Thứ bảy, 1/3/2008, 07:34 GMT+7

'Cát-xê đủ để diễn viên không thấy bất công'

Dù đang ngập đầu với dự án sitcom "Những người độc thân vui vẻ", đạo diễn Đỗ Thanh Hải vẫn dành thời gian trò chuyện với VnExpress về công việc làm phim, về cả thực hư quanh chuyện diễn viên phim này chỉ được trả 150.000 đồng cho mỗi tập.

- Tuyển chọn diễn viên xuất thân từ sân chơi hài "Gặp nhau cuối tuần" cho hàng trăm tập phim "không hài", điều gì khiến anh tự tin đến thế?

- Đúng là có rất nhiều người ngạc nhiên về chuyện vì sao tôi lại chọn những gương mặt hài ấn tượng cho Những người độc thân vui vẻ. Tuy nhiên, xuất thân của họ không phải là diễn viên hài. Anh Chí Trung từng rất nổi tiếng với nhân vật Romeo. Vân Dung, Quang Thắng không phải là diễn viên đào tạo ra để đóng hài. Anh Quốc Khánh càng không, vẫn có nhiều vai diễn chính kịch mà anh ấy thể hiện rất xuất sắc. Chị Minh Hằng cũng vậy. Quan trọng, họ là những người có duyên, có khả năng diễn xuất và đài từ rất tốt.

Người có tính cách hài hước vẫn có thể diễn chính kịch tốt, thậm chí làm người khác khóc. Nhưng người chỉ đóng chính kịch thì khó khiến người khác cười. Thế nên tôi tin vào khả năng diễn xuất của êkíp diễn viên này. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội để công chúng nhìn thấy một mảng khác, sau ấn tượng rất sâu sắc về các gương mặt "chưa nhìn thấy đã cười".

Hơn nữa, với những tình huống dí dỏm trong phim, những người có duyên với hài mới có thể làm người khác cười một cách ý nhị mà không phải diễn viên nào cũng có khả năng làm được.

- Dù vậy, nhưng sau những tập đầu, người ta chưa nhìn thấy Quang Thắng, Quốc Khánh, hay Vân Dung khác với những gì mà họ thể hiện ở sân chơi "Gặp nhau cuối tuần"?

- Ở những tập đầu, cảm giác họ là những cây hài vẫn sẽ đeo bám khán giả, chưa xóa hết được vì họ đã quá thân quen suốt bao năm nay. Nhưng càng ngày, khi phim đã đi hết tuyến nhân vật và các diễn biến xảy ra liên tục, khán giả sẽ thấy họ khác với ấn tượng quen thuộc.  

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải tại Mỹ. Ảnh nhân vật cung cấp.

- “Những người độc thân vui vẻ” được xem là dự án phim sitcom đầu tiên tại miền Bắc, nhưng ở miền Nam, sau "Lẵng hoa tình yêu" thì đã có "Cô gái xấu xí", hiện được chiếu song song với phim của anh. Anh nghĩ sao về sự cạnh tranh này?

- Đó là một sự cạnh tranh tốt. Nó thể hiện rằng khán giả bây giờ có quyền lựa chọn món ăn tinh thần cho họ chứ không bị ép buộc trong chuyện thưởng thức văn hóa nữa. Điều đó khiến những người làm phim chúng tôi phải cố gắng rất nhiều để kéo khán giả về với mình.

- So với kịch bản gốc của Trung Quốc, “Những người độc thân vui vẻ” còn giữ được bao nhiêu phần trăm?

- Để chọn được dự án này, chúng tôi phải đọc tới 20 bộ kịch bản. Tất nhiên, trong quá trình thực hiện cũng còn có điều này điều khác chưa thật chính xác so với kịch bản gốc, nhưng tóm gọn lại, đó vẫn là những nhân vật rất đời, rất thật và gần gũi với cuộc sống. Chỉ gói gọn trong một khu nhà, nhưng ở đó có người tốt, có kẻ xấu, có sự nhân hậu vị tha và cũng có cả những âm mưu hại người... Chính vì "phim là cuộc sống" nên Những người độc thân vui vẻ sẽ thu hút người xem.

