánh lượng người xem. Chúng tôi sợ nhất phim mình làm ra không thu được quảng cáo vì như thế đồng nghĩa với việc phim không thu hút được khán giả. Hơn nữa, thời lượng quảng cáo trong phim không phụ thuộc vào chúng tôi vì đó là quyền lợi của nhà đài. Tuy nhiên, tôi hơi lo lắng về việc có quá nhiều quảng cáo trong phim sẽ làm đứt mạch cảm xúc của khán giả. Tôi chỉ hy vọng khán giả xem phim không cảm thấy bực mình khi phải chờ đợi”.

Lo lắng của nhà biên kịch Nguyễn Thu Thủy không thừa bởi nhiều khán giả đang cảm thấy bức xúc, phản cảm với quảng cáo. Chị Mai Anh, nhà ở Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cho biết: “Nhà tôi thường dùng cơm tối vào lúc 8h, vừa ăn vừa xem phim. Điều này đã thành thói quen cho cả gia đình. Nhưng nhiều khi đang giữa bữa cơm, các quảng cáo về băng vệ sinh thậm chí là sản phẩm tẩy rửa với hình toilet bẩn và các con vi khuẩn xuất hiện khiến cả nhà ăn mất ngon. Chuyển sang kênh khác hoặc tắt tivi cho qua phần quảng cáo thì sợ bị lỡ mất phần tiếp theo của phim”.

Có chung suy nghĩ với chị Mai Anh, chị Bích Ngà, giám đốc một công ty dược phẩm, tâm sự: “Phim Việt Nam chất lượng ngày càng tốt lên. Tôi có thói quen xem phim buổi tối trên VTV1, VTV3 để giải stress sau ngày làm việc căng thẳng, nhưng nhiều lúc thấy bực mình vì phim đang đoạn gay cấn bị cắt ngang bởi quảng cáo, làm đứt mạch cảm xúc”. Tuy nhiên, cô con gái 2 tuổi của chị lại có vẻ rất háo hức với những phần quảng cáo bắt mắt và sôi động. Lợi dụng điều này, chị Ngà tranh thủ những lúc quảng cáo để cho con ăn cháo. Chị cười bảo: “Coi như học cách sống chung với lũ”.

Ngay cả Lan Hương, nàng “Thiên Nga” trong Lập trình cho trái tim, cũng tìm cách dung hòa như vậy. Gương mặt khả ái của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004 nhìn nhận, tất cả phim truyền hình đều bị cắt vụn bởi quảng cáo chứ không riêng gì Lập trình cho trái tim: “Tôi đã quen với điều này nên không còn thấy bực nữa. Lúc tivi phát quảng cáo, tôi tranh thủ thu quần áo, dọn dẹp nhà cửa, cũng là một công đôi việc”.

Đạo diễn Khải Hưng (phải) cùng diễn viên Kiều Thanh tại lễ trao giải Cánh diều vàng 2008. Ông cho rằng, quảng cáo là hợp lý và cần được sự thông cảm về phía khán giả. Ảnh: ST.

Khi được hỏi về việc tại sao có quá nhiều quảng cáo trên truyền hình, đạo diễn Khải Hưng khẳng định đây là một điều hợp lý. "Chúng ta phải thấy thực tế rằng quảng cáo trong phim truyền hình ở nước nào cũng thế. Nó là thước đo cho tính ăn khách của một chương trình. Có thể nói, quảng cáo không thể thiếu được với truyền hình. Người xem ở VN hay kêu ca về việc có quá nhiều quảng cáo trong phim mà không ý thức được rằng mình đang xem miễn phí. Đài truyền hình hiện nay không còn nhận được sự bao cấp của nhà nước, quảng cáo là nguồn thu chính đáng để đài có thể duy trì, phát triển, tổ chức sản xuất những bộ phim mới phục vụ công chúng xem truyền hình. Ngày xưa, khi là đạo diễn tôi cũng rất bực mình vì những bộ phim của tôi bị chèn vào quá nhiều quảng cáo. Bây giờ tôi thấy đây là chuyện hợp lý và cần được khán giả thông cảm", nguyên Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyện Đài Truyền hình Việt Nam cho biết. Ông Hoàng Mạnh Cường, Đài Truyền hình Hà Nội, cũng đưa ra nhận định tương tự: “Khán giả nên mừng cho những người làm truyền hình chúng tôi, vì nhiều quảng cáo chứng tỏ chương trình giá trị. Và nhờ thu được quảng cáo, đời sống cán bộ công nhân viên chúng tôi tốt hơn, có nhiều kinh phí dành thực hiện những chương trình khác”.

Trong khi đó, dưới góc nhìn của một người nghiên cứu mỹ học, Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng: “Đài truyền hình hiện nay đang quá lạm dụng những phim hay để chèn quảng cáo nhằm đạt được doanh thu cao. Phim đang đến đoạn cao trào gay cấn lại bị nhà đài nhào vô nhét quảng cáo vào. Sự thái quá này phá hủy cảm xúc thẩm mỹ của người xem. Đài truyền hình nên xem xét điều chỉnh thời lượng quảng cáo vì truyền hình mục đích chính là phục vụ thông tin văn hóa nghệ thuật cho toàn dân, không nên nặng về việc kiếm tiền”.

Ngọc Trần

Mọi người đang được xem truyền hình miễn phí

Nên cần phải thông cảm với Đài Truyền Hình. Nếu không có quảng cáo thì lấy đâu chi phí để làm truyền hình? Chúng ta nên ý thức rằng hiện tại chúng ta không phải trả đồng nào cho những gì chúng ta xem trên truyền hình. Nói như bạn Nguyệt thì lúc đó mọi người sẽ đợi hết quảng cáo rồi ngồi coi phim. Lúc đó quảng cáo còn ý nghĩa gì nữa? Ai coi quảng cáo? Và cuối cùng chẳng ai dại gì quảng cáo qua truyền hình nữa.

Thà xem phim mất tiền còn hơn miễn phí mà bị tra tấn

Một bộ phim doanh thu cao, đâu phải quảng cáo nhiều, mà làm thế nào để thu hút được khán giả. Đã từ lâu lăm rồi tôi và nhiều người trong gia đình đã không còn xem phim truyền hình của Việt Nam nữa. Có rất nhiều lí do để không xem, trong đó một phần là do quảng cáo trong phim. Một tập phim có 40 phút mà quảng cáo đến 30 phút, nếu cứ tính ra, trung bình chưa đến 2 phút khán giả lại được xem "phim quảng cáo".

Tôi thà xem phim mất tiền còn hơn phải chịu xem phim miễn phí mà bị tra tấn bằng quảng cáo như vậy. Chính vì vậy tôi chọn xem HBO, MAX... Với tôi thì quảng cáo trên những phim được cho là hút khán giả trên THVN cũng như không, bởi vì tôi chăng xem những phim đó bao giờ. Theo tôi những nhà sản xuất nên chuyển sang quảng cáo ở những chương trình khác sẽ hiệu quả hơn. Bởi vì những người xem phim đến lúc có quảng cáo thường chuyển kênh khác. Không hiệu quả đâu.

Quảng cáo là để duy trì chiếu phim miễn phí

Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với cách chạy quảng cáo xem kẽ với phim chiếu trên TV của đài truyền hình. Chúng tôi thường xuyên nghe đài radio và xem truyền hình của nước ngoài qua vệ tinh nên chúng tôi biết điều này rất rõ. Quảng cáo là quan trọng, cần thiết để duy trì đài cộng với phục vụ chiếu phim miễn phí cho quần chúng. Chạy quảng cáo không "làm mất" thời gian thư giãn của người xem, nó sẽ làm người xem hiểu biết thêm về các mặt hàng trong quảng cáo.

Bạn đang xem quảng cáo chèn phim

Đúng là quảng cao trên truyền hình dẫn đến việc đã lâu lắm rồi tôi không còn xem phim trên VTV nữa, và cũng bớt bực tức hơn. Trước đây, cứ mỗi phim hay là quảng cáo nhiều, nhiều lúc tôi tự hỏi chúng ta đang xem phim có quảng cáo hay là ĐANG XEM QUẢNG CÁO có PHIM ? Nhưng hiện nay HBO, Star Movie cũng có quảng cáo, mà theo tôi biết truyền hình cáp là truyền hình có thu phí mà cũng có quảng cáo thì thật là lạ.

