Thứ năm, 16/2/2006, 10:32 GMT+7

Điện ảnh phía Nam hồi hộp bước vào năm mới

Ấn tượng về doanh thu của Phước Sang (11 tỷ đồng) và Thiên Ngân (7 tỷ đồng) từ 2 bộ phim chiếu Tết, các hãng phim TP HCM hoan hỷ chuẩn bị cho năm làm ăn mới. Tuy nhiên, nhiều chủ hãng tỏ ra lo ngại trước thách thức phải đối mặt như thiếu kịch bản, diễn viên...

Ở lĩnh vực phim truyện nhựa, sau khi Gió thiên đường ra mắt khán giả cả nước vào 14/2, hãng phim Giải Phóng sẽ bắt tay thực hiện Trăng nơi đáy giếng, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trần Thùy Mai. Ông Lê Đức Tiến, Giám đốc hãng, cho biết, bộ phim này có vốn tài trợ ban đầu là 15.000 euro. 

Cũng theo ông Tiến, Giải Phóng sẽ đua cùng các hãng tư nhân ở thể loại phim hài. Các kịch bản đang trong tầm ngắm là: Giá mua một thượng đế, Người tình bí ẩn Trường dạy yêu.

Cảnh trong phim "Gió thiên đường". (Ảnh do Hãng phim Giải Phóng cung cấp).

Sau chiến thắng vang dội của Đẻ mướn trong dịp Tết Bính Tuất, Phước Sang nhắm vào phim hài cho hè 2006 với Bộ lạc siêu nhí. "Cái tên có vẻ trẻ con nhưng là phim người lớn 100%", ông bầu tiết lộ. Tiếp theo sẽ là sản phẩm Gà trống nuôi con do đạo diễn Phạm Hoàng Nam đảm trách. Hãng phim Việt thì dốc toàn lực cho việc dựng phim nhựa Cánh đồng bất tận, phóng tác từ truyện dài đang gây xôn xao văn đàn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

Nhà quay phim Trinh Hoan, Giám đốc hãng HK, thông báo hiện có trong tay 3 dự án phim truyện nhựa. Một đề tài lịch sử với quy mô lớn, một đề tài tâm lý xã hội với mức đầu tư trung bình và còn lại là... bí mật.

Ở lĩnh vực phim truyền hình, hãng TFS đang sở hữu kịch bản của hơn 150 tập phim cho năm nay. Đơn vị này cũng vừa bắt tay với Đất Việt để đảm bảo số lượng phim phát sóng trên HTV9 vào tất cả các ngày trong tuần, từ 18h đến 19h (trừ thứ bảy).

Quy mô nhất về mức đầu tư và độ dài của phim truyền hình là Mùi ngò gai với 100 tập. Dù phim này vẫn trong quá trình sản xuất và chưa tìm được nhà đài để trình chiếu, nhưng VietFamily, đơn vị sản xuất, vừa tuyên bố sẽ tiếp tục đầu tư vào 500 tập phim khác, cũng hợp tác với Hàn Quốc.

Không chỉ VietFamily, hãng HK cũng đang quyết tâm khá cao với sản phẩm phim truyền hình đầu tay Tuyết miền nhiệt đới. Sau đó, hãng này dự định bắt tay ngay vào Yểu điệu thục nữ, khoảng 20-30 tập, chuyển thể từ tác phẩm của Bùi Chí Vinh.

Dù khởi động khá ào ạt nhưng các hãng đều đứng trước mối lo chung là thiếu kịch bản hay. Trong năm 2005, hãng HK đã tổ chức đến 3 khóa huấn luyện biên kịch. Nhưng đến nay, ông Trinh Hoan vẫn "rầu" về chất lượng kịch bản nhận về, dù số lượng không thiếu. Bà Ngọc Hiệp, Phó giám đốc hãng phim Việt, thì lại than thở về việc thiếu những kịch bản dài hơi có độ dài từ 25 tập trở lên. Bà tiết lộ trong tay của hãng hiện nay có kịch bản đủ dùng cho đến hết năm 2007, song những kịch bản dài hơi, có sức hút vẫn thuộc hàng hiếm.

"U6 & U7!" - một bộ phim với ý tưởng lạ của hãng TFS chiếu Tết 2006 (TFS).

Tình trạng thiếu diễn viên chuyên nghiệp cũng được các hãng báo động. Trước nhu cầu sản xuất ngày càng rộng, Thiên Ngân, hãng phim Việt đều ngấp nghé kế hoạch đào tạo diễn viên trong năm 2006, tuy nhiên cả hai đều tỏ ra lo ngại về đầu ra. Bà Ngọc Hiệp nói: "Chỉ tuyển chọn và đào tạo thôi thì khả dĩ. Nhưng để tính đến việc đẩy một diễn viên thành sao trong tình trạng của điện ảnh Việt Nam hiện nay là quá khó".

Trên thực tế, lực lượng "gà" đã ổn định nơi ăn chốn ở tại HK cũng tỏ ra khá "chênh vênh". Những diễn viên đã ký độc quyền chỉ mới có kế hoạch phát triển cho 1-2 bộ phim tiếp theo. Ông Trinh Hoan cho biết, hãng không chủ trương đo ni đóng giày, áp vai cho diễn viên, vì vậy mà số lượng vai diễn cũng không phải là nhiều đối với họ.

1735 km "ngã ngựa" là bài học cho nhiều hãng phim khác về thời điểm trình làng tác phẩm (Kỳ Đồng film).

Việc thị trường điện ảnh có số lượng người xem tăng giảm thất thường vào các thời điểm khác nhau trong năm cũng khiến các ông bà chủ hãng khá e dè khi đầu tư cho phim. Bà Ngọc Hiệp cho rằng sự sụp đổ của hãng Kỳ Đồng chỉ sau một bộ phim trình chiếu sai thời điểm là bài học kinh nghiệm khá xương máu. "Thị trường phim Việt Nam vẫn chưa thể đảm bảo độ an toàn cho một bộ phim ra mắt ở bất kỳ thời điểm nào trong năm", bà nhận định.

Ông Trinh Hoan cũng cho biết, một trong những nguyên nhân khiến hãng HK không mạnh tay đầu tư vào nhiều phim trong năm 2006 chính là yếu tố an toàn về doanh thu. "Chỉ có Tết là chắc nhất. Hè năm nay thị trường phim có thể bị chi phối bởi không khí của World Cup, còn những dịp lễ lớn khác hay Noel cũng không phải là một kỳ nghỉ dài để thu hút khán giả đến rạp giải trí", Trinh Hoan nói.

Đỗ Duy

Lien he quang cao