- Thực hiện hàng trăm tập phim, anh phải chịu áp lực gì để hoàn thành dự án dài như vậy?

- Khó khăn lớn nhất mà chúng tôi gặp phải hiện tại là duy trì guồng máy sản xuất để có thể phát sóng đều đặn mỗi tuần 2 tập (tối thứ năm và tối thứ sáu trên VTV3). Chúng tôi phải kiểm soát để không xảy ra sự cố khi phim lên sóng.

- Ngoài áp lực công việc, diễn viên trong đoàn cũng phải chịu nhiều cực khổ để đảm nhiệm vai diễn thật tốt. Tuy thế, có thông tin rằng cát-xê trả cho họ lại rất "bèo", 150 nghìn đồng một tập phim. Sao lại có sự chênh lệch này?

- Thông tin về 150 nghìn đồng một tập phim là không đúng. Tôi không thể nói cụ thể con số, vì điều này nằm trong quy định giữa hợp đồng của nhà sản xuất và diễn viên. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định rằng, chưa bao giờ diễn viên được nâng niu, chăm sóc và tôn vinh như với những người tham gia đóng Những người độc thân vui vẻ.

Ai cũng biết, một show diễn hài có mức giá khá cao, phụ thuộc vào vị trí và danh tiếng của từng diễn viên. Vậy thì chẳng có lý do gì khiến diễn viên từ chối khoản tiền to để nhận về khoản tiền tí hon. Cát-xê phim thì không bằng với việc chạy show, nhưng ít nhất nó cũng không khiến diễn viên cảm thấy bất công. Hơn nữa, đoàn phim luôn tạo điều kiện để các diễn viên vẫn có thời gian đi diễn theo lịch của nhà hát, làm show bên ngoài, chứ không thể ép buộc họ chỉ đóng đinh trong dự án này.

- Anh từng đau đầu với sự cố Hoàng Thùy Linh - diễn viên chính phim "Nhật ký Vàng Anh". Vậy trong điều khoản ký với diễn viên lần này, anh có những quy định gì cho diễn viên về việc giữ gìn hình ảnh trong suốt quá trình làm phim?

- Đừng nghĩ việc ký hợp đồng hay quy định gì đó với diễn viên là chuyện to tát. Thực ra, đó chỉ là việc nên làm, nhằm bảo vệ quyền lợi cho diễn viên đó thôi và cũng giống các hợp đồng làm việc khác. Ví dụ nếu vì chuyện gì đó mà phim không được sản xuất nữa mà lỗi không phải do diễn viên, thì diễn viên có thể sẽ được đền bù theo đúng hợp đồng bởi lỗi thuộc về nhà sản xuất.

Đương nhiên, việc ký kết quy định giữ gìn hình ảnh trong suốt thời gian đóng một bộ phim kéo dài cả năm là phải có rồi. Hình ảnh ở đây có thể đặt ra ở nhiều tình huống, ví dụ một nữ diễn viên đã lập gia đình đảm nhận vai cô gái chưa chồng mà đang đóng lại mang bầu thì không thể được. Tuy vậy, đã là nghệ sĩ thì điều đáng trân trọng nhất vẫn là cái tình với nhau, hiểu và chia sẻ công việc của nhau, như thế mới quan hệ và thân thiết lâu được. Quá trình làm phim, nhiều khi chẳng may sự việc xảy ra ngoài ý muốn, thì vì cái tình, chúng tôi cũng chẳng nỡ mổ xẻ ra nữa.

Quay trở lại chuyện Nhật ký Vàng Anh. Sau khi sự việc xảy ra, đài truyền hình đã chấp nhận chịu mọi thiệt hại về kinh phí, các diễn viên và êkíp làm phim cũng thông cảm dù đã mất bao công sức để làm ra các tập phim. Sự việc không may đối với một cô gái 19 tuổi như thế đã là quá sức chịu đựng rồi, chúng tôi cũng không bắt Thùy Linh phải chịu thêm việc đền bù hợp đồng.

Lê Bảo thực hiện

Lien he quang cao