Roni Trần hoãn học để trở thành 'thần tượng âm nhạc'
Vượt hơn 3.500 thí sinh, Roni lọt vào top 6 cuộc thi "Finnish Idol 2005" và trở thành hiện tượng của dòng nhạc R&B tại Phần Lan. Cậu học trò gốc Việt này phải bảo lưu kết quả học tập lớp 12 để thực hiện "ước mơ vươn tới một ngôi sao".
Trong khi đa phần thí sinh tham gia "Finnish Idol" (cuộc thi âm nhạc theo bản quyền của American Idol) đều chọn rock để thể hiện (loại nhạc rất phổ biến tại Phần Lan), thì cậu bé 18 tuổi người Việt Nam quyết định thể hiện khả năng bằng R&B. Từ vòng đầu đến vòng cuối của cuộc thi, cậu đều nhận những lời "có cánh" nhất của cả 4 vị giám khảo. Vào thẳng chung kết, dừng lại ở top 6, Roni còn nhớ nhận xét của một vị: "Tôi không hiểu lắm loại nhạc cậu hát, nhưng tôi vô cùng thích giọng ca của cậu. Nếu xét Roni bị loại thì thật không công bằng".
 |
| Ca sĩ Roni Trần. Ảnh: Đỗ Duy. |
Không đi đến ngôi quán quân của cuộc thi, nhưng thành quả mà cậu bé người Việt Nam có được còn vinh quang hơn những thí sinh khác. Roni là một trong 4 thí sinh được hãng Sony ký hợp đồng thu âm đĩa, phát hành tại Phần Lan. Lượng đĩa phát hàng của Roni ngang bằng với Justin Timberlake tại đất nước này.
Sống ở Phần Lan từ nhỏ, giao tiếp chủ yếu bằng tiếng bản xứ và chuyên hát nhạc bằng tiếng Anh, nhưng Roni Trần có thể diễn đạt lưu loát tiếng Việt khi nói chuyện. Cậu tỏ ra hoạt bát và hóm hỉnh khi trò chuyện cùng VnExpress.
| Roni Trần sinh năm 1987 tại Thái Lan. Theo ba mẹ đến định cư và sống tại Phần Lan khi vừa được 4 tháng tuổi. Trước khi tham gia Finnish Idol (cuộc thi tìm kiếm Thần tượng âm nhạc tại Phần Lan), cậu là một thiếu niên rất say mê môn bóng đá. Roni từng là đội trưởng đội bóng HYPH ở đất nước Bắc Âu.
Tham dự cuộc thi Finnish Idol, Roni lọt vào vòng chung kết bằng thể loại nhạc yêu thích của anh: R&B. Với ca khúc Poison, anh đạt đến vị trí thứ 6 tại cuộc thi này. Từ thành công tại Finnish Idol, Roni đã nắm trong tay hợp đồng thu thanh với hãng Sony BMG Music Entertainment, đi trình diễn tại khắp châu Âu và Mỹ.
Album: Idol Finalist (2005), Since 1987 (2006), Single: Don’t Wanna B Alone (2006), Call me (2006).
Sắp tới, Roni sẽ xuất hiện trong chuyến lưu diễn và ghi hình tại Hong Kong và Hàn Quốc. |
- Trước khi tham gia cuộc thi "Finnish Idol", anh đã hoạt động âm nhạc thế nào?
- Tôi rất mê hát và chỉ biết thể hiện sở thích đó ở nhà thôi (cười). Năm 16 tuổi, tôi có tham gia cuộc thi để chọn thành viên cho một ban nhạc tại Phần Lan, nhưng lần đó do hồi hộp quá nên hát không được và bị rớt. Hai năm sau, tôi không có ý định tham gia "Finnish Idol" đâu, vì rớt cuộc thi trước, bị chiếu lên tivi rồi, mắc cỡ lắm. Nhưng gia đình, thày cô, bạn bè rất khuyến khích nên tôi đi thi lần nữa. Mãi đến hôm đi thi tôi cũng chưa đăng ký, chỉ đến gặp Ban tổ chức và hát tại chỗ, không ngờ may mắn mỉm cười với mình.
- Để đi đến vòng chung kết của cuộc thi, anh đã phải trải qua những thử thách nào?
- Thử thách thì thật sự là rất nhiều. Nào là thời gian, rồi áp lực tâm lý, sức khỏe... Điển hình nhất là phải hoãn năm học lớp 12 để tham gia cho trọn vẹn thời gian dài của cuộc thi này. Khi vào vòng chung kết, chỉ còn 60 thí sinh, có hôm tôi thi lúc 9h sáng, chờ kết quả đến 2h khuya, về đến khách sạn 3-4h sáng, ngủ chưa được bao nhiêu thì 9h sáng hôm sau phải thi tiếp, rất căng thẳng và mỏi mệt... Dù đi đến vòng cuối của cuộc thi nhưng lúc nào đứng trước giám khảo cũng run (cười).
- Phản ứng của giám khảo và khán giả thế nào khi nghe Roni là thí sinh người Việt Nam và cũng là một trong số ít người chọn R&B để thể hiện?
- Khi tôi chọn hát những bài của Usher, Alicia Keys..., 4 vị giám khảo ai cũng thích. Một người là manager của một ban nhạc rock bình phẩm: "Tôi thì nghe không được những gì cậu hát, nhưng giọng hát của cậu thì tôi thích vô cùng, tôi mong cậu là người thắng cuộc cuối cùng". Sau khi những vòng thi đầu tiên được phát, tôi liên tục nhận được điện thoại, tin nhắn, nên cảm thấy rất vui.
- Không phải người hát chuyên nghiệp, anh được Ban tổ chức cuộc thi huấn luyện thế nào để vào đến vòng chung kết?
- Đến khi cuộc thi còn lại 25 thí sinh thì Ban tổ chức mới có người chỉ dẫn sơ về hát, phát âm, biểu diễn và cách nói chuyện trước báo chí... Sự nỗ lực chủ yếu vẫn thuộc về thí sinh.
 |
| Ảnh bìa CD của Roni do hãng Sony sản xuất. |
- Sau khi ký hợp đồng thu đĩa với hãng Sony, kế hoạch sắp tới của anh thế nào?
- Bây giờ thì tôi vừa học xong lớp 12, có đi hát cho những chương trình ca nhạc, radio, kênh truyền hình của Phần Lan và sang Mỹ hát cho cộng đồng người Việt. Tương lai tôi sẽ thi vào một trường đại học về thương mại, vì đây là ước mơ từ nhỏ, công việc này cũng sẽ hỗ trợ cho hoạt động âm nhạc của tôi.
Bên cạnh đó, tôi cũng muốn về hát cho khán giả quê nhà, dù đi đâu, thì tôi cũng không quên nguồn gốc của mình là người Việt Nam.
- Khả năng hát tiếng Việt của anh thế nào?
- Tôi có hát bằng tiếng Việt những bài như: Hãy về đây bên anh, Người ra đi... chỉ có một vài ca khúc ruột thôi. Tôi hát được nhưng chắc chắn không chuẩn bằng ca sĩ khác. Tôi có nghe và biết những ca sĩ Việt Nam như: Nguyễn Thắng, Ưng Hoàng Phúc, Lưu Chí Vỹ...
Đ.D. thực hiện