Hiệp hội Người mẫu VN giúp chân dài sải bước
Người mẫu sẽ được công nhận là một nghề chính thức, tránh sự nhập nhằng về danh tiếng, chấm dứt cái nhìn không công bằng luôn gắn với scandal... đó là mong muốn mà Hiệp hội người mẫu Việt Nam khẳng định trong buổi ra mắt sáng 27/10. Tuy nhiên, mơ ước này còn phải vượt qua chặng đường dài mới tới đích.
Theo quy định, đối tượng tham gia và đủ điều kiện được Hội cấp thẻ hành nghề phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trình diễn trên sàn catwalk, ngoài ra phải được kiểm định chặt chẽ về nhân thân. Dù khẳng định Hội người mẫu Việt Nam lập nên với mục tiêu hoạt động tự nguyện, ông Lê Nam - Trưởng ban vận động Hội - vẫn tự tin sẽ thu nạp được số lượng lớn người mẫu tham gia. Ông Nam cho rằng, để có hành lang pháp lý chặt chẽ nhất cho các chân dài được tung tẩy, trở thành thành viên của Hội người mẫu là cách tốt nhất chứng minh sự yêu nghề, tâm huyết với nghề và sống trong sạch bằng nghề.
Đồng quan điểm với ông Nam, ông Trần Thanh Long - Giám đốc công ty người mẫu P.L., Phó ban vận động Hội - còn nhấn mạnh: "Có thể coi chiếc thẻ hành nghề của Hội là tấm vé cho hoạt động chuyên nghiệp của một người mẫu". Ông Long cho rằng, sẽ có những người mới đi diễn vài lần, tự phong cho mình là người mẫu và dựa vào đó để làm điều không hay, nhưng nếu có Hội, họ sẽ không được phép lợi dụng danh tiếng đó. Điều đó đồng nghĩa với việc, người mẫu chuyên nghiệp sẽ gắn liền với thẻ hành nghề, được hưởng những ưu đãi và sự bảo trợ pháp lý của Hội. Tất nhiên, cùng với quyền lợi, các người mẫu cũng phải chấp hành những quy định của Hội (tham gia sinh hoạt với ý thức cao, đóng hội phí đầy đủ, đoàn kết giúp đỡ...) nếu không muốn bị khai trừ.
 |
| Yến Vy có cơ hội vào Hiệp hội Người mẫu Việt Nam nếu cô thực sự mong muốn. Ảnh: dienanh. |
Với tư cách một người mẫu, bà Trương Ngọc Ánh - Ủy viên Ban vận động Hội - lên tiếng: "Thành lập Hiệp hội Người mẫu Việt Nam là cơ hội để những người mẫu được sống đúng với đam mê, với nghề nghiệp đã chọn. Với sự kiểm định của Hội, chúng tôi sẽ không còn lo bị nhập nhằng tên tuổi mỗi khi có tai tiếng dính tới người mẫu. Trương Ngọc Ánh nếu có tội thì sẽ là Trương Ngọc Ánh, chứ không phải viết tắt T.N.A. làm ảnh hưởng tới người khác". Theo bà Ánh, không chỉ dừng ở đó, người mẫu tham gia Hội sẽ được đảm bảo về công việc, thu nhập mà không cần quá "bon chen" và phải chịu sự chèn ép bởi không có người bảo vệ về mặt pháp lý như khi hoạt động tự do. Quan trọng hơn, người mẫu của Hội sẽ có đủ tư cách pháp nhân "mang chuông đánh xứ người" mà không bị bạn bè quốc tế soi mói, bắt bẻ như khi mang danh của một công ty tư nhân.
Tuy nhiên, những gì Hiệp hội Người mẫu Việt Nam mong ước hiện vẫn chỉ dừng ở giấy tờ. Đại hội người mẫu Việt Nam với sự có mặt của 300 người mẫu toàn quốc chính thức công nhận hoạt động của Hội sẽ chỉ bắt đầu từ ngày 1/12. Ý tưởng đưa môn học đào tạo người mẫu vào trường học hiện vẫn chờ chỉ đạo. Thậm chí, chuyện ứng xử, can thiệp, bênh vực hay chê trách trước những scandal người mẫu của Hội cũng chỉ mới dừng ở lời hứa của các vị điều hành "sẽ cố gắng khắc phục tình trạng, không dẫm chân lên những thiếu sót của những Hiệp hội khác". Còn hiện tại, giới thời trang Việt Nam vẫn phải thực hiện việc quản lý người mẫu theo quy định của Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa Thông tin) như cũ.
