Thứ tư, 19/9/2007, 06:58 GMT+7

Cờ Việt Nam có cơ hội bay trên đỉnh Everest

Các nhà leo núi Việt Nam sẽ chinh phục chiều cao 8.848 m để cắm cờ Tổ quốc lên "nóc nhà thế giới". Quá trình tuyển vận động viên cho chương trình này bắt đầu từ tháng 10, tại Hà Nội và TP HCM.

Thí sinh dự tuyển phải vượt qua vòng kiểm tra thể lực, ý chí và tinh thần đồng đội, để chọn 20 người xuất sắc vào huấn luyện. Những người này sẽ "đấu loại" qua các chặng: chinh phục đỉnh cao của Phanxipang (Việt Nam), Kota Kinabalu (Malaysia), Kilimanjaro (Tanzania) và Island Peak (Nepal).

Đỉnh núi cao nhất thế giới Everest. Ảnh: Hoài Nam.

Bốn vận động viên ưu tú sẽ cùng những chuyên viên dày dặn kinh nghiệm chinh phục đỉnh Everest huyền thoại. Dẫn đoàn là 2 người Sherpa, thuộc bộ tộc có nguồn gốc từ Tây Tạng, sống ở độ cao 4.000 m trên dãy Hymalaya.

Chương trình do Đài truyền hình Việt Nam và công ty Lasta phối hợp thực hiện.

"Đây là cơ hội thể hiện nỗi khát khao chinh phục, ý chí và nghị lực vượt khó của dân tộc Việt Nam với thế giới. Vận động viên tham gia leo núi không chỉ tìm thấy vinh quang cho cá nhân, mà cho toàn đất nước", ông Trần Đăng Tuấn, Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, khẳng định.

Cũng theo ông Tuấn, đây là chương trình truyền hình thực tế về hành trình chinh phục Everset đầu tiên trên thế giới nên quá trình triển khai có thể phát sinh khó khăn khó lường. Tuy nhiên, vấn đề an toàn và bảo hiểm tính mạng của vận động viên sẽ được quan tâm hàng đầu. Giải thưởng dành cho đoàn người Việt Nam đầu tiên lên tới "nóc nhà thế giới" là 100 triệu đồng mỗi người.

Chương trình kéo dài khoảng một năm, bắt đầu phát sóng truyền hình vào tháng 11, từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần, trên kênh VTV2.

Nhiêu Huy

 
Lien he quang cao