Thứ ba, 20/1/2009, 11:43 GMT+7

Hồ sơ Hoàng thành Thăng Long được gửi tới UNESCO

Ngày 19/1, Bộ hồ sơ Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được Việt Nam hoàn tất và gửi tới Paris, Pháp, đề nghị UNESCO công nhận Di sản Văn hóa Thế giới. Tháng 7/2010, Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Hồ sơ được hoàn thiện sau khi Việt Nam nhận được góp ý chính thức của Ủy ban Di sản Thế giới cho bản dự thảo gửi lên UNESCO từ tháng 10/2008. Trong đó, ông Trần Quang Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội - cho biết, góp ý quan trọng nhất là những thắc mắc về sự tồn tại của sân vận động Cột Cờ trong quần thể di tích. Trước ý kiến này, ông Dũng giải thích, sân vận động có thể phải đóng cửa. Nơi đây sẽ được trả lại với chức năng là một quảng trường và nơi hành lễ như trước.

Hồ sơ được đóng gói. Ảnh: CAND.

So với Dự thảo đệ trình dày 862 trang, bộ hồ sơ mới tăng lên thành 871 trang; video gửi kèm tăng từ 41 lên 45 phút. Số lượng ảnh và phần phụ lục giảm xuống. Từ nay đến 7/2010, Việt Nam sẽ có thêm hai cơ hội bổ sung hồ sơ vào tháng 1 và 3/2010.

Từ 4 Tết đến rằm tháng Giêng Kỷ Sửu, Hội xuân Hoàng thành Thăng Long được tổ chức tại khu di tích Thành cổ Hà Nội (số 12 Nguyễn Tri Phương và số 9 Hoàng Diệu - quận Ba Đình). Công chúng sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng các hiện vật cổ với chủ đề Văn hóa xứ Đoài và những sản phẩm phục chế từ cổ vật như trống đồng, long bào…

Cấm Thành Thăng Long nằm trong giới hạn viền đỏ. Khu vực nằm trong hình vuông xanh là số 18 Hoàng Diệu. Ảnh lấy từ cuốn Hoàng Thành Thăng Long.

Di tích Hoàng thành Thăng Long tại số 18 phố Hoàng Diệu được khai quật từ 2003 với diện tích gần 20.000 m2. Tháng 12/2007, Hoàng thành được xếp hạng Di tích quốc gia. Nếu được UNESCO công nhận, Trung tâm Hoàng thành Thăng Long sẽ là Di sản thế giới thứ 8 của Việt Nam sau các Di sản thiên nhiên: Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha - Kẻ Bàng; Di sản Văn hóa - Lịch sử: Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và Di sản Văn hóa Phi vật thể: Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Hoàng thành Thăng Long đáp ứng 3 trong số 6 tiêu chí của UNESCO.

- Di sản có khả năng biểu đạt sự giao thoa lớn giữa các giá trị nhân văn trong một giai đoạn lịch sử hoặc trong một vùng văn hoá của thế giới, thể hiện sự phát triển của kiến trúc hoặc kỹ thuật, công trình nghệ thuật kỳ vĩ, quy hoạch đô thị hay các công trình tạo dựng cảnh quan

- Di sản có ý nghĩa như một minh chứng duy nhất hoặc ít nhất cũng là đặc thù của một truyền thống văn hoá hay một nền văn minh đang tồn tại hoặc vừa mất đi

- Di sản có mối liên hệ trực tiếp hoặc rõ ràng với những sự kiện hay truyền thống còn hiện hữu trong cuộc sống hiện tại, với các tư tưởng hay tín ngưỡng, với các tác phẩm nghệ thuật và văn học có giá trị nổi bật toàn cầu.

Hà Linh

Lien he quang cao