Hoa hậu VN 2006 không đánh giá cao ứng xử rập khuôn
 |
| Ông Dương Xuân Nam. (tienphongonline) |
Đó là khẳng định của ông Dương Xuân Nam, Tổng biên tập báo Tiền Phong - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006. Ông phát biểu, dù câu hỏi và câu trả lời sẽ được ban tổ chức công khai đăng báo, nhưng thí sinh muốn đạt điểm cao phải thể hiện cung cách ứng xử của riêng mình.
- Đã có cuộc thi sắc đẹp trong nước công bố câu hỏi và để các thí sinh học thuộc lòng đáp án. Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2006 quyết định đăng những câu hỏi ứng xử lên báo. Ông dự đoán tác động của việc này sẽ thế nào?
- Câu hỏi được đặt ra trong đêm chung kết sẽ không giống hoàn toàn câu hỏi đã được công khai và chắc chắn rằng chỉ có Ban tổ chức biết những câu này. Đây không phải là những câu đánh đố mà là những câu hỏi mở. Cung cách trả lời riêng được chú ý vì điều này thể hiện văn hóa ứng xử của mỗi thí sinh. Những câu trả lời rập khuôn đáp án sẽ không được đánh giá cao.
Cuộc thi là một sinh hoạt văn hóa, những người tham gia sẽ có dịp nâng tầm kiến thức của mình. Chúng tôi không chỉ nhắm vào việc trả lời ứng xử của thí sinh trong đêm chung kết mà là muốn họ thể hiện cung cách trong toàn cuộc thi. Việc công bố câu hỏi tôi nghĩ cũng là một cách cho các thí sinh rèn luyện mình cho dù họ có đoạt giải hay không.
- Thí sinh của Việt Nam thường vướng tiêu chuẩn ngoại ngữ trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Tiêu chí này sẽ được đánh giá thế nào tại Hoa hậu Việt Nam 2006?
- Thật ra đây không phải là một tiêu chuẩn nên cũng không thể lấy làm tiêu chí đánh giá. Tuy nhiên, Ban giám khảo sẽ lưu ý đến những thí sinh có ngoại ngữ khá. Giả sử có 2 thí sinh điểm ngang nhau thì sẽ ưu tiên chọn thí sinh có khả năng giao tiếp ngoại ngữ.
- Trong tình trạng các người đẹp Việt Nam đang bị nhiều điều tiếng hiện nay, ông nghĩ gì về việc quản lý hậu cuộc thi?
- Chúng tôi có 10 điều mà hoa hậu và các người đẹp đoạt giải phải tuân thủ. Những quy tắc này dựa trên quan niệm về đạo đức công dân và pháp luật Việt Nam. Nếu người đoạt giải vi phạm sẽ bị tước danh hiệu.
- Cuộc thi mở rộng cho những người đẹp Việt Nam trên khắp thế giới tham gia. Ông đánh giá thế nào về khả năng cạnh tranh của họ so với người đẹp trong nước?
- Mọi năm thì khả năng của những thí sinh Việt kiều không cao lắm, nhưng năm nay lại rất hứa hẹn do tính chất quy mô của cuộc thi đã mở rộng. Càng có nhiều người tham gia thì chúng ta càng có cơ hội lựa chọn một người xứng đáng.
- Tiêu chí của riêng ông khi là thành viên của Ban giám khảo cuộc thi năm nay?
- Đó là yếu tố hài hòa. Hài hòa về hình thức, hài hòa giữa vẻ đẹp bên ngoài và bên trong. Một người mẫu có thể gây ấn tượng về đôi mắt, mái tóc, vóc dáng. Nhưng một hoa hậu thì nhất định phải có sự hài hòa, nhìn thấy là phải thích ngay.
- Về giải thưởng của cuộc thi, bên cạnh những giải bằng hiện kim còn có giải thưởng là những chuyến du lịch nước ngoài. Xin ông cho biết cụ thể về giải thưởng đi kèm này?
- Đó sẽ là chuyến du lịch đến Pháp hoặc Nhật. Bên cạnh ý nghĩa là phần thưởng, chuyến đi còn có ý nghĩa giới thiệu về con người Việt Nam và giúp hoa hậu nâng cao kiến thức, tầm hiểu biết.
Về nguyên tắc là thí sinh không nhận phần thưởng này coi như quyền định đoạt thuộc về Ban tổ chức. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ linh động giải quyết: nếu như người đoạt giải không đi du lịch thì vẫn có thể nhận một phần hiện kim được tính từ giá trị của chuyến đi.
- Trong tình trạng thiếu người đẹp cấp quốc gia đủ tiêu chuẩn để tham gia cuộc thi quốc tế, Hoa hậu Việt Nam nên tổ chức định kỳ hằng năm. Ông nghĩ sao về ý kiến này?
- Chúng tôi cũng đang cố gắng thực hiện. Tuy nhiên, tôi e rằng chúng ta không có đủ người để chọn lựa ra một thí sinh xứng đáng nếu thời gian quá khít như vậy.
Đỗ Duy thực hiện