Tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho 5 tác giả xuất sắc
Sáng nay, Bộ Văn hóa - Thông tin thông báo quyết định của Chủ tịch nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Văn hóa nghệ thuật cho tổng số 163 tác giả, trong đó hơn 30 người được truy tặng. Lễ trao tặng dự kiến diễn ra vào tháng 3.
5 giải thưởng Hồ Chí Minh được trao cho Giáo sư - tiến sĩ - NSND Nguyễn Đình Quang với tác phẩm, cụm công trình Tuyển tập Đình Quang; đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh với phim truyện Thị xã trong tầm tay, Bao giờ cho đến tháng mười... Nhà thơ Vương Kiều Ân (nữ sĩ Anh Thơ) là tác giả duy nhất được truy tặng giải thưởng này với tập thơ Bức tranh quê, Từ bến sông Thương...
 |
| NSND Đặng Nhật Minh được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 2005. Ảnh: bachkhoa. |
Nhạc sĩ Trọng Bằng, người nằm trong danh sách xét tặng giải thưởng cao quý này hồi tháng 7/2006, đã tự nguyện rút tên khỏi đề cử. Thế vào vị trí của ông là cựu tổng thư ký Hội nhạc sĩ VN, đạo diễn, NSND Nguyễn Hải Ninh nhận giải thưởng với phim truyện Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội, Mối tình đầu... GS, nhà lý luận phê bình văn học Hà Minh Đức cũng "trượt" đợt này. NSND, đạo diễn Bùi Đình Hạc với các phim tài liệu Anh Nguyễn Văn Trỗi sống mãi, Hồ Chí Minh - chân dung một con người... trở thành người thứ 5 được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2005.
Trong 158 tác giả nhận Giải thưởng Nhà nước cho tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật xuất sắc, có tới 35 tác giả được truy tặng. Ngoài những gương mặt nổi bật một thời như nhà thơ Trần Dần (Bài thơ Việt Bắc, Cổng tỉnh, Người người - lớp lớp), Phùng Quán (tiểu thuyết Vượt Côn Đảo, Tuổi thơ dữ dội), Thâm Tâm (Thơ Thâm Tâm), Yến Lan (Những ngọn đèn, Tôi đến tôi yêu), Hồ Dzếnh (Chân trời cũ, Quê ngoại, Hoa xuân đất Việt), Dương Thị Xuân Quý (Chỗ đứng, Hoa rừng)..., còn có đạo diễn Phạm Kỳ Nam, Lê Mạnh Thích... được tặng giải khi qua đời đã lâu.
Ở hạng mục này, lĩnh vực văn học được tôn vinh với 47 tác giả được công nhận công trình xuất sắc. Tiêu biểu có nhà văn Phan Cự Đệ, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn, Vũ Quần Phương, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Chu Lai, Vũ Bằng... Đứng thứ hai về số lượng tác giả nhận giải thưởng là lĩnh vực âm nhạc, với 35 người. Trong đó có thể kể tới nhạc sĩ Trần Tiến, Tôn Thất Lập, An Thuyên, Mộng Lân, Vũ Trọng Hối, Ca Lê Thuần, Trương Ngọc Ninh...
13 tác giả nhận giải thưởng Nhà nước trong lĩnh vực sân khấu, tiêu biểu là đạo diễn Trần Đình Ngôn, Nguyễn Khắc Phục, Nguyễn Xuân Yến, Sĩ Hanh... Lĩnh vực mỹ thuật có 17 người được trao tặng, ngang bằng với số người nhận giải ở chuyên ngành nhiếp ảnh. Lĩnh vực điện ảnh chiếm 15 giải, có đạo diễn Bạch Diệp, Trần Phương, Ngô Mạnh Lân, Phạm Văn Khoa, Mai Lộc, Nguyễn Khải Hưng... Múa và kiến trúc số lượng tác giả được trao giải thấp, với tổng cộng 12 người cả hai lĩnh vực. Ít nhất là văn nghệ dân gian, chỉ có hai tác giả: Nguyễn Huy Hồng và Chu Quang Trứ.
Lê Bảo