Mua bán bản quyền không khó như vẫn tưởng
 |
| Bản quyền các tác phẩm của Kim Dung đã được công ty Phương Nam mua. |
Khi công ước Berne chuẩn bị có hiệu lực ở VN, các nhà xuất bản đang rậm rịch chuẩn bị cho ra đời các phòng phụ trách về bản quyền. Mới đây, công ty Phương Nam đã thành lập Trung tâm sách và Dịch vụ bản quyền. Ông Trần Thức - giám đốc trung tâm đã có cuộc trò chuyện về vấn đề này.
- Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm đầu tiên khi mua bán bản quyền?
- Nhiều người tưởng chuyện mua bán bản quyền là ghê gớm lắm nên chỉ tính chuyện đi xin. Thực ra không hẳn là như vậy, việc này phụ thuộc vào sự hiểu biết và năng lực đàm phán của mình. Điều quan trọng nhất là mình có đủ uy tín hay không để thuyết phục sự tin cậy của đối tác. Nhiều bản quyền thực ra người ta bán cho mình giống như cho không.
- Ngành xuất bản có nỗi lo chung, nếu mua bản quyền một cách chính thức thì dễ dẫn đến thua lỗ, còn quan điểm của ông?
- Không hẳn thế, vấn đề chính là mình đánh giá sản phẩm muốn mua có khả năng hoàn vốn và sinh lãi như thế nào. Công ty Phương Nam đã mua bản quyền của Kim Dung mà không bị lỗ. Nếu không phải chịu nộp thêm khoản phí liên kết xuất bản thì chúng tôi có thể giảm giá sách hơn nữa. Ngay cả sách dịch Kim Dung hiện còn thấp hơn so với mặt bằng giá thị trường.
- Việc các ông ký mua độc quyền với một số tác giả trong nước như Dương Thiệu Tống, Nguyễn Khải, Nguyễn Quang Sáng, việc ký kết này có ý nghĩa như thế nào?
- Đây là đầu tư đường dài, nếu tính lời lãi ngay thì không làm được. Trong kinh doanh có những cái lãi vô hình mà không tiền bạc nào mua được. Chúng tôi làm sách nghiên cứu thường rất khó bán nhưng nếu làm sách đàng hoàng, loại sách này có thể mang lại uy tín rất lớn và giá trị đầu tư xây dựng thương hiệu là vô hình.
- Hiện nay các NXB đang và sẽ thành lập các trung tâm khai thác bản quyền, ông nghĩ thế nào về sự cạnh tranh này?
- Cạnh tranh chụp giật thì quả là đáng ngại, vì nó ảnh hưởng đến tình hình chung. Nếu bên ngoài chưa nói gì hết mà trong nội bộ đã đâm nhau thì ta chết vì chính cái đó. Ở nước ngoài, người ta làm ăn rất đàng hoàng, không phải họ bán cho tôi 10 đồng, rồi người khác xía vô trả 12 đồng là họ chuyển ngay. Anh đặt giá cao hơn chưa chắc người ta đã bán cho anh. Cho nên cạnh tranh lành mạnh thì các NXB và người đọc đều hưởng lợi.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)