Thứ ba, 18/4/2006, 07:24 GMT+7

Trương Thanh Long thích sự cân bằng

Cân bằng giữa cá tính và sự dung dị trong những mẫu thiết kế, giữa việc trở thành một nghệ sĩ và người kinh doanh, giữa cuộc sống vật chất và những thú vui giản đơn của cuộc đời... Riêng với Trương Thanh Long, đi lên từ từ, không quá ấn tượng nhưng bền lâu là lựa chọn số 1 cho sự nghiệp.

- Tham gia rất nhiều tuần lễ thời trang trong và ngoài nước, bài học anh rút ra sau mỗi lần đi như thế là gì?

- Kinh nghiệm. Dù rằng mang bộ sưu tập sang nước ngoài trình diễn rất tốn kém, nhưng bù lại tôi biết mình thu lại được những kiến thức quý báu. Qua mỗi chuyến đi, quay lại với công việc, tôi nhận thức được rằng giờ đây mình phải làm những gì để hoàn thiện niềm đam mê thời trang.

Nhà thiết kế Trương Thanh Long. Ảnh: Thành Nguyễn

- Nhưng nếu cứ như thế, anh kiếm đâu ra kinh phí để tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp?

- Tôi biết cách cân đối để giải quyết điều này. Trong mỗi bộ sưu tập, tôi thường có tới hơn phân nửa mẫu thiết kế đời thường. Và thật may mắn, những mẫu ấy sau cuộc trình diễn đều được người tiêu dùng mua lại. Thu nhập từ cách này cộng với công việc kinh doanh tương đối ổn định đủ để tôi nuôi dưỡng và phát triển thương hiệu thời trang của mình.

Những mẫu thiết kế của tôi hướng tới sự tiện dụng. Trong một bộ sưu tập, không nhất thiết các mẫu đều phải thể hiện cái tôi của nhà thiết kế. Tôi thích sự cân bằng không chỉ ở cách chọn màu sắc, chất liệu cho mỗi bộ sưu tập mà cả ngay trong ý thức làm thế nào để trang phục của mình đến được với công chúng rộng rãi hơn.

- Vì tiền mà nhà thiết kế phải ghìm bớt những sáng tạo mang tính nghệ thuật. Sao anh không thử gạt bỏ vật chất sang một bên để toàn tâm toàn ý cho những mẫu thiết kế độc đáo? 

- Tôi đã có quá nhiều bài học cho sự xuất hiện ấn tượng để rồi sau đó chìm nghỉm. Tôi muốn đi lên tuy chậm, nhưng thật sự vững chắc và trụ lại thật lâu. Thực ra khi đầy đủ điều kiện, làm một chương trình hoành tráng cũng thích, nhưng bước tiếp tục sau đó cũng phải hoành tráng như vậy. Chứ nếu chỉ được lần đầu tiên rầm rộ, để rồi âm thầm lùi vào hậu trường thì không nên.

- Nhưng quả thực trong những mẫu thiết kế của anh, thật khó để tìm ra một trang phục thật lạ mắt theo phong cách thời trang trình diễn. Vì sao vậy?

- Thật lạ khi mọi người cứ thắc mắc về điều này. Nếu một bộ sưu tập chuyên về trình diễn thì ngay lập tức bị xem là kỳ dị, phí phạm khi không thể sử dụng chúng trong đời thường. Còn nếu đó là bộ sưu tập đời sống thì nhà thiết kế mang tiếng bị đồng tiền chi phối, vì muốn bán được mẫu nên không dám làm cho nó thật đặc biệt.

Tôi vẫn nói mình luôn tìm tới sự cân bằng. Không cần quá ấn tượng, những thiết kế của tôi hướng tới người tiêu dùng, phù hợp với gu thẩm mỹ của họ và dần dần trở thành nhu cầu tất yếu. Tất nhiên không thể thiếu những thiết kế mang đậm cá tính và cái tôi cá nhân, nhưng tôi cũng chủ trương không tách rời nó ra khỏi đời sống. Hơn nữa, trong khi ngành thời trang Việt Nam vẫn còn chưa thực sự giúp nhà thiết kế thoát khỏi vai trò kiêm kinh doanh, thì tôi vẫn còn phải cố gắng để dung hòa.

- Anh dành khá nhiều tâm huyết cho thời trang, nhưng công chúng chỉ thực sự biết đến anh qua bộ phim "Những cô gái chân dài" mà quên mất rằng anh từng đoạt giải nhất Collection Grant Prix 2002. Anh nghĩ sao về điều này?

- Khi nhận lời đóng phim, tôi nghĩ sẽ nhờ điện ảnh quảng bá hình ảnh và tên tuổi mà tôi đang có chút ít trong làng thời trang. Nhưng không ngờ sau Những cô gái chân dài, công chúng chỉ nhắc tới tôi trong vai trò diễn viên chứ không phải nhà thiết kế. Tôi thấy buồn vì điều đó. Tôi quyết định dừng điện ảnh một thời gian, cho tới khi mọi người nhắc tới nhà thiết kế Trương Thanh Long biết đóng phim chứ không phải diễn viên Trương Thanh Long biết thiết kế thời trang, khi đó tôi mới quay lại với nghệ thuật thứ bảy hấp dẫn này.

- Là người theo nghề làm đẹp, anh "ngắm" một cô gái như thế nào thì thích hợp với mình?

- Tôi là người đặt khá nhiều tiêu chuẩn cho bạn gái của mình, nhưng đó chỉ là trước kia thôi. Khi bước vào làng thời trang và tham gia điện ảnh, được tiếp xúc với nhiều người đẹp, tôi mới thấy rằng sắc đẹp với phụ nữ không phải là quan trọng nhất. Với tôi bây giờ, một cô gái có thể luôn khiến tôi vui và tìm được sự bình yên khi kề bên, thế là đủ.

Bảo Lê thực hiện

 
Lien he quang cao