17 thí sinh được lựa chọn từ chung khảo người đẹp phía Bắc
Dù đã được báo trước chỉ là cuộc tuyển chọn nội bộ, không khí nhộn nhạo và cách tổ chức luộm thuộm của vòng chung khảo Hoa hậu VN phía Bắc, diễn ra sáng 10/8 tại Hà Nội, vẫn khiến nhiều người xem trực tiếp phải thở dài. Thay vì chọn 20 người đẹp vào chung kết như dự kiến, chỉ có 17 người đủ tiêu chuẩn "đậu".
> Hình ảnh 17 người đẹp
Trên bục diễn không đèn, ánh sáng ban ngày đã giúp các thành viên Ban giám khảo có cơ hội xem xét kỹ lưỡng mọi tiêu chuẩn của người đẹp mà không quá mất thời gian. Ngược lại, vì phải trình diễn áo tắm ở khoảng cách quá gần người xem nên khá nhiều thí sinh không đủ tự tin thể hiện trọn vẹn bài đã tập.
Có rất ít người đẹp trình diễn đúng những kỹ năng cơ bản trên sàn diễn, dù để bước vào vòng chung khảo này, cả 44 chân dài đều phải tỏ ra xuất sắc từ vòng ngoài. Nhiều thí sinh vẫn chưa thoát khỏi sự lúng túng khi trình diễn, hoặc cúi gằm mặt xuống đất, hoặc "lướt như bay" trên sân khấu. Cá biệt, thí sinh Cao Thị Thu Thủy (SBD 306 - Phú Thọ) đã lên dự thi trong tình trạng mộc hoàn toàn từ gương mặt, mái tóc cho tới trang phục. Không trang điểm dù chỉ chút phấn hồng, trông Thủy xanh xao, bước những bước vô hồn trong chiếc áo dài trắng tinh. Ngược lại, Ngô Thị Út (SBD 274) đã khiến khán giả phía dưới cười vỡ bụng khi trình diễn áo dài với vẻ mặt rất nghiêm trọng, chân tay khuỳnh khoàng.
Nổi bật trong 44 thí sinh vào chung khảo Hoa hậu phía Bắc có Trần Thị Hương Giang (SBD 238) và Mai Phương Thúy (SBD 189). Hương Giang - Hoa hậu Hải Dương 2006 - đang là sinh viên khoa Quan hệ quốc tế - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tham dự cuộc thi với tâm thế hoàn toàn thoải mái, Giang tâm sự mình không đặt ra tiêu chuẩn nào để tránh bị áp lực giải thưởng. Mang nét đẹp cổ điển của phụ nữ Á Đông, nhẹ nhàng và nữ tính, lại sở hữu số đo khá chuẩn (cao 1,76 m; số đo 3 vòng 82-61-93), Giang đang là ứng viên nặng ký cho chiếc vương miện. Đề cao tri thức và vẻ đẹp tâm hồn, Hương Giang chia sẻ: "Em tự tin vào những kiến thức nền đang có và sẵn sàng bước vào cuộc tranh đua bằng tất cả khả năng".
 |
| Trần Thị Hương Giang - Hoa hậu Hải Dương 2006 - sở hữu nét đẹp Á Đông, dịu dàng và nữ tính. Ảnh: Trường Giang |
Đối thủ nặng ký của Hương Giang, cô gái đất Tràng An - Mai Phương Thúy (SBD 189) - lại là thái cực hoàn toàn đối lập. Tự tin, nhanh nhẹn và hiện đại, Thúy là mẫu phụ nữ thế hệ 8X mới. Gương mặt kiểu phương Tây, cao tới 1,79 m, ăn nói sắc sảo, Thúy tỏ ra rất hồn nhiên trước mọi cạnh tranh. Không quá coi trọng giải thưởng, Thúy nói rằng, sức hút của chuyến du lịch Nhật Bản (phần thưởng cho Hoa hậu) với vô vàn điều khám phá mới là thỏi nam châm hút cô đến với cuộc thi chứ không phải số tiền 80 triệu đồng. Không hề vướng phải áp lực cạnh tranh dù biết mình sẽ phải hết sức nỗ lực mới mong vượt qua nhiều gương mặt sáng giá khác, Thúy thẳng thắn nói: "Em chỉ quan tâm đến việc cố gắng bộc lộ chính bản thân, chứ không thích thay đổi mình để mong làm vừa lòng người khác". Có manager đi kèm, nhưng cô sinh viên năm nhất Đại học Ngoại thương khẳng định, tự lực mới quan trọng chứ không dựa dẫm vào người quản lý.
 |
| Mai Phương Thúy - sinh viên năm nhất Đại học Ngoại thương - đại diện của thế hệ 8X tự tin và năng động. Ảnh: Trường Giang |
Chung khảo phía Bắc đã tìm ra 17 gương mặt xứng đáng nhất. Tuy thế, bên cạnh những nụ cười chiến thắng rạng rỡ, vẫn phảng phất nỗi buồn cùng đôi chút ấm ức của các cô gái thua cuộc. Nguyễn Thanh Hương - Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hải Dương 2006 - không che giấu sự thất vọng về bản thân khi trở lại cuộc sống bình thường sau những cố gắng hết mình cho ngày chung khảo. "Em không hiểu Ban giám khảo chọn theo tiêu chí nào mà nhiều người bị loại rõ ràng hơn hẳn người vào vòng trong". Và để không phải chịu thêm nỗi buồn nào tương tự, Hương quyết định kể từ nay về sau sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào nữa.
| Danh sách 17 người đẹp vào chung kết Hoa hậu Việt Nam:
1. Nguyễn Thị Ngọc Anh (SBD 758) - Sinh viên Khoa Ngoại ngữ Đại học Hải Phòng 2. Hoàng Ngọc Bích (SBD 546) - Sinh viên trường Rith 3. Phạm Thị Thùy Dương (SBD 216) - Đoàn nghệ thuật quân khu 2 4. Nguyễn Thu Hà (SBD 784) - Sinh viên Đại học Ngoại thương 5. Cao Thanh Hà (SBD 989) - Tốt nghiệp PTTH 6. Đỗ Thị Lan Hương (SBD 584) - Sinh viên Đại học Quốc gia TP HCM, cơ sở 2 7. Lê Thu Hương (SBD 846) - Tốt nghiệp Đại học 8. Nguyễn Thị Thanh Hoa (SBD 954) - Sinh viên Cao Đẳng Nghệ thuật Hà Nội 9. Vũ Thị Mai (SBD 315) - Sinh viên Công nghệ thông tin Đại học Quốc Gia 10. Nguyễn Thu Nga (SBD 728) - Sinh viên Đại học dân lập Hải Phòng 11. Vi Thị Lan (SBD 898) - Sinh viên Đại học Luật 12. Trần Thị Kim Thanh (SBD 242) - Tốt nghiệp PTTH 13. Phạm Tâm Thanh (SBD 405) - Học sinh Cao Đẳng múa Việt Nam 14. Trần Thị Hương Giang (SBD 238) - Sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 15. Lê Thị Phương Giang (SBD 298) - Sinh viên Học viện Báo chí - Tuyên truyền 16. Trần Thị Quỳnh (SBD 936) - Sinh viên Đại học Hải Phòng 17. Mai Phương Thúy (SBD 194) - Sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. |
Lê Bảo