Tự tin các người mẫu Việt Nam sẽ có một tương lai sáng khi khung pháp lý quản lý người mẫu được hoàn chỉnh, Ban vận động Hội đang nỗ lực liên hệ "bắt mối" với Bộ Ngoại giao và các trung tâm biểu diễn lên kế hoạch tạo công ăn việc làm cho các chân dài. Ông Trần Thanh Long với tư cách Giám đốc công ty người mẫu P.L. cho rằng, nếu để sống thoải mái thì thu nhập của người mẫu hoàn toàn đủ chứ không "khổ sở" như ai đó kêu ca. Trước số lượng hùng hậu người mẫu hiện nay, ông Lê Nam vẫn tự tin cho rằng "việc giới thiệu chương trình trình diễn cho các người mẫu là hoàn toàn khả thi". Không chỉ thế, ông Nam còn nói vui, với sự đảm bảo của Hội, ngành mẫu Việt Nam sẽ không đào thải sớm như trước, không dừng lại ở độ tuổi thanh niên mà các model trung niên, model già... vẫn cứ đắt sô. Riêng chuyện Hội có cắt phần trăm giới thiệu sô diễn cho người mẫu hay không, ông Nam khẳng định, Hội sẽ cân đối để người mẫu được hưởng lợi ích nhiều nhất.
Sẵn sàng giang tay đón nhận những người mẫu từng mắc sai lầm, đó cũng là chủ trương của Hiệp hội người mẫu Việt Nam. Chỉ cần người mẫu đó được trả lại quyền công dân và thực sự có tâm, Hội sẽ xem xét. "Chẳng hạn với trường hợp diễn viên - người mẫu Yến Vy thì sao?". "Hội sẽ xem xét. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người trở lại", ông Nam nói.
|
Ý kiến của các người mẫu
Ngọc Thúy: "Tôi thực sự cảm thấy rất vui khi nghe tin này. Đó là một bước ngoặt quan trọng trong việc phát triển nghề người mẫu tại Việt Nam. Từ trước đến nay, chúng tôi chưa được công nhận là một nghề, chưa có quyền lợi và nghĩa vụ với Nhà nước. Tất cả đều mang tính chất tự phát. Giờ đây sẽ hoạt động quy củ hơn. Tôi chưa dám chắc hiệu quả của Hiệp hội này thế nào, tuy nhiên có cảm giác như những đứa con bơ vơ mà có được cha mẹ đỡ đầu. Như vậy thì cũng tự tin hơn trong những bước đi của mình.
Tôi mong những người lãnh đạo Hiệp hội phải là những người từng trong giới người mẫu Việt Nam, hiểu thật rõ về những thuận lợi, khó khăn của nghề này để có những hướng đi thật đúng đắn. Nếu là những người hoàn toàn xa lạ, chỉ có khả năng lãnh đạo thì thật sự rất khó. Họ cần có tầm nhìn bao quát, rộng rãi hơn là chỉ co cụm trong những việc tìm sô, bênh vực quyền lợi...".
 |
| Người mẫu Ngọc Thúy. Ảnh: vnmiss. |
Thúy Vinh: "Thực sự thì tôi không hoạt động nghề người mẫu một cách thường xuyên như nhiều bạn khác nên cũng không có nhiều ý kiến. Tuy nhiên, trước sự việc này, tôi cho là một tín hiệu mừng trước mắt với những người mẫu Việt Nam. Chưa biết là có quyền lợi gì cụ thể hay không nhưng cái được thấy rõ nhất đầu tiên là nghề này đã được công nhận. Chính nó sẽ là động lực cho nhiều bước phát triển tiếp theo.
Điều tôi quan tâm là những người đứng đầu Hiệp hội này sẽ có những động thái thực tế nào tiếp theo trong việc tạo công ăn việc làm và hỗ trợ về quyền lợi của người mẫu khi họ có quá nhiều thiệt thòi so với những nghệ sĩ trong các lĩnh vực nghệ thuật khác. Bên cạnh đó, sự tương tác ngược lại của người mẫu để phát triển Hiệp hội, tránh đi những điều tiếng xấu của nghề này... cũng là một điều quan trọng". |
Lê Bảo - Đỗ Duy