Đậm đà bản sắc trong Ngày hội văn hóa người Hoa
Tối qua, tại TP HCM, trong buổi lễ trang trọng và rực rỡ sắc màu, Bộ trưởng Văn hóa - Thông tin Việt Nam, ông Lê Doãn Hợp, đã đánh hồi trống khai mạc Ngày hội văn hóa người Hoa có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Hàng chục nghìn lượt người đã đến tham dự.
Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân khẳng định, việc tổ chức Ngày hội văn hóa người Hoa nhằm thực hiện chính sách bình đẳng, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam; giữ vững lòng tự hào của cộng đồng người Hoa đối với văn hóa truyền thống của dân tộc mình; đồng thời bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp này trong quá trình hội nhập.
Buổi khai mạc còn có sự góp mặt của ông Nghê Huệ Khuê, quyền tổng lãnh sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại TP HCM và ông Ho Chi Ping Patrick, Cục trưởng Nội chính Hong Kong, trưởng đoàn đại biểu Hong Kong - Trung Quốc.
 |
| Cô dâu - chú rể xe duyên trong lễ cưới truyền thống. Ảnh: A.V. |
Sau phần lễ trang trọng và ngắn gọn, các chương trình ca múa nhạc Hoa - Việt đặc sắc đã được đoàn nghệ thuật người Hoa của các tỉnh thành trình diễn. Những bài dân ca Hoa - Việt, trình diễn trang phục truyền thống, tái hiện hình ảnh lễ cưới cổ truyền người Hoa Quảng Đông cùng với màn biểu diễn của các đoàn Lân - Sư - Rồng thu hút rất nhiều khán giả đến xem.
 |
| Chen nhau ở gian hàng chơi Đố đèn. Ảnh: A.V. |
Trong tiếng trống lân, nhạc rộn ràng, hàng chục gian hàng trò chơi dân gian, trưng bày triển lãm thu hút từng dòng người chen cứng đến tham gia.
Góc đường Hàn Thuyên - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Pasteur đã được ban tổ chức giăng hàng trăm ngọn đèn lồng xinh xắn, màu sắc tươi tắn, có treo câu đố. Đây là khu vực dành cho trò chơi độc đáo của người Hoa: Chơi đố đèn. Các vị giám khảo đều là những ông lão người Hoa quắc thước, nói cả hai thứ tiếng Việt - Hoa và luôn miệng "Đoán đúng sẽ được quà!" hay vui vẻ giải thích cho các bạn trẻ đang háo hức đến xem.
Có nhiều cách chơi chữ trong đố đèn: Ra một câu thơ với đề bài yêu cầu đoán chữ; hoặc đoán vật, hoặc ra câu đố chiết tự (chữ Hán), hoặc ra câu thơ quen thuộc yêu cầu đoán "ẩn tự", một hình thức tương tự "thả thơ" của người Việt.
 |
| Dòng người Hoa - Việt và khách du lịch quốc tế chen cứng chờ xem Đoàn nhạc kịch dân tộc Hoa biểu diễn hát bội. Ảnh: A.V. |
Bất kỳ gian hàng nào cũng có nét riêng, đặc trưng hấp dẫn. Muốn tìm hiểu ẩm thực người Hoa có thể đến gian của tỉnh Sóc Trăng ăn thử xá pấu ngọt, bánh pía thơm ngon. Xem múa sơn đông mãi võ với những màn đánh nhau hồi hộp, gay cấn thì đến với sân võ của đoàn lân Lâm Minh. CLB đá cầu nghệ thuật của người Hoa thu hút đông người xem với thế trận 8 người đá cầu uyển chuyển như múa.
Ông Lý Kiến Xương, 50 tuổi, người Việt gốc Hoa ở quận 5, cho biết, gia đình ông gồm các con cháu đều háo hức đi chơi trong ngày hội này. "Dù hằng năm ở quận 5, người Hoa đều có tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, nhưng năm nay, ra trung tâm thành phố để vui chơi và xem văn hóa người Hoa thế này rất thú vị", ông nói.
A.V.