Thứ sáu, 6/4/2007, 04:44 GMT+7

Linh Nga tin vào khát vọng và sự tha thứ

"Tôi từng muốn gào lên giữa đám đông ồn ào để nói lên sự thật về bản thân mình, nhưng tôi hiểu điều đó vô giá trị. Tôi từng căm thù và khao khát được trả thù một cách tiêu cực, nhưng tôi hiểu tha thứ là sự trả thù cao thượng nhất", nữ diễn viên xuất thân từ nghề múa chia sẻ.

- Dạo này công việc của chị có gì mới?

- Tôi chỉ đang cố gắng để có gì đó hay, mới và vui hơn thôi.

- Theo đuổi nghề đạo diễn, chị hình dung sự khó khăn của nó ra sao khi mà ngay cả với nam giới cũng không phải dễ dàng để đạt được danh vọng trong nghề?

- Tôi yêu nghề đạo diễn. Tôi không nghĩ làm nghệ thuật nhất thiết phải cần danh. Có bao kẻ mua danh mà chắc gì đã có được điều đó. Người xưa có nói: "Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng". Tôi hiểu rằng những nghệ sĩ thực thụ hay thiên tài của thế giới hầu hết đều làm việc tới kiệt sức cho "cái cảm xúc đang dâng trào" mà không màng tới việc cảm xúc đó có danh hay không.

Diễn viên Linh Nga trong phim "Đám cưới ở thiên đường". Ảnh: movieboom.

- Chị là người thường hay bị dư luận mang ra "mổ xẻ". Điều người khác nghĩ sai về chị nhất là gì?

- Tôi từng đau đớn khi bị xúc phạm và bị mổ xẻ như một bữa ăn hoang tàn... Nhưng tôi đã vượt qua sự đau đớn đó và giờ đây biết ơn nó vì chính điều đó đã giúp tôi nhìn cuộc sống với con mắt bình thản.

Tôi từng muốn gào lên giữa đám đông ồn ào để nói lên sự thật về bản thân mình, nhưng tôi hiểu điều đó vô giá trị. Tôi từng căm thù và khao khát được trả thù một cách tiêu cực, nhưng tôi hiểu tha thứ là sự trả thù cao thượng nhất. Tôi cũng nhận thấy với một con người yêu và khao khát cuộc sống với cả tấm lòng, thì việc người ta nghĩ sai gì về mình không quan trọng. Vì rằng điều đó là sai.

- Người đẹp thường bị người ta nhìn như bình hoa di động, như búp bê. Vậy với người phụ nữ thông minh và đẹp, họ sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?

- Hãy tỏ ra mình là một con búp bê thực sự.

- Chị quan niệm điều quan trọng nhất ở một phụ nữ là gì?

- Điều này phụ thuộc vào quan niệm của mỗi người. Nhưng thường điều cần thiết đối với phụ nữ là tổ ấm gia đình, tất nhiên không lại trừ có người thấy sắc đẹp là quan trọng nhất. Riêng với tôi, quan trọng nhất của một nữ đạo diễn là phải cố gắng làm sao để vừa là một đạo diễn, vừa phải là một phụ nữ (cười). Tôi cũng từng trả lời một lần rằng, thứ quan trọng nhất trong cuộc sống đó là kết quả.

- Đàn ông thường cho rằng họ giỏi hơn phụ nữ. Chị nhìn nhận thế giới đàn ông thế nào bằng con mắt của một đạo diễn?

- Khổng Tử nói: "Kẻ trí nghĩ - nghìn điều cũng có một điều sai. Kẻ ngu nghĩ - nghìn điều cũng có một điều đúng". Vậy kẻ tự cho mình là thông minh chắc gì đã không ngu ngốc? Lại có một câu đúc kết về đàn bà và đàn ông như sau: "Lấy đàn ông thử rượu, lấy rượu thử lửa, lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông".

- Có tình yêu đẹp nhưng không có tình yêu vĩnh cửu. Chị nghĩ sao?

- Vĩnh cửu là khát vọng của thế giới tâm hồn. Tôi tin vào tình yêu vĩnh cửu dù chúng ta đang tồn tại trong một thế giới vật chất. Dù điều chúng ta nhìn thấy chỉ là hữu hình, nhưng cái vĩnh cửu sẽ luôn tồn tại ở nơi mà ta không thể nhìn thấy.

- Điều gì khiến chị thấy thú vị ở cuộc sống này?

- Đó là những gì làm cho tôi tưởng mình không thể đứng dậy được.

- Đâu là điểm nổi bật trong tính cách để người ta nhận ra đó là Linh Nga?

- Cuộc sống có ý nghĩa nhất là khi mình sống và làm việc với tất cả tấm lòng mà không mong nhận lại điều gì. Bạn tôi vẫn gọi tôi là "Crazy Woman".

- Chị đặt niềm tin vào điều gì trong cuộc sống?

- Tôi tin vào khát vọng và sự tha thứ.

(Theo Khoa Học Sức Khỏe)

Lien he quang cao