Thứ năm, 19/2/2009, 10:00 GMT+7

Việt Nam khó chọn người đẹp thi quốc tế

Với quy chế mỗi năm chỉ tổ chức một cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia, kèm với việc Hoa hậu Quý bà VN 2009, cuộc thi có quy mô toàn quốc, vừa được cấp phép tổ chức, các đấu trường sắc đẹp toàn quốc dành cho quý cô đã hết cơ hội được triển khai.

Theo đó, việc lựa chọn thí sinh thi Miss World, Miss Universe năm nay được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn.

Quy chế tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp ban hành ngày 30/12/2008 quy định: Bắt đầu từ 2009, mỗi năm, Việt Nam sẽ chỉ có nhiều nhất một cuộc thi Hoa hậu mang quy mô toàn quốc, một cuộc thi Hoa khôi quy mô vùng, ngành và đoàn thể. Riêng cuộc thi Người đẹp có quy mô cấp tỉnh được tổ chức nhiều nhất 2 năm một lần.

Những năm gần đây, Việt Nam có 3 cuộc thi sắc đẹp lớn mang tầm quốc gia: Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới người Việt, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam... Nhưng theo quy chế mới, các đấu trường này không thể diễn ra trong năm nay sau khi Hoa hậu Quý bà Đẹp và Thành đạt Việt Nam 2009 được ký giấy phép tổ chức. Ông Lê Ngọc Cường - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - cho biết: việc cấp phép cho Hoa hậu Quý bà là đương nhiên. Vì năm 2008, chính phủ đã phê duyệt đề án tổ chức Mrs. World 2009 tại Việt Nam. Nên dễ hiểu là cần có một cuộc thi quy mô toàn quốc để tuyển chọn thí sinh dự thi Mrs. World. Hơn nữa, việc nhận hồ sơ đăng cai các cuộc thi năm nay được tiến hành vào tháng 10/2008. Lúc đó, theo ông Cường, Cục không nhận được đề nghị của các đơn vị khác.

Hoa hậu Diệu Hoa (trái) và người đẹp Đoàn Thị Kim Hồng - hai thí sinh từng đại diện Việt Nam dự thi dự thi Mrs. World. Ảnh: Quang Dũng.

Ông Dương Xuân Nam - nguyên Tổng biên tập báo Tiền Phong, người nhiều năm gắn bó với các cuộc thi sắc đẹp - chia sẻ: "Quy định mỗi năm chỉ có một cuộc thi cấp quốc gia thì hơi buồn cười. Vì mỗi cuộc thi có một đối tượng, tiêu chí riêng. Hoa hậu Quý bà chỉ dành cho những người đã có gia đình. Nếu năm nay, mỗi Hoa hậu Quý bà được tổ chức thì quá thiệt thòi cho các cô gái trẻ".

Ông Nguyễn Văn Khánh - Cục phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn - gợi ý, các cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam... có thể đổi tên thành Hoa khôi để được phép tổ chức. Nhưng trao đổi với VnExpress.net - ông Dương Xuân Nam - một trong những người sáng lập ra Hoa hậu Thế giới Người Việt cho rằng, việc đó là không thể và không nên, bởi như thế là đánh "tụt hạng" cuộc thi này. Hoa hậu Thế giới người Việt quy tụ không chỉ thí sinh trong nước nên không thể coi là một đấu trường sắc đẹp cấp ngành hoặc cấp vùng.

Rơi vào thế bị động, nhưng tôn trọng quy chế mới, ông Chi Bảo - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoàn vũ - khẳng định, Công ty sẽ không tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN 2009. Ông cũng cho hay, việc đổi tên Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thành Hoa khôi Hoàn vũ Việt Nam là không thể, bởi như thế, người đạt danh hiệu trong cuộc thi này cũng sẽ không đủ tiêu chuẩn đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Universe.

Một đại diện thuộc Ban tổ chức Hoa hậu Thế giới người Việt cho biết, họ rất muốn cuộc thi được triển khai trong năm 2009 nhưng chưa tìm ra lý do thích hợp để trình lên Cục. Tuy đã nghỉ hưu và không còn quyền hạn với cuộc thi này, nhưng ông Nam cho rằng, Ban tổ chức có thể xin đăng cai ở một quốc gia khác, nếu không được cấp phép ở Việt Nam. Tuy nhiên, giải pháp này được coi là đặt ra quá nhiều thách thức về mặt thủ tục, tài chính cũng như kinh nghiệm tổ chức.

Thiên Lý tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008. Ảnh: GB.
Thiên Lý tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008. Ảnh: GB.

Không chỉ là sự thiệt thòi đối với các người đẹp quý cô, quy chế mới còn làm nảy sinh những khó khăn trong việc chọn đại diện VN tham dự những đấu trường lớn như Miss World, Miss Universe. Trả lời về chuyện này, ông Cường phát biểu: "Việt Nam không nhất thiết có quá nhiều cuộc tranh đua về sắc đẹp với mục đích kinh doanh trong khi khâu tổ chức còn chưa chuyên nghiệp. Hơn nữa, không phải bất cứ một cuộc thi quốc tế nào cũng đòi hỏi thí sinh đạt danh hiệu cấp quốc gia".

