Thứ sáu, 5/10/2007, 05:29 GMT+7

Đạo diễn Hồng Ngân kiện nhà sản xuất 'Tôi là ngôi sao'

Đạo diễn phim truyền hình "Tôi là ngôi sao" Hồng Ngân vừa gửi đơn kiện Công ty TNHH sản xuất phim Hoan Khuê (HK) với lý do không được thanh toán thù lao thỏa đáng, bị vi phạm quyền đạo diễn lẫn quyền tác giả.
> Hồng Ngân bị ngưng quyền đạo diễn 'Tôi là ngôi sao'

Đơn được gửi lên Tòa án nhân dân quận 1, TP HCM, vào ngày 3/10.

Vụ kiện này được đánh giá là rất hy hữu trong nền điện ảnh Việt Nam, khi một nữ đạo diễn kiện chính hãng sản xuất bộ phim mà mình hợp tác.

Trong đơn kiện, đạo diễn Hồng Ngân cho biết, ngày 25/10/2006, chị và Công ty Hoan Khuê ký 2 bản hợp đồng: Hợp đồng sáng tác kịch bản phim truyền hình và Hợp đồng lao động - Đạo diễn phim truyền hình.

Theo Hợp đồng đạo diễn phim truyền hình, Hồng Ngân giữ vai trò làm đạo diễn bộ phim Tôi là ngôi sao. Phim dự kiến sản xuất trong năm 2007, gồm 30 tập, phát sóng trên đài truyền hình, do Công ty Hoan Khuê sản xuất.

Đạo diễn Hồng Ngân (phải) đang chỉ đạo diễn viên diễn xuất trong phim trường "Tôi là ngôi sao". Ảnh nghệ sĩ cung cấp.

Tại điều 6 hợp đồng, hai bên đã thỏa thuận cụ thể, Công ty Hoan Khuê phải thanh toán cho Hồng Ngân trọn gói khoảng 240 triệu đồng, chia làm 3 đợt. Đợt một 70 triệu đồng trước khi bấm máy. Đợt 2 là 70 triệu đồng sau khi hoàn tất 20 tập phim. Đợt 3 là 76 triệu đồng (trị giá tạm tính) sau khi công ty này nghiệm thu bộ phim.

Sau khi ký hợp đồng, hai bên tiến hành làm phim. Tuy nhiên, theo Hồng Ngân, ngay lần thanh toán đợt một, Công ty Hoan Khuê đã chậm so với thỏa thuận, vì bấm máy hơn 10 ngày thì tiền mới đến tay đạo diễn. Khi 30 tập của bộ phim đã quay và sơ dựng xong, phía Hoan Khuê vẫn không thanh toán tiền đợt 2 và đợt 3.

Trong quá trình thực hiện bộ phim, giữa đạo diễn và Công ty Hoan Khuê phát sinh một số mâu thuẫn liên quan đến quyền tác giả và đạo diễn. Chính vì vậy, việc hoàn chỉnh bộ phim có phần bị chậm lại. Việc chậm trễ này, Hồng Ngân khẳng định hoàn toàn do lỗi của phía Hoan Khuê.

Ngày 24/9, Hồng Ngân đã có văn bản gửi công ty này, đề nghị thực hiện mọi việc đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng và công ty phải thanh toán cho chị số tiền còn lại.

Theo nữ đạo diễn, điều làm cho chị bức xúc là Công ty Hoan Khuê không hề có thiện ý hợp tác, giải quyết các khúc mắc chị nêu ra: "Không những không thanh toán tiền công đạo diễn, công ty còn có dấu hiệu tự ý chỉnh sửa tác phẩm phim Tôi là ngôi sao do tôi là tác giả kịch bản, mà không có sự trao đổi, bàn bạc với tôi".

Hồng Ngân cho biết, những điều Công ty Hoan Khuê làm đã gây cho chị nhiều khó khăn, thiệt hại. Chính vì thế, nữ đạo diễn quyết định nhờ tòa án phán xét.

Đạo diễn Trinh Hoan - Giám đốc hãng HK. Ảnh: A.V.

VnExpress có cuộc trao đổi với ông Trinh Hoan, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất phim Hoan Khuê (hãng phim HK):

- Hãng HK phản ứng thế nào trước đơn kiện của đạo diễn Hồng Ngân, thưa ông?

- Hẳn nhiên chúng tôi không muốn có chuyện kiện tụng này xảy ra, nhưng nếu đạo diễn đã kiện thì chúng tôi sẵn sàng hầu tòa.

- Trước những cáo buộc của đạo diễn Hồng Ngân nêu trong đơn kiện, ông nghĩ gì?

- Quyền phát ngôn là quyền của đạo diễn Hồng Ngân. Còn chúng tôi hành xử theo hợp đồng đã được ký giữa hai bên. Theo như hợp đồng thì những điều khoản trong đó chỉ có hai bên biết với nhau. Hợp đồng như thế nào thì khi ra tòa, nếu tòa yêu cầu, chúng tôi sẽ trình bày cụ thể.

- Cảm xúc của ông thế nào khi phải hầu tòa trong vụ kiện hy hữu thế này?

- Điều tôi lo là không biết phải tốn bao nhiêu thời gian để theo vụ kiện. Thời gian bây giờ rất quý vì công việc của chúng tôi đang bận rộn.

Thoại Hà

Lien he quang cao