Thời gian quảng cáo bằng thời gian chiếu phim

Tôi thấy hiện nay các bộ phim đang trình chiếu trên truyền hình, độ dài quảng cáo trong mỗi tập có khi bằng độ dài tập phim đó. Việc chèn quảng cáo cũng vô tội vạ, có khi vừa xem được 5-10 phút đã thấy chình ình đoạn quảng cáo, làm mất cảm hứng khi xem phim cho khán giả. Một bộ phim dài 45 phút mà có khi cắt thành 4-5 đoạn để chèn quảng cáo vào giữa. Biết là quảng cáo là cần thiết nhưng có nên quảng cáo kiểu liên tục như súng liên thanh trong một bộ phim như vậy không?

Có nên quảng cáo nhiều hay không?

Tôi cũng là một độc giả hay theo dõi các chương trình truyền hình, đặc biệt là các chương trình giải trí và phim truyện. Qua phản ánh bạn đọc về "Khán giả phàn nàn vì quảng cáo quá nhiều giữa các bộ phim, còn nhà đài phân trần, nếu không có quảng cáo thì không có ngân sách làm phim, mua phim để chiếu miễn phí cho khán giả". Tôi thấy rằng việc quảng cáo cần có nhưng không nhất thiết phải lạm dụng quá nhiều vào chương trình phim truyện.

Buổi tối là lúc ai cũng muốn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng cuối cùng làm cho người xem thấy nhàm chán hơn vì những chương trình quảng cáo, đấy là chưa nói đến chất lượng của các chương trình quảng cáo. Việc quảng cáo quá nhiều sẽ làm cho người xem bị ức chế về tâm lý khi đang xem phim.

Tôi thiết nghĩ cần có hẳn một chương trình quảng cáo riêng biệt hoặc có thể quảng cáo trước khi chiếu phim khoảng 10 phút, giữa phim chỉ nên quảng cáo một lần và thời lượng chỉ 2 phút là đủ.

Suốt ngày quảng cáo

Nhà đài nên giảm quảng cáo cắt ngang xem ngang các tập phim trình chiếu. Tuy rằng là miễn phí phục vụ cho khán giả nhưng theo tôi cũng như bao khán giả xem phim trên truyền hình VTV1, VTV3 cảm thấy rất khó chịu khi mỗi lần xuất hiện quảng cáo, quáng cáo quá lâu. Thời gian quảng cáo = thời gian phát sóng một tập phim, gây cảm giác nhàm chán. Có những lúc gia đình tôi ngồi xem mà phải thốt lên "Ôi quảng cáo, suốt ngày quảng cáo, quảng cáo gì mà nhiều thế, lâu thế...".

Cần có kênh quảng cáo riêng?

Quảng cáo là một dịch vụ không thể thiếu của công nghệ truyền hình. Đồng thời, đây cũng là một nguồn thu tài chính không nhỏ để nhà đài đầu tư vào tái sản xuất, mua bản quyền các chương trình truyền hình, mục đích cũng là để phục vụ khán giả. Dẫu biết vậy nhưng chúng ta vẫn không khỏi khó chịu bởi nhà đài phát các spot quảng cáo chen giữa các bộ phim hiện đang "hot" hiện nay.

Kinh nghiệm ở các nước có công nghệ truyền hình phát triển cho thấy họ sắp xếp, quy hoạch quảng cáo rất bài bản, giờ giấc hợp lý, thậm chí có cả một kênh quảng cáo riêng. Ở kênh này chỉ chuyên phát quảng cáo. Như thế thể hiện được mức độ văn minh, hiện đại của công nghệ truyền hình. Khán giả không phải bị bắt xem quảng cáo mà họ không muốn, tiết kiệm được thời gian.

Chúng ta đã có nhiều kênh truyền hình với các nội dung phù hợp, bổ ích, thiết thực; hình thức thể hiện đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, để truyền hình trở thành một công nghệ giải trí hiện đại, được khán giả ái mộ, đón nhận thì nên chăng đã đến lúc nhà đài cần có kế hoạch phát triển thêm kênh truyền hình chuyên dành cho quảng cáo? Điều này với các đài địa phương thì có thể nói là hơi khó thực hiện, nhưng đối với đài truyền hình lớn như VTV đây không phải là việc bất khả thi?