Nhưng thực tế, yêu cầu đối với thí sinh Mrs. World được coi là "mở" hơn nhiều so với các cuộc thi quốc tế khác. Việt Nam chưa từng có đấu trường này trong nước nhưng vẫn chọn được người đẹp dự thi ở các năm trước. Trong khi đó, Elite - đơn vị giữ bản quyền cử thí sinh dự thi Miss World - từng khá chật vật trước khi chọn được Thiên Lý làm gương mặt đại diện VN tại Hoa hậu Thế giới 2008. Đó là chưa tính đến việc đơn vị có bản quyền cử thí sinh quốc tế năm nay sẽ phải chọn mặt gửi vàng ra sao cho Miss Universe và Miss World 2009. Nếu Bộ không mở lối cho các cuộc thi quý cô, nhiều khả năng, đại diện Việt Nam tại hai đấu trường này năm nay vẫn là những gương mặt cũ.

Trong lúc chuyện hoa hậu quý bà hay quý cô đang gây tranh cãi, Công ty Elite VN tuyên bố dừng mua bản quyền một năm (2009) đối với Miss World và Miss Universe. Khi được hỏi, tại sao lại tạm dừng mua bản quyền Miss World và Miss Universe chứ không phải là các cuộc thi khác và chỉ trong năm nay, bà Thúy Nga - giám đốc điều hành Elite - cho biết: "Quyết định này đã được cân nhắc từ năm 2008. Công ty muốn tập trung hơn vào lĩnh vực người mẫu". Nhưng bà cũng thừa nhận: "Việc tìm kiếm thí sinh cho Miss World và Miss Universe khó khăn hơn các cuộc thi khác".

Hà Linh

Hoa hậu VN 2009 sẽ là cuộc thi đầy gay cấn

Tôi nghĩ không nên áp đặt 1 số min cho các cuộc thi Hoa hậu mang tầm cỡ toàn quốc mà nên quy định 1 con số max. Tôi đồng ý với ý kiến của ông Dương Xuân Nam: "Quy định mỗi năm chỉ có một cuộc thi cấp quốc gia thì hơi buồn cười. Vì mỗi cuộc thi có một đối tượng, tiêu chí riêng. Hoa hậu Quý bà chỉ dành cho những người đã có gia đình. Nếu năm nay, mỗi Hoa hậu Quý bà được tổ chức thì quá thiệt thòi cho các cô gái trẻ".

Buồn cười thật! Hoa hậu VN 2009 hứa hẹn sẽ là một cuộc thi đầy gay cấn đây! Mong rằng Quy chế này được nhiều người hưởng ứng hơn quy định trên 40 kg mới được điều khiển xe máy! Và những người đẹp VN chưa cơ hội thi Hoa hậu cũng đừng buồn vì bạn vẫn có thể là Hoa khôi của làng, của xóm...

VN luôn có những quy định gây nhiều tranh cãi

Chẳng có lý do để hạn chế những cuộc thi sắc đẹp như vậy. Tôi nghĩ nên xem xét nhiều hơn về vấn đề yêu cầu căn bản của thí sinh tham dự các cuộc thi người đẹp mang tầm cỡ quốc gia trước (tránh lại vụ HH Thùy Dung). Cuộc sống luôn vươn tới cái đẹp, cái hoàn thiện và các cuộc thi sắc đẹp giúp cho mọi người thưởng thức được những cái đẹp đó. Một cuộc thi Hoa hậu Việt Nam duy nhất thì làm sao có được một Thùy Lâm nữa giúp sắc đẹp VN có thêm điểm trong bảng xếp hạng?

Cái đẹp của thí sinh đã được đánh giá chung qua phần sơ khảo nhưng BGK - mỗi người có một cái nhìn, có một sự cảm nhận về nét đẹp khác nhau và trong cả đất nước việt nam liệu có bỏ sót đi những người đẹp thực sự không? Chưa kể tới việc các thí sinh khi được đề cử đi tham gia các cuộc thi tầm cỡ thế giới đều có lý do từ chối, vậy không lẽ khi các Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 đều có lý do chính đáng thì chúng ta sẽ chọn tới những người có gương mặt đẹp nhất, mái tóc đẹp nhất... đi thi chăng?

Không nên quan trọng hóa

Thực ra không nhất thiết năm nào cũng phải có người dự thi các cuộc thi người đẹp quốc tế. Rất tốn kém mà thực ra các cuộc thi này đều quá tầm với Việt Nam thời điểm hiện nay. Bằng chứng là chúng ta đã dự nhiều cuộc nhưng chưa đạt được giải cao lần nào

Chỉ cần hai cuộc thi là đủ chuẩn thi quốc tế

Nên hiểu Mrs World không phải là một cuộc thi có quy mô lớn, nó chỉ dành cho người đã có gia đình. Vì vậy không thể cho nó là cuộc thi của năm. Miss World và Miss Universe mới chính là những cuộc thi ta cần tiến tới. Thay vì tổ chức HHHVN hay HHTGNV, tại sao không tổ chức một cuộc thi mang tên Miss Vietnam, người chiến thắng sẽ đại diện tham dự Miss Universe, Á hậu 1 sẽ thi Miss World, Á hậu 2 thi Miss Earth, Á hậu 4 thi Miss International... Và sẽ có một cuộc thi nữa là Mrs Vietnam, người chiến thắng sẽ thi Mrs World. Vậy có phải vẹn cả đôi đường không. Chỉ hai cuộc thi mà đã đủ chuẩn thi quốc tế, đủ điều kiện để MUO và MWO không làm khó chúng ta nữa.

Không đời nào những người đẹp đại diện đất nước tham dự đấu trường lớn mà mang danh hiệu Hoa khôi mà đoạt giải cả vì BTC hoa hậu quốc tế sẽ nhìn vào danh hiệu mà cô ấy đọat được mà đánh giá.

Một việc dễ dàng, những người xem Hoa hậu như tôi đây còn có những lý do hợp lý, dễ dàng đến thế thì tại sao Cục Biểu diễn không nghĩ đến.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao