Thứ năm, 8/3/2007, 07:14 GMT+7

Lam Trường nhìn lại 10 năm ca hát

Không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm, liveshow "Chuyện hôm qua" còn đánh dấu sự trở lại trên thị trường ca nhạc của Lam Trường sau thời gian dài lặng lẽ. Anh cho biết hình ảnh của mình trong năm mới sẽ có nhiều bứt phá.

- Tổ chức liveshow ở 3 thành phố lớn của Singapore và Việt Nam, anh muốn khẳng định điều gì?

- Khoảng thời gian vừa qua, hoạt động của tôi có phần lắng. Đây chính là thời điểm thuận lợi và phù hợp cho sự trở lại. Qua sô này, tôi muốn tìm lại không khí âm nhạc của những năm 1997, 1998..., thời kỳ khá mạnh của thế hệ ca sĩ Làn sóng xanh. Năm nay, sau khi ký hợp đồng trở thành ca sĩ độc quyền, tôi thấy có thêm nhiều thuận lợi để đẩy mạnh hoạt động ca hát của mình. Bản thân tôi không còn làm tất cả mọi thứ như trước đây, công ty sẽ giúp đỡ từ đầu đến cuối: hình tượng, CD, liveshow...

2007 sẽ là năm trở lại của nhiều ca sĩ trong thị trường ca nhạc Việt Nam. Qua nhiều phương tiện thông tin, tôi thấy trong năm 2006 nền kinh tế của chúng ta thay đổi rất rõ rệt và tích cực. Điều này có ảnh hưởng, giúp nền âm nhạc Việt Nam hướng đến sự chuyên nghiệp hơn. Tôi tin vào sự mới mẻ trong năm nay và những năm tiếp theo, và cố gắng thực hiện những hoạt động âm nhạc của mình tích cực hơn, chất lượng hơn.

Ca sĩ Lam Trường. Ảnh: L.T.

- Cách đây 3 năm, nhiều người cho rằng Lam Trường, Phương Thanh đi xuống. Phương Thanh đã trở lại hoành tráng trên những phương tiện truyền thông bằng "Chanh's show" và nhiều chuyện khác. Còn anh thì sao?

- Đây là chiến lược đường dài của một ca sĩ có tầm nhìn. Phương Thanh đã ở lâu trong nghề nên ý thức được chuyện này. Bản thân tôi cũng vậy. Người ta có đánh giá là đi xuống, nhưng thật sự chuyện này không rõ ràng, chỉ là chúng tôi ít lên báo, ít lên TV hơn trước. Thực tế, hoạt động của cả tôi và Phương Thanh rất nhiều, nhưng phần lớn là những chương trình thiên về biểu diễn hơn là quảng bá hình ảnh.

Trong năm 2007, các hoạt động của tôi sẽ rõ ràng, được khoanh vùng kỹ lưỡng và khoa học hơn, để hình ảnh của tôi đến gần công chúng nhiều hơn. Điều đó sẽ góp phần thuận lợi khi những sản phẩm, ý tưởng của tôi được đưa ra công chúng. Qua đó, họ sẽ thấy được hoạt động của tôi trong âm nhạc nhiều hơn.

- Giữa thị trường âm nhạc nhiều ca sĩ trẻ và nhiều yếu tố mới mẻ hiện nay, điều làm anh lo lắng nhất là gì?

- Tôi lo nhất là mình đã làm được điều mình mong muốn hay chưa. Điều đó quan trọng hơn là nỗi lo đến từ các ca sĩ trẻ khác. Lý do là tôi đã đi trong quãng thời gian hơn 10 năm, gắn bó với nghề, đã định hình được dòng nhạc, phong cách. Vấn đề của tôi không phải là khó khăn đi tìm cái mới, mà là phát huy những ưu điểm đã có của mình. Với các bạn ca sĩ trẻ, nếu có tiềm lực thì họ cũng sẽ có vị trí riêng của mình trong lòng công chúng, nhưng không vì vị trí này mà khán giả sẽ quên đi những ca sĩ có phong cách đã định hình như thế hệ của tôi, Phương Thanh, Mỹ Linh...

- Theo anh, 10 năm qua, anh giữ được hình ảnh trong lòng công chúng nhờ điều gì?

- Với mỗi bài hát thì khán giả nhìn thấy được tình cảm tôi gửi gắm, khả năng chuyên môn của tôi. Còn cách giao tiếp với xung quanh giúp bài hát của tôi đến gần với mọi người hơn, làm cho mọi người hiểu tôi nhiều hơn và sẽ đồng cảm hơn. Nhờ cả 2 điều đó mà tôi giữ được sự mến mộ của công chúng.

- Nếu khán giả nghĩ đến anh là một ca sĩ thân thiện nhiều hơn là một ca sĩ hát hay, anh nghĩ sao?

- Được khen và công nhận là một điều khích lệ rất lớn với tôi. Nếu mọi người khen tôi khéo léo hơn là thích giọng hát của tôi thì tôi cũng cảm ơn. Tôi không phải là người cầu toàn, chỉ làm những gì tốt nhất có thể được. Âm nhạc là niềm đam mê của tôi và tôi cũng đã tìm được nhiều sự đồng cảm trong âm nhạc với fan của mình.

Ảnh: L.T.

- Anh nói gì về chặng đường 10 năm của mình trong vai trò ca sĩ và một con người đời thường?

- Tôi còn nhiều điều chưa thực hiện được, còn nhiều ao ước lớn về âm nhạc. Mọi người đã nhìn nhận tôi, nhưng tôi muốn làm nhiều hơn như vậy, muốn hình ảnh của mình đẹp hơn, hát hay hơn, sự xuất hiện chuyên nghiệp hơn.... Trước đây, hoạt động của tôi có phần bột phát, không có nhiều sự tính toán trước. Sự chuyên nghiệp trong thời gian tới thể hiện ở chỗ tôi ý thức rõ ràng hơn những chỗ nên, không nên làm, đem lại sự thích thú như thế nào cho công chúng.

Còn trong đời thường, tôi hạnh phúc khi có một gia đình luôn ủng hộ và yêu thương mình, đặc biệt là gia đình nhỏ của tôi. Từ khi có sự xuất hiện của bé Kiến Văn, tôi thấy yêu quý cuộc đời này nhiều hơn và cảm thấy mình cần phải chín chắn hơn trong vai trò người cha.

Lam Trường tặng 10 vé xem liveshow "Chuyện hôm qua" tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM, cho các độc giả VnExpress trả lời đúng và gửi đáp án sớm nhất cho 3 câu hỏi sau:

1. Liveshow đầu tiên của Lam Trường có tên:

A. Cho bạn cho tôi.
B. Lời trái tim muốn nói.
C. Chuyện hôm qua.

2. Album riêng mới nhất của Lam Trường tính đến hết tháng 2/2007 là:

A. Tình thôi xót xa.
B. Chuyện hôm qua.
C. Đôi giày vải.

3. Website chính thức của Lam Trường có địa chỉ:

A. www.casilamtruong.net.
B. www.lamtruong.info.
C. www.A2.info.

Độc giả TP HCM có thể trả lời câu hỏi tại đây. Mail gửi về ghi rõ tiêu đề: "Tra loi cau hoi ve Lam Truong" (tiếng Việt không dấu). Thời hạn nhận thư từ 8 tới 10/3. Trong thư, độc giả cần cung cấp địa chỉ và số điện thoại (điều kiện bắt buộc) để tòa soạn thông báo nếu được quà tặng.

Đỗ Duy thực hiện

Lien he quang cao