Ghét quảng cáo là quá ích kỷ

Quả thật nếu mình đang theo dõi một bộ phim hay, trong một tình huống hay va gay cấn mà bị xen quảng cáo vào thì thật là khó chịu. Song suy nghĩ cho mình và cho người (nhà đài) thì quảng cáo là đương nhiên. Vì không có quảng cáo thì đồng nghĩa với việc không có phim hay để xem. Chính vì vậy các khán giả hãy xem quảng cáo là một chương trình hoặc chuyên mục như các chương trình khác vì quảng cáo cũng phục vụ cho một nhóm khán giả xem truyền hình đó là trẻ em, là những người có nhu cầu mua sắm...

Tuy nhiên, nếu nhà đài tạo được điểm dừng của tình huống phim hợp lý để chèn quảng cáo làm sao khán giả không cảm thấy bức xúc là được. Mong mọi người vì mình cũng phải vì người, nó sẽ đem lại nhiều điều thú vị cho cuộc sống.

Làm mất thiện cảm với khán giả

Một bộ phim hay, nội dung hấp dẫn, tình tiết ly kỳ... là những gì thu hút khán giả, kkhiến khán giả gián mắt vào màn hình. Tuy nhiên việc ngắt đoạn phim ra để quảng cáo đã làm cho không chỉ nội dung phim bị gián đoạn, việc theo dõi của khán giả bị ức chế. Chính vì vậy nếu thực hiện quảng cáo quá nhiều trong một tập phim sẽ làm cho khán giả nhàm chán phim đó và có thể chuyển kênh. Nếu lấy lý do là để có tiền mua phim thì cũng hợp lý. Tuy nhiên mua phim là để phục vụ khán giả. Nếu không thực hiện được mục đích này thì cũng chẳng cần mua phim hay làm gì!

Nhà đài nên nghĩ cho khán giả xem phim

Quả thật, với thời lượng chiếu ngày càng nhiều phim trong giờ vàng tầm từ 9h đến 11h30, liền 3 bộ phim trong đó, mỗi phim chỉ có 45' hoặc 50' còn một phim nữa chỉ có 10' vậy tính tổng ra chỉ có 100' thôi. Vậy mà lên tận 150' lận, quảng cáo tận 50' là quá nhiều. Sáng đến ai cũng đi làm vậy mà ngồi xem phim để thư giãn đến nửa đêm mới được ngủ như vậy quả là không nên.

Quảng cáo quá nhiều gây khó chịu cho người xem

Tôi thấy trong các bộ phim mà nhà đài chiếu những năm gần đây, ban biên tập lồng các chương trình quảng cáo xen vào giờ giải lao nhiều quá. Như thế chưa chắc đã hiệu quả, mà làm cho khán giả thấy khó chịu. Vì chờ lâu thường sốt ruột gây ức chế, thì họ lại chuyển sang kênh khác xem, chờ đến phim trở lại họ mới chuyển về kênh phim xem tiếp. Thường thường nhà tôi là như thế.

Xem ra quảng cáo nhiều lại mất tác dụng, nên chăng nhà đài lập hẳn một kênh quảng cáo riêng, nhưng phải dễ nhớ. Nếu khách hàng họ muốn mua một sản phẩm nào đó, họ có thể vào kênh đó xem quảng cáo để biết về thông tin sản phẩm, hàng hóa đó. Một khi họ có nhu cầu thì đương nhiên họ phải tìm hiểu các thông tin về sản phẩm hàng hóa họ cần mua. Như thế đỡ tốn rất nhiều tiền phải quảng cáo của các hãng vào giờ cao điểm, giảm chi phí đầu sản phẩm ra, kích thích mua sắm, lợi ích ba bên, nhà đài không bị trách cứ, các hãng giảm được chi phí quảng cáo, khán giả cảm thấy thoải mái khi thưởng thức phim...

