Thứ năm, 28/7/2005, 09:26 GMT+7

'Hoàng thành Thăng Long xứng đáng là di sản thế giới'

Tổng giám đốc UNESCO.
Tổng giám đốc UNESCO Koichiro Matsuura.

"UNESCO sẽ phối hợp chặt chẽ với VN trong việc bảo tồn khu di tích Hoàng thành, đồng thời cùng VN tiến hành những công việc cần thiết để đưa Hoàng thành vào danh sách những di sản văn hóa thế giới", ông Koichiro Matsuura - Tổng giám đốc UNESCO - phát biểu nhân chuyến thăm chính thức VN từ 26 đến 28/7.

Chuyến thăm của Tổng giám đốc UNESCO được thực hiện theo lời mời của chính phủ VN. Sau những cuộc tiếp xúc quan trọng với các nhà lãnh đạo và bộ trưởng các bộ liên quan, ông Koichiro Matsuura và ông Lê Công Phụng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao VN, đã ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận về sự hợp tác giữa VN và UNESCO trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hóa.

Trên lĩnh vực văn hóa, UNESCO đặc biệt quan tâm chia sẻ với VN trong các vấn đề như: bảo vệ, bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; phát triển du lịch bền vững; triển khai các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Bản đồ Thăng Long thế kỷ 15.
Bản đồ Thăng Long thế kỷ 15.

Hoàng thành Thăng Long là một trong những điểm dừng chân của ông Tổng giám đốc UNESCO trong chuyến thăm lần này. Ông cho biết: "Tôi thật sự ấn tượng trước những gì các nhà khoa học VN đã làm được. Hoàng thành có rất nhiều khả năng được đưa vào danh sách các di sản văn hóa thế giới. Tuy nhiên, với những cổ vật đã được tìm thấy ở đây, chúng ta cũng phải thừa nhận một điều rằng, công việc khảo cổ mới chỉ bắt đầu". Trực tiếp đối chiếu khu di tích cổ với tổng diện tích Hoàng thành trên bản đồ VN từ thế kỷ 15, ông Koichiro Matsuura cho rằng: "Trước khi đệ trình lên UNESCO, VN cần phải khoanh vùng cụ thể diện tích và quy mô khu vực được đề nghị làm cơ sở cho UNESCO xét duyệt. Sau khi đã khoanh vùng, VN cần có kế hoạch quản lý và bảo tồn một cách nghiêm ngặt và hiệu quả khu vực đó". Cá nhân ông đánh giá Hoàng thành là một khu vực có giá trị lịch sử và văn hóa vô cùng quan trọng và hoàn toàn xứng đáng là một di sản văn hóa của nhân loại theo như công ước về di sản văn hóa thế giới.

Bên cạnh Hoàng thành, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên cũng được ông Matsuura đánh giá là "ứng cử viên xuất sắc" trong số 60 đơn đề nghị mà UNESCO nhận được hiện nay. Nhưng quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào Ủy ban thanh tra quốc tế (gồm 18 chuyên gia của UNESCO).

Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
Đối với các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông Koichiro Matsuura cho biết UNESCO sẽ hợp tác và chia sẻ với VN trong việc tiến hành quản lý và bảo tồn quần thể di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội bao gồm: khu khảo cổ Ba Đình, Hoàng thành Thăng Long, phố cổ Hà Nội, các kiến trúc thời Pháp và cầu Long Biên; bảo tồn làng nghề thủ công truyền thống và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa...

Trả lời câu hỏi của phóng viên VnExpress về kế hoạch bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể đang có nguy cơ mai một tại VN hiện nay, ông nhấn mạnh tới trách nhiệm của VN nói riêng và các nước thành viên nói chung trong việc tuân thủ công ước "Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể" của UNESCO tháng 10/2003, coi đó như một khuôn khổ pháp lý quốc tế trong việc "ứng xử" với các di sản tinh thần quý giá này. UNESCO cũng quan tâm tới các dự án về nhã nhạc cung đình Huế, các kiệt tác phi vật thể và các kiệt tác truyền khẩu của VN.

Có mặt tại cuộc họp báo, ông Lê Công Phụng đánh giá cao những đóng góp của UNESCO đối với VN. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao VN nói: "Hình ảnh và uy tín UNESCO ở VN ngày càng tăng". Ông cho biết, VN sẽ sớm gia nhập công ước "Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể" và công ước "Chống thất thoát, buôn bán trái phép cổ vật" của UNESCO.

Cũng trong buổi họp báo hôm qua, ông Koichiro Matsuura cho biết đây là lần thứ hai ông đến thăm VN trên cương vị Tổng giám đốc UNESCO. Trước đó, khi còn là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông đã đến thăm và có cuộc đàm phán với Phó thủ tướng Vũ Khoan (khi đó là thứ trưởng Bộ Ngoại giao VN). Từ cuộc gặp gỡ này, hai nhà lãnh đạo đã có một tình bạn đẹp cho tới hôm nay.

 Lưu Hà  

Lien he quang cao