Elite Việt Nam có thể bị rút giấy phép hoạt động
Sự kiện Trần Thị Lan Phương tự ý tham gia cuộc thi Nữ hoàng Du lịch 2006 mà không được Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT) cấp phép, đã khiến Elite Việt Nam, công ty chủ quản của người mẫu này, "điên đầu" vì giải trình. Cục đang xem xét đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư rút giấy phép hoạt động của Elite trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn.
 |
| Người mẫu Trần Thị Lan Phương. Ảnh: elitemodelvn |
| Cuộc thi Nữ hoàng Du lịch quốc tế 2006 (Miss Tourism International) diễn ra từ 20/6 đến 8/7 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Trong số 87 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có đại diện Việt Nam Trần Thị Lan Phương. Tuy thế, tới đêm chung kết, Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thông tin Việt Nam) mới cho biết, thí sinh Lan Phương đã đi thi mà không được sự đồng ý của Cục. |
Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn Lê Ngọc Cường khẳng định việc đề nghị rút giấy phép hoạt động của Elite là có thật. Ông cho biết, sở dĩ chuyện đến mức này là vì Elite đã vi phạm quy chế một cách có hệ thống, dẫn chứng là vụ người đẹp Phạm Thu Hằng đi thi "chui" Hoa hậu Hoàn vũ 2005 và Nguyễn Hồng Hà bị đặt vấn đề về đạo đức tại cuộc thi Hoa hậu Châu Á. Thậm chí Cục suýt phải can thiệp để tạm ngưng phần thi của hoa khôi thể thao Hồng Hà trong cuộc tranh tài sắc đẹp quốc tế hồi tháng 10/2005. Ông Cường nói: "Đây là lần thứ ba Elite phạm quy, vì thế phải có hình thức xử lý". Cục trưởng đề nghị Cục nghệ thuật biểu diễn kết hợp với thanh tra Bộ VH-TT điều tra, xem xét cụ thể hoạt động của Elite, từ đó có kết luận chính thức trước khi quyết định có hay không rút giấy phép công ty này.
Tuy nhiên, bà Thúy Hạnh - Giám đốc chuyên môn Elite Việt Nam - cho rằng, ông Cường đã hiểu lầm. Hai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (với sự tham gia của thí sinh Phạm Thu Hằng) và Hoa hậu châu Á (đại diện Việt Nam là Nguyễn Hồng Hà), dù có Hồng Hà là người mẫu của Elite, nhưng việc tổ chức đưa 2 người đẹp này đi thi không hề liên quan đến công ty. Bà Hạnh cũng khẳng định, có đầy đủ giấy tờ chứng minh Elite đứng ngoài sự việc này. "Vì thế, nếu thực sự Elite có vi phạm, thì đây cũng là lần đầu tiên chứ không thể gộp chung vào 2 lần như ông Cường nói", bà Hạnh thêm.
Nói về Trần Thị Lan Phương, bà Hạnh cho biết, cô là học sinh mới tốt nghiệp tại Elite. Bà Thúy Nga - Giám đốc điều hành Elite Việt Nam - cho biết, đã soạn thảo đơn xin cấp phép cho Lan Phương dự thi Nữ hoàng Du lịch, nhưng bị Cục nghệ thuật biểu diễn từ chối với lý do cô người mẫu này chưa có danh hiệu nào trong nước. Bà Nga cho biết, ngay sau khi nhận được cái lắc đầu của Cục, bà đã bỏ ý định đưa người đi thi. "Thông thường, khi người mẫu Elite ra nước ngoài, chúng tôi bao giờ cũng có bản lưu vé máy bay xuất đi. Nhưng tôi đã kiểm tra, không hề có vé xuất tên Trần Thị Lan Phương", bà Hạnh nói. Elite Việt Nam đã triệu tập họp toàn thể vào chiều nay để làm sáng tỏ việc Lan Phương tự ý trốn đi thi hay do nhân viên công ty đưa đi. Đơn vị này cũng đang cố gắng liên lạc với Lan Phương nhưng cô người mẫu vẫn biệt tăm.
 |
| Người mẫu Thúy Hạnh. Ảnh: elitemodelvn |
Trước sự trình bày của bà Hạnh, ông Cường cho rằng, tất cả phụ thuộc vào kết quả làm việc của thanh tra Bộ. Hình thức xử lý nặng hay nhẹ, sẽ dựa vào sự hồ sơ điều tra. Còn hiện tại, ông Cường yêu cầu Elite đưa công văn giải trình cụ thể sự việc để Cục xem xét. Về phía Elite, bà Hạnh cho rằng, nếu tước giấy phép hoạt động của Elite mà chỉ dựa vào sự kiện Lan Phương là không đáng, bởi theo bà, vi phạm ấy chưa tới mức xử lý nặng như thế. Bà Hạnh cũng khẳng định, sau sự việc này, Elite đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn thí sinh tham gia những cuộc thi sắc đẹp thế giới.
| Người mẫu Thúy Hạnh - Giám đốc chuyên môn Công ty Elite Việt Nam: "Đã thanh tra thì phải tìm hiểu thật kỹ. Hơn nữa, đưa người đẹp đi thi chỉ là một phần rất nhỏ trong công việc mà Elite phụ trách. Ngay khi bắt đầu làm, chúng tôi xác định mục tiêu duy nhất là để quảng bá hình ảnh người đẹp Việt Nam chứ không thu lợi lộc gì. Không được tài trợ, lại phải mất rất nhiều khoản tiền mới đưa được một người mẫu đến với đấu trường sắc đẹp quốc tế, vậy mà cái chúng tôi nhận lại là gì? Đó có phải là sự mất công bằng?". |
Lê Bảo