Thứ sáu, 22/6/2007, 06:56 GMT+7

Tuần Văn hóa Campuchia đầu tiên tại Việt Nam

Điệu múa Apsara - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại - là một trong những tiết mục được biểu diễn tại TP HCM, Bình Dương và Sóc Trăng trong Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam diễn ra từ 25 đến 30/6.

Chương trình do Bộ Văn hoá Nghệ thuật Campuchia phối hợp với Bộ Văn hoá Thông tin Việt Nam tổ chức, nhằm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Khai mạc vào tối ngày 26/6 tại Nhà hát TP HCM, Tuần Văn hóa sẽ bắt đầu bằng các tiết mục múa dân gian - một loại hình nghệ thuật phổ biến trong đời sống tinh thần của người Campuchia. Trong đó, điểm nhấn là Apsara - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận vào năm 2003. Ngoài ra, các nghệ sĩ đất nước chùa tháp sẽ giới thiệu đến khán giả Việt Nam những điệu múa cổ điển nổi tiếng như múa Chăm dăm, múa con công Pailin, múa Veay Kony, múa Bọ Ngựa...

Điệu múa Apsara tại Campuchia. Ảnh: edweb.

Một triển lãm quy mô với chủ đề "Campuchia - Đất nước, con người và nền văn hóa truyền thống" sẽ tái hiện những hình ảnh quen thuộc của quốc gia láng giềng qua tranh cổ điển, vật lưu niệm, thủ công mỹ nghệ và các tác phẩm điêu khắc bằng gỗ, đồng, bạc và đá hoa cương...

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, khán giả TP HCM và Cần Thơ sẽ có cơ hội thưởng thức những bộ phim nổi tiếng của nền điện ảnh Campuchia như Hiếu thảo, Người mẹ quá cố, Tum và Teav Lòng mẹ.

Khác với tuần văn hóa của nhiều quốc gia khác, Tuần Văn hóa Campuchia không tổ chức tại Hà Nội. Lý giải điều này, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam Lê Tiến Thọ cho biết: "Đơn giản là việc triển khai chương trình tại TP HCM, Bình Dương và Sóc Trăng tạo thuận lợi hơn cho các nghệ sĩ Campuchia về mặt đường sá, đi lại. Đây cũng là mong muốn của đoàn nghệ thuật nước bạn".

L.H.

Lien he quang cao