Trên đây là những ý kiến nhỏ tôi đóng góp để nhà đài nghiên cứu, chứ cứ để tình hình quảng cáo tràn lan kéo dài như hiện nay nghe không ổn lắm. Thực sự đôi khi rất bực mình. Xin chân thành cám ơn nhà đài.

Khán giả nên thông cảm

Đúng như lời đạo diễn Khải Hưng, khán giả quên mất là mình đang coi miễn phí, nếu không có doanh thu từ việc quảng cáo thì nhà đài lấy gì để duy trì hoạt động. Nếu quá bực mình với việc phải xem quảng cáo quá nhiều thì khán giả có thể mua đĩa phim để xem. Tôi chắc chắn là rất hiếm người bỏ tiền ra mua đĩa CD, cho nên đồng hành cùng quảng cáo nhé!

Hãy tôn trọng khán giả

Khán giả có quyền góp ý, quảng cáo cũng là một cách kinh doanh của đài truyền hình và nhà sản xuất sản phẩm.

Một bộ phim chiếu 45 phút, thì tại sao không quảng cáo 2 lần thôi, mỗi lần 15 phút đi cũng được vậy.

Nhân đây chúng tôi cũng muốn nhắn nhủ với nhà sản xuất sản phẩm, nên giảm bớt giá thành cho các sản phẩm của mình, còn hơn quăng vài chục triệu cho sự quảng bá nhiều ngày của sản phẩm mình. Chỉ cần 2 lần thôi là mọi người ai ai cũng biết đến. Mong cải thiện.

Quảng cáo trong khi chiếu phim

Tôi nghĩ cũng cần thông cảm với việc quảng cáo để lấy kinh phí làm phim và chiếu miễn phí cho người xem. Nhưng cách hay hơn là hãy quảng cáo hết đi rồi chiếu phim. Như vậy mọi người đều được xem quảng cáo, xem phim không bị ngắt đoạn và như vậy cái mục quảng cáo đó đỡ bị ghét bởi khán giả đang xem phim. Như vậy nhà quảng cáo cũng thu được hiệu quả hơn, khán giả yêu phim và yêu nhà đài hơn.

Hãy so sánh

Tôi nhận thấy chuyện quảng cáo trên phim là chuyện bình thường, nếu quảng cáo càng nhiều đồng nghĩa với chất lượng của phim càng cao. Nếu có dịp xem các kênh truyền hình Australia, khán giả không những phải "chịu đựng" mà sẽ dần chuyển sang bực mình, vì tất cả các kênh truyền hình bên này đều có quảng cáo, trung bình khoảng 5-7 phút chiếu phim là có một khoảng thời gian quảng cáo tương đương. Nếu phim càng hay thì chương trình quảng cáo còn dày đặc hơn nữa, dòng chữ "... back soon" thường xuyên xuất hiện phụ đề của chương trình, đồng nghĩa với việc quảng cáo sắp đến.

Dù khó chịu nhưng người xem cần chấp nhận

Lợi nhuận thu được từ quảng cảo không thể tách rời với truyền hình. Tôi không phải là người trong ngành nhưng theo tôi, chỉ có quảng cáo vào những giờ có lượng người xem lớn thì Đài truyền hình mới có thể có đủ kinh phí để mua phim và sản xuất chương trình. Nhiều khán giả cũng muốn thời gian quảng cáo nên được sắp xếp và bố trí hợp lý hơn, tránh làm khán giá đứt mạch cảm xúc khi xem phim và tôi cũng đồng ý như vậy.

Tuy nhiên, thực tế trong các hợp đồng quảng cáo, doanh nghiệp và đài truyền hình đã có điều khoản thỏa thuận về thời lượng, thời gian phát sóng. Doanh nghiệp nào cũng muốn sản phẩm của mình được quảng cáo vào giờ vàng (chủ yếu là lúc phát sóng những bộ phim thu hút người xem). Còn nhà Đài, vì ràng buộc hợp đồng, cũng không thể rời thời gian phát quảng cáo vào chương trình khác. Vì vậy, mặc dù khi đang xem bộ phim hay nhiều lúc tôi cũng thấy hụt hẫng khi có quảng cáo chen ngang, nhưng khách quan mà nói thì điều đó khó có thể thay đổi. Khán giả Việt Nam luôn hiểu và thông cảm cho những người làm ngành truyền hình, và mong muốn nhà Đài sẽ phát sóng nhiều phim và sản xuất nhiều chương trình hay hơn nữa.

Quảng cáo là đương nhiên trong nền kinh tế thị trường này

Tôi thực sự không đồng ý với việc nhiều người cho rằng nên cắt các quảng cáo trên phim.

Phim mà chúng ta đang xem thì nhà Đài phải bỏ tiền mua bản quyền hoặc bỏ tiền để làm phim. Chúng ta hiện nay cứ yêu cầu phim hay, phim phải có chất lượng để xem mà không nghĩ đến khoản tiền mà nhà Đài phải bỏ ra là bao nhiêu. Khoảng tiền này có thể là rất nhiều. Vậy thì các Đài truyền hình sẽ lấy tiền đâu ra để bù đắp cho khoản này?

Điều thứ 2, những bộ phim như Lập trình cho trái tim, Cô gái xấu xí, Bỗng dưng muốn khóc, Nhà có nhiều cửa sổ... đều được chiếu vào các khung giờ vàng và được chiếu trên các kênh quảng bá như VTV1, VTV3. Tức là mọi người đều được xem mà không phải trả tiền cho kênh đó. Vậy là Đài truyền hình không có khoản thu nào từ việc phát sóng các bộ phim này.

Điều thứ 3, nếu nói kinh phí từ truyền hình trả tiền như DTH, truyền hình cáp... thì cũng không thực sự đúng. Bởi vì khoản tiền đó phải đầu tư vao việc nâng cấp mạng, mua bản quyền các kênh truyền hình để tăng kênh, sản xuất chương trình...

Vậy cuối cùng thì cũng chỉ còn quảng cáo là nơi duy nhất giúp nhà Đài có tiền để chiếu cho chúng ta những bộ phim hay. Việc quảng cáo trong phim là điều bất đắc dĩ mà chúng ta phải coi đó là điều hiển nhiên. Vì các Đài truyền hình phục vụ số đông cả người giàu lẫn người nghèo.

Xin hãy tôn trọng khán giả

Sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi, thì thú vui của tôi là dành thời gian để xem tivi, nhưng để xem được một bộ phim trọn vẹn và liền mạch thì quả thật còn vất vả và căng thẳng hơn gấp bội phần. Quảng cáo và quảng cáo, quá nhiều đến nỗi thằng con 3 tuổi của tôi còn thuộc lòng từng câu chữ của các clip đó, không sót một chữ nào. Đành rằng xem tivi miễn phí thì phải chấp nhận sống chung với quảng cáo (xem mất phí cũng vậy), thật sự tôi kính mong nhà Đài hãy tôn trọng khán giả, đừng "tra tấn" chúng tôi bằng những màn quảng cáo.

Tôi không xem phim vì quảng cáo nhiều

Lúc trước cứ 9h10 tôi xem phim sau đó xem phim lúc 10h10. Bây giờ tôi chán xem phim quá, nhất là phim trên VTV3. Tôi nghe các bạn nói phim Lập trình cho trái tim khá hay và nội dung phim đơn giản, vui vẻ. Tôi cũng xem vài tập nhưng thấy quảng cáo nhiều quá nên bị stress. Phim 45 phút mà quảng cáo cũng 45 phút thì tôi xem phim sau thế nào được. Một tối nếu xem xong hai tập phim Lập trình cho trái timNhững nàng công chúa nổi tiếng cũng đến 11h30, sáng hôm sau đi làm rất mệt, vì vậy tôi quyết định bỏ, không xem phim nào hết.

Theo tôi, nhà Đài xem xét thế nào cho hợp lý giữa chiếu phim và quảng cáo, thật bực mình khi đoạn phim đang cười vui vẻ hay đang cảm động rơi nước mắt thì quảng cáo chen vào làm khán giả thấy cụt hứng. Gần đây nghe nói các chương trình kéo dài trên 30 phút được quảng cáo 2 lần mỗi lần 5 phút. Tôi thấy như thế là hợp lý cho cả người xem lẫn lợi ích của nhà Đài.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao