Viễn du đại ngàn với Festival văn hóa cồng chiêng
Diễn ra tại thành phố Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk, từ 21 đến 24/11, Lễ hội văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2007 được triển khai ở quy mô lớn, quy tụ gần 30 dàn cồng chiêng trong nước và khu vực với tổng kinh phí lên đến 15 tỷ đồng.
Liên hoan do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăk Lăk tổ chức nhằm tôn vinh và quảng bá rộng rãi những giá trị của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên sau khi được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản phi vật thể của nhân loại. Với chuỗi hoạt động phong phú, hơi thở của vùng đất cao nguyên sẽ được gợi lên qua những đêm Khan siêu thoát cùng không gian nguyên sơ bên tượng nhà mồ và những thanh âm vĩnh cửu, hồng hoang của đại ngàn sâu thẳm.
 |
| Cồng chiêng - dấu ấn văn hóa Tây Nguyên. Ảnh: T.P. |
Đêm khai mạc, diễn ra vào 20h30 ngày 21/11, là sự giao hòa giữa cồng chiêng và giao hưởng, tạo nên cuộc gặp gỡ đầy ngẫu hứng giữa âm nhạc sơ khai Á Đông và âm nhạc hàn lâm phương Tây. Với lối kết hợp này, chương trình sẽ tạo nên sự bất ngờ thú vị cho những du khách nước ngoài khi thể loại âm nhạc gắn với khán phòng của họ được vang lên giữa không gian núi non hoang sơ và hùng vĩ.
Vốn là một loại hình nghệ thuật phát triển từ nền văn hóa Đông Sơn, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên sẽ được phục dựng tại Trung tâm Du lịch sinh thái Bản Đôn, tái hiện lễ hội voi, lễ cầu mưa, lễ ăn cơm mới, lễ cưới của đồng bào dân tộc. Tại đây, Ban tổ chức sẽ mở cửa triển lãm Trại sáng tác điêu khắc gỗ Tây Nguyên với sự tham gia của nhiều nghệ nhân tài hoa. Trong các đêm diễn ra festival, tại Bảo tàng tỉnh Đăk Lăk, âm nhạc hiện đại sẽ có dịp được trình diễn trên nền sân khấu hoang dã và đầy sức sống với sự tham gia của những ban nhạc rock: Bazan, Da Vàng, Dam San và The Bamboo… Những ngôi sao của cao nguyên như Y Moan, Siu Black cũng sẽ trở về quê hương với các ca khúc nồng nàn và bốc lửa…
Trong khuôn khổ Festival, một hội thảo khoa học với chủ đề Không gian văn hóa cồng chiêng - Thực trạng tồn tại và giải pháp sẽ được tổ chức dưới sự chủ trì của giáo sư Tô Ngọc Thanh.
Ban tổ chức hy vọng, Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là một cơ hội kêu gọi cộng đồng bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh con người và những thắng cảnh Tây Nguyên.